30 năm bền bỉ mang lại nhịp đập khỏe mạnh cho những trái tim nhỏ bé

PV

PV

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đã có gần 1.300 trường hợp bệnh nhân nghèo cần phẫu thuật tim và mắt đã được hỗ trợ từ chương trình của Vinamilk đồng hành cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM với tổng kinh phí là hơn 8,2 tỷ đồng. Chương trình đã góp phần mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhi tim bẩm sinh nhờ được phẫu thuật kịp thời.
aa
Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé
Vinamilk tài trợ “132 kg đạm*” cho 11.000 runner VnExpress Marathon Hà Nội

“Nhịp đập khỏe mạnh” cho hàng trăm bệnh nhi

Khoác bộ đồng phục học sinh với khăn quàng đỏ trên vai, Nguyễn Hòa Minh (học sinh lớp 9, Trường THCS Đồng Khởi, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) là một trong những bệnh nhi vừa được phẫu thuật tim thành công từ chương trình “Cứu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM (Hội) tổ chức, với sự đồng hành của Vinamilk gần 30 năm qua. Nhờ can thiệp kịp thời, sức khỏe của Hòa Minh đang tốt dần lên, không còn cảm thấy mệt hay hụt hơi thường xuyên như trước.

“Nhà con nghèo quá, nếu không có sự giúp đỡ của các cô chú trong Hội và Vinamilk, con không có điều kiện để mổ. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều”, Hòa Minh nói với ánh mắt xúc động, đồng thời bày tỏ mong muốn mau khỏe lại để đi học tiếp và làm thêm phụ giúp cha mẹ.

Em Nguyễn Hòa Minh – một trong những bệnh nhi vừa phẫu thuật thành công từ kinh phí hỗ trợ của chương trình.
Em Nguyễn Hòa Minh – một trong những bệnh nhi vừa phẫu thuật thành công từ kinh phí hỗ trợ của chương trình.

Theo lời kể của cha bé - anh Nguyễn Văn Hòa, Minh không chỉ học giỏi, 8 năm liền là học sinh xuất sắc, mà còn rất hiếu thảo. Sau giờ học, em đều đến chỗ làm của cha mẹ để phụ giúp thêm. “Những người làm cùng hỏi ‘sao con không nghỉ’, bé trả lời ‘con thương cha bệnh mà còn làm cực khổ, nên ráng phụ cha’. Tôi thương cháu lắm, chỉ mong con khỏe mạnh, được học hành tử tế để có tương lai tươi sáng hơn cha mẹ”, anh Hòa nghẹn giọng.

Không riêng Hòa Minh, từ năm 1995 đến nay, Vinamilk đã đồng hành cùng Hội góp phần “viết tiếp” tương lai cho hàng nghìn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bệnh nhi. Trong đó, hơn 1.000 bệnh nhân được hỗ trợ phẫu thuật các bệnh về mắt, lấy lại ánh sáng để học tập, lao động; gần 300 bệnh nhi bị dị tật tim bẩm sinh cũng đã được phẫu thuật miễn phí, với tổng giá trị hơn 8,2 tỷ đồng.

Ông Đỗ Thanh Tuấn, đại diện Vinamilk, trao hỗ trợ và các món quà đến các bệnh nhi tại chương trình “Cứu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” năm 2025
Ông Đỗ Thanh Tuấn, đại diện Vinamilk, trao hỗ trợ và các món quà đến các bệnh nhi tại chương trình “Cứu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” năm 2025

Gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện từ các gia đình có con đã được mổ tim thành công, ông Đỗ Thanh Tuấn – Giám đốc Đối ngoại Vinamilk - chia sẻ về động lực để Vinamilk bền bỉ đồng hành cùng chương trình.

“Gần 30 năm qua, đã có nhiều em nhỏ chiến thắng bệnh tật, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nhiều em quay lại, góp phần giúp đỡ cho những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình trước đây. Đó là những quả ngọt tuyệt vời từ những hạt mầm mà chúng ta đã gieo, góp phần lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái trong xã hội”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Nụ cười của các “chiến binh nhí” kiên cường vượt qua bệnh tật là động lực để chương trình được duy trì suốt gần 30 năm.
Nụ cười của các “chiến binh nhí” kiên cường vượt qua bệnh tật là động lực để chương trình được duy trì suốt gần 30 năm.

Kiên trì với sứ mệnh chăm sóc

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có hơn 1,5 triệu trẻ em ra đời, trong đó có khoảng 10.000-12.000 trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh. Trong số những bệnh nhi này, có khoảng 50% trẻ bị tim bẩm sinh rất nặng nhưng chỉ có khoảng 5.000 trẻ được phẫu thuật.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM – TS. Trần Thành Long – cho biết, chi phí cho mỗi ca phẫu thuật tim vào khoảng 70 đến hơn 200 triệu đồng. Đây là con số rất cao so với điều kiện chi trả trung bình của các gia đình Việt Nam, đặc biệt là những gia đình khó khăn.

TS. Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM - chia sẻ về ý nghĩa của chương trình hỗ trợ bệnh nhi nghèo mổ tim.
TS. Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM - chia sẻ về ý nghĩa của chương trình hỗ trợ bệnh nhi nghèo mổ tim.

“Nếu được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân mắc dị tật tim bẩm sinh thường có thể hồi phục nhanh chóng và sống khỏe mạnh như người bình thường. Chúng tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy sự thay đổi trong cuộc sống của các em và càng quý trọng sự đồng hành bền bỉ của các doanh nghiệp như Vinamilk, để góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ em bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật”, ông Long chia sẻ.

Ngoài Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, từ năm 2019 đến này, Vinamilk cũng đã đồng hành cùng tổ chức quốc tế MD1World và các bệnh viện nhi, bệnh viện tim đầu ngành để hỗ trợ phẫu thuật tim cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh hỗ trợ chi phí cho các ca mổ, chương trình còn tạo cơ hội để các bác sĩ Việt Nam cùng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn với các chuyên gia phẫu thuật tim nhi đến từ Mỹ, Canada.

Vinamilk đồng hành cùng tổ chức MD1World tài trợ mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.
Vinamilk đồng hành cùng tổ chức MD1World tài trợ mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.

Xác định trẻ em là đối tượng ưu tiên chăm sóc, bên cạnh các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng như Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam (từ năm 2008 đến nay, trao tặng hơn 42 triệu hộp sữa), Vinamilk vẫn liên tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mục tiêu lớn nhất mà doanh nghiệp theo đuổi là mọi trẻ em đều có cơ hội được sống khỏe mạnh, phát huy tối đa thể chất, trí tuệ, góp phần vào sự phát triển của thế hệ tương lai đất nước./.

Các bạn trẻ hào hứng với trải nghiệm “Siêu xanh, siêu xinh” đến từ Vinamilk Các bạn trẻ hào hứng với trải nghiệm “Siêu xanh, siêu xinh” đến từ Vinamilk
Vinamilk nhận loạt giải thưởng về quản trị và phát triển bền vững Vinamilk nhận loạt giải thưởng về quản trị và phát triển bền vững
PV
Nguồn:

Tin bài khác

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Hà Nội, ngày 07/09/2026 – Với gần 150.000 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) đứng đầu bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân vượt các tập đoàn Nhà nước hàng đầu để giữ vị trí số 1 về đóng góp ngân sách, đánh dấu bước phát triển đột phá của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của đất nước.
EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

Sáng ngày 04/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2026 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.
Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha

Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha

Trong ba ngày, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) liên tiếp thực hiện hai ca ghép gan từ người hiến sống: một người cha hiến gan cứu con sau ba lần hôn mê gan và ở một gia đình khác, người con hiến gan cứu bố bị suy gan cấp. Phía sau hai ca phẫu thuật là cuộc chạy đua với thời gian và những thách thức kỹ thuật đặc biệt.
Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ đang mở ra những phương thức vận hành, quản trị và phục vụ khách hàng ngày càng hiện đại. Với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), quá trình đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mới, mà còn là sự chuyển động trong tư duy, cách làm và tinh thần sẵn sàng thay đổi của mỗi cán bộ nhân viên (CBNV). Khi đổi mới dần trở thành một thói quen trong công việc, đó cũng là lúc một nét văn hóa mới được hình thành và lan tỏa trong toàn Tổng công ty.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...