5 điểm bất thường trong vụ bé gái người Việt bị bắt cóc, sát hại dã man tại Nhật Bản
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi thi thể bé gái người Việt được phát hiện tại cánh đồng gần một con kênh ở tỉnh Shiba, Nhật Bản. Hiện, lực lượng cảnh sát nước này vẫn đang nỗ lực hết mình để có thể điều tra tìm ra chân tướng vụ việc cũng như bắt giữ thủ phạm đã gây ra cái chết thương tâm cho bé Lê Thị Nhật L. (10 tuổi), học sinh lớp 3 của một trường tiểu học ở thành phố Matsudo.
Qua những thông tin được cập nhật liên tục từ phía cảnh sát địa phương, nhiều chi tiết bất thường về vụ án đang dần được hé lộ, khiến dư luận ở cả Việt Nam và Nhật Bản không khỏi băn khoăn, lo lắng.
|
Cảnh sát Nhật đang tích cực điều tra vụ việc.
1. Bé gái người Việt có thể đã bị bắt cóc chỉ ít phút sau khi rời khỏi nhà và bị giết hại sau đó không lâu
Vào sáng sớm ngày 26/3, một người đàn ông địa phương đã phát hiện thi thể của bé Lê Thị Nhật L. nằm gần cây cầu bắc qua con kênh ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Cô bé bị bỏ lại trong tình trạng không mảnh vải che thân, không có đồ đạc cũng như giấy tờ liên lạc.
Sau khi tiến hành điều tra sơ bộ, cảnh sát Nhật Bản cho biết thi thể của bé Nhật L. khi được tìm thấy đã trong tình trạng cứng đờ. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị sát hại cách đó khá lâu, đó có thể là khoảng thời gian từ sáng 24/3 đến đêm 25/3.
Đồng thời, cơ quan điều tra cho biết Nhật L. có thể đã bị bắt cóc chỉ vài phút sau khi rời khỏi nhà. Nhận định này được đưa ra sau khi cảnh sát tiến hành kiểm tra camera an ninh và phỏng vấn những người tình nguyện viên chuyên giám sát bọn trẻ đến trường.
2. Những người giám sát an toàn cho học sinh không hề nhìn thấy Nhật L. vào ngày vụ án xảy ra
Theo Japan Times, tại các khu vực trường học ở Nhật, một số người dân thường đứng tại các ngã ba, ngã tư để theo dõi và đảm bảo an toàn cho trẻ con đi học. Tuy nhiên cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra bất kỳ người dân nào nhìn thấy Nhật L. vào hôm cô bé mất tích.
3. Ngoại trừ camera gần nhà, các camera còn lại không quay được bất cứ hình ảnh nào của Nhật L.
|
Theo những gì được camera an ninh ngay gần nhà cô bé người Việt quay lại vào ngày 24/3, trước khi mất tích, bé Nhật L. vẫn rời khỏi nhà để đi học như mọi ngày. Vào thời điểm ấy, cô bé mặc quần dài hồng, áo khoác xám, đội mũ vàng và đeo chiếc cặp màu đỏ, loại cặp được nhiều học sinh tiểu học yêu thích.
Tuy nhiên, đó cũng là những hình ảnh cuối cùng của cô bé mà người ta có thể nhìn thấy. Ngoại trừ chiếc camera an ninh gần nhà nói trên, cô bé không xuất hiện trong bất cứ đoạn camera an ninh nào khác được gắn trên tuyến đường đi học mỗi ngày.
4. Bé Nhật L. đã phát hiện kẻ lạ mặt có dấu hiệu khả nghi trên đường đi học từ nhiều tháng trước
Theo bản tin của đài NHK, một bạn học cùng lớp với Nhật L. kể lại rằng cô bé từng tâm sự việc trông thấy một người lạ có những dấu hiệu khả nghi khi trên đường đến trường. Vụ việc xảy ra vào tháng 1 và kể từ đó, Nhật L. tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cô bé thường cố gắng đi thật nhanh qua khu vực từng phát hiện người lạ mặt này.
5. Dòng tin nhắn bí ẩn về vụ bé gái Việt tử vong tại Nhật: "Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh"
Theo Yahoo Japan, ngay sau khi bé L. mất tích vào ngày 24/3, trên mạng internet xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung đầy bí ẩn.
Vào khoảng 9h tối ngày 24/3, trên trang web "2chan" - một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản, đã xuất hiện đoạn thông tin:"Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh".
Thông tin này cũng đã được đưa ra trong cuộc họp báo với các nhà chức trách hôm 27/3. Trụ sở điều tra cảnh sát tỉnh Chiba cho biết đã nắm được thông tin này và sẽ tìm hiểu thêm.
(Tổng hợp)
Trang Đỗ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Đọc nhiều
Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tổ chức lễ Eid al- Fitr
Gần 400 đại biểu, Đại sứ tham gia “Du xuân hữu nghị 2026” tại chùa Hương
Độc đáo Tết Novruz giữa lòng Hà Nội: Đập trứng, nhảy lửa... đón năm mới
Cần Thơ lan tỏa giá trị Pháp ngữ, thúc đẩy hợp tác giáo dục và văn hóa quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




