38 tân sinh viên Lào, Campuchia nhận học bổng toàn phần tại Trường Đại học Cửu Long
Tại buổi lễ, PGS.TS. Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, năm học 2024-2025 trường tiếp nhận 3.186 tân sinh viên, trong đó có 41 lưu học sinh đến từ Lào và Campuchia.
Để khuyến khích tinh thần học tập, nhà trường đã quyết định cấp học bổng toàn phần trị giá 2,3 tỷ đồng cho 38 tân sinh viên quốc tế này.
![]() |
| Các tân sinh viên nhận học bổng từ Trường Đại học Cửu Long. (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời Đại) |
Ngoài ra, 30 sinh viên người dân tộc Khmer thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng được nhận học bổng toàn phần với tổng trị giá 2,1 tỷ đồng. Đây là một phần trong nỗ lực của trường nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Trong buổi lễ, nhà trường cũng vinh danh và khen thưởng 34 tân sinh viên có thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. Hàng trăm suất học bổng khác đã được trao cho các tân sinh viên thuộc diện có học lực xuất sắc, hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên mồ côi và con thương binh. Tổng giá trị các suất học bổng và khen thưởng lần này lên tới gần 9,1 tỷ đồng.
Chia sẻ về định hướng phát triển trong năm học mới, PGS.TS. Lương Minh Cừ cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất. Trường cũng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực và quốc tế.
Dịp này, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho Lào và Campuchia.
| Qua hơn 24 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho gần 32.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 1.200 thạc sĩ. Theo thống kê, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường hàng năm trên 97%. Từ năm 2015, nhà trường đã hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào và Campuchia. Hiện Trường Đại học Cửu Long là 1 trong 20 cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài. Tính đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và đào tạo cho hơn 700 lưu học sinh học nước ngoài. |
Tin bài liên quan
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia: Gắn kết qua hành trình tri ân và sẻ chia
Sinh viên Lào, Campuchia tham gia hiến máu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Các tin bài khác
Giao lưu nhân dân, nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




