45 năm quan hệ Việt Nam - Malaysia: Ghi nhận nhiều bước phát triển đáng kể
| |
Các đại biểu tham dự chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ. (Ảnh: PM)
Tới tham dự lễ mít tinh, về phía Việt Nam có: Ông Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia; ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao; bà Thân Lê Hoa, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; ông Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng ban Á Phi và ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Á Phi phụ trách khu vực ASEAN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan của Việt Nam, đại diện các ban Liên hiệp, lãnh đạo các Hội hữu nghị với các nước khu vực ASEAN; Ủy viên Ban chấp hành và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Malaysia. Về phía khách quốc tế có: Ngài M. Zamruni Khalid, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam; ngài Ibnu Hadi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam; ngài Noel Servigon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam, cán bộ Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam và cộng đồng Malaysia đang sinh sống và học tập tại Việt Nam…
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Đỗ Hữu Hào nhấn mạnh, thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia và hợp tác cùng có lợi về nhiều mặt với Chính phủ và nhân dân Malaysia.
| |
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Đỗ Hữu Hào phát biểu. (Ảnh: PM)
Ông Đỗ Hữu Hào cho biết, Việt Nam và Malaysia đều là những quốc gia trong khu vực ASEAN. Hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa và phong tục tập quán, nhân dân hai nước sớm có mối quan hệ giao lưu học hỏi lẫn nhau. Mối quan hệ này ngày càng được tăng cường và phát triển sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973. 45 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Malaysia đã có những bước phát triển rất đáng phấn khởi trên các phương diện chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng,…
Hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, trong đó nổi bật là chuyến thăm Malaysia từ 7-8/8/2015 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với việc hai nước thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia; tháng 7/2017, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman đã có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và mới đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Malaysia S. Vigneswaran M Sanasee vào sáng 18/1/2018 tại Hà Nội.
Trên cơ sở những phát triển trong quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế Việt Nam - Malaysia cũng có những bước phát triển ổn định và nhanh chóng. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ 7,9 tỷ USD năm 2012 lên 8,2 tỷ USD năm 2017 (tính đến tháng 10/2017). Hiện nay, Malaysia đứng thứ 7 trong số các nước có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số 562 dự án, tổng số vốn đăng ký trên 12 tỷ USD.
| |
Nhân dân hai nước cùng hòa chung tiếng hát trong các ca khúc truyền thống. (Ảnh: PM)
Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, văn hóa, giáo dục, lao động… cũng gặt hái được nhiều kết quả to lớn. Trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai nước luôn tích cực ủng hộ nhau trên nhiều vấn đề; nhất trí phối hợp và hợp tác để cùng các nước ASEAN khác xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh.
Kể từ khi được thành lập vào năm 1994, Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực như: Xuất bản sách báo, đặc san, giao lưu văn hóa… nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Ông bày tỏ tin tưởng, với đà phát triển thuận lợi cùng những kinh nghiệm phong phú của 45 năm qua và sự nỗ lực chung của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia nhất định sẽ có những bước phát triển mới, ngày càng phong phú và có hiệu quả thiết thực, đáp ứng lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam M. Zamruni Khalid phát biểu, quan hệ hai nước được thiết lập trong thời điểm căng thẳng của Chiến tranh Lạnh và đã được minh chứng là vững chắc và lâu dài. Trong 45 năm qua, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu trong quan hệ, nổi bật là việc ký kết hàng loạt các thỏa thuận song phương, đỉnh điểm là việc ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giúp thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực giữa Malaysia và Việt Nam, thể hiện quyết tâm chung của hai nước trong việc phát triển sâu rộng mối quan hệ song phương.
| |
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam M. Zamruni Khalid phát biểu. (Ảnh: PM)
Đặc biệt, nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, từ đó đẩy mạnh quan hệ nhân dân với nhân dân, hai nước đã kêu gọi thúc đẩy giao lưu biểu diễn nghệ thuật và ủng hộ cũng như tích cực tham gia vào các sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật được tổ chức ở mỗi nước.
Bày tỏ cảm kích trước nỗ lực của Liên hiệp trong việc tổ chức lễ mít tinh, Đại sứ khẳng định, văn hóa không chỉ là kiến thức mà còn là trải nghiệm, chương trình hôm nay với những tiết mục văn nghệ đặc sắc chắc chắn sẽ giúp người dân Malaysia và Việt Nam hiểu hơn nữa về văn hóa của mỗi nước./.
Phương Mai
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Sín Thầu vun đắp ngoại giao nhân dân nơi ngã ba biên giới
Từ bản làng đến giảng đường học "Code"
Di sản Hồ Chí Minh ở xứ sở hoa hồng Bulgaria
6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM
Đọc nhiều
CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026
Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia
“Người đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm” - Cam kết hành động từ thực tiễn của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ





