20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Từ con số 0 đến 40 tỷ USD

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 31/7, tại TP.HCM, trên 200 đại biểu gồm các diễn giả là nhà ngoại giao, nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, nhà nghiên cứu kinh tế và đại diện các cơ quan báo chí tham dự Hội thảo “20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Nhìn từ góc độ kinh tế”.
aa

20 nam quan he viet nam hoa ky tu con so 0 den 40 ty usd

Các diễn giả tại hội thảo "20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ" - Ảnh: báo Đồng Nai

Ông Lê Hưng Quốc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội hữu nghị TP.HCM cho biết :”Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của giao thương hai nước vì đó là thành tựu rõ nhất của bình thường hóa bang giao. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia từng đối đầu với nhau trong một cuộc chiến tranh.”

Từng bước công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam

Bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cho biết, Việt Nam bắt đầu bình thường hóa thương mại với Hoa Kỳ từ năm 1995. Sau 20 năm, hai nước đã đạt được rất nhiều thành tựu, quan trọng nhất là quan hệ thương mại từ con số 0 đã tăng lên tới 35 tỷ USD năm 2014 và sẽ đạt mức 40 tỷ USD năm 2015.

Điều này đạt được từ sau khi Hiệp định thương mại Việt – Mỹ (BTA) được ký kết (năm 2000) đã cắt bỏ gần 300 dòng thuế nhập khẩu. Đến năm 2006, Hiệp định song phương giữa hai nước cắt bỏ thêm 10.000 dòng thuế nhập khẩu, bỏ hạn ngạch dệt may và Hoa Kỳ từng bước công nhận nền kinh tế thị trường Việt Nam.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương, Hoa Kỳ hiện trở thành nước xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam khi đến năm 2014 kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng lên 35 tỷ USD. Đầu tư FDI từ Hoa Kỳ từ 126 triệu USD năm 2000 tăng lên 11 tỷ USD năm 2013.

Trong các ngành hàng, dệt may được hưởng lợi nhiều nhất, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào Mỹ. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đạt 30,6 tỷ USD, riêng dệt may đạt gần 10 tỷ USD, chiếm 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu.

20 nam quan he viet nam hoa ky tu con so 0 den 40 ty usd

Bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM chia sẻ thông tin tại hội thảo - Ảnh báo Đồng Nai

Theo ông Lê Quốc Ân, Trưởng Ban cố vấn Hiệp hội Dệt may Việt Nam, hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc, chiếm 10,16% tổng lượng hàng dệt may nhập khẩu vào Mỹ.

Đến nay, Mỹ vẫn là thị trường số một của hàng dệt may Việt Nam và Việt Nam là Top 5 nhà xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới với giá trị xuất khẩu 23 tỷ USD. Một tin vui là tỷ phú Mỹ, ông Wibur Ross vừa có quyết định đầu tư vào ngành dệt may Việt Nam.

Doanh nhân Lê Phước Vũ, Chủ tịch tập đoàn tôn thép Hoa Sen chia sẻ thêm:” Chúng tôi đến diễn đàn này mang theo một dự báo đầy tham vọng nhưng có cơ sở, đó là trong 20 năm tới Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu số 1 của hàng hóa Việt Nam và Hoa Sen sẽ là một trong những thương hiệu hàng đầu đưa hàng công nghiệp Việt Nam vào Mỹ". Ông Vũ tự tin rằng thị trường Hoa Kỳ sẽ đón nhận sản phẩm công nghiệp Việt Nam trong tương lai gần.

Thách thức không nhỏ từ TPP

Cũng tại hội thảo, một số chuyên gia dự báo, trên nền tảng Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) hy vọng được ký kết vào cuối năm nay, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu số 1 của hàng hóa Việt Nam trong 20 năm tới. Các nhà phân tích kinh tế cũng chỉ ra cơ hội đến từ TPP rất nhiều, nhưng không ít thách thức đối với kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Thách thức lớn nhất nằm ngay trong nguyên tắc hàng đầu của TPP, đó là cạnh tranh bình đẳng. Nhưng đó sẽ là cuộc chơi không bình đẳng giữa các nền kinh tế không ngang nhau”, ông Phạm Phú Ngọc Trai, CEO đầu tiên của Pepsico Việt Nam và là Chủ tịch Công ty Hội nhập Toàn Cầu giải thích.

Vì theo quy định trong TPP cấm sử dụng chính sách thương mại để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa. Trong khi 80% doanh nghiệp Việt chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ngành công nghiệp sản xuất còn non trẻ của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với những công ty nước ngoài có tiềm năng lớn và lâu đời (đã được nhà nước bảo trợ trước đó trong nhiều thập kỷ).

20 nam quan he viet nam hoa ky tu con so 0 den 40 ty usd

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp tại hội thảo - Ảnh: báo Đồng Nai

Một thách thức nữa là ngành nông nghiệp Việt Nam. Ngành chăn nuôi được dự báo là khó khăn nhất khi các sản phẩm chăn nuôi của các nước tham gia TPP đều theo quy trình sản xuất công nghiệp, còn Việt Nam chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ, thiếu tính cạnh tranh.

Bên cạnh đó, việc giảm thuế trong TPP cũng dẫn đến việc gia tăng nhanh chóng của mặt hàng nhập khẩu ồ ạt tràn vào Việt Nam với giá thành rẻ, chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng.

Do vậy, theo ông Huỳnh Thế Du, chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright, nhân tố Hoa Kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình hội nhập của Việt Nam trong TPP. Việt Nam có thể tích lũy tư bản, nhận chuyển giao công nghệ thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các nước phát triển để gia tăng nội lực và sức cạnh tranh trong nước. Quan trọng hơn cả, TPP không chỉ đơn thuần về thương mại đầu tư mà nó còn được xem là một cơ sở để tạo ra sự ổn định và giao thương tự do giữa hai bờ Thái Bình Dương.

A.T tổng hợp

Nguồn:

Tin bài khác

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm ông Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).
Công đoàn đa dạng hoạt động chăm lo cho lao động nữ dịp 20/10

Công đoàn đa dạng hoạt động chăm lo cho lao động nữ dịp 20/10

Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh nữ đoàn viên, người lao động, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực cán bộ nữ công, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống tinh thần.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ

Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị với Thụy Sĩ, trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, sớm thiết lập cơ chế hợp tác liên Chính phủ.
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội ...
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...