11 thị trấn dị nhất ở Mỹ, trong đó có 1 thị trấn được mua bởi người gốc Việt
Hồi tháng 5/2016, một câu hỏi trên trang Medium đã dấy lên tranh luận cho nhiều độc giả. Nội dung câu hỏi cụ thể là như này:
"Thị trấn nào dị nhất ở Mỹ?".
Câu hỏi tưởng như đơn giản mà vẫn rất khó để đưa ra câu trả lời chính xác. Để trả lời câu hỏi này, Lyman Stone, tác giả của bài đằng trên Mideum đã sử dụng trên 20 tiêu chí để đánh giá và cho ra đời kết quả là một danh sách những thị trấn dị nhất nước Mỹ.
Thị trấn "bốc hỏa" Centralia, bang Pennsylvania
Năm 1981, có khoảng 1,000 người sống tại Centralia, Pennsylvania. Tuy nhiên đến năm 2010 chỉ còn lại 10 người. Lý do là vì dưới thị trấn này có 1 mỏ than bốc cháy từ năm 1962. Hố ga, khí độc... xuất hiện nhiều trên đường cao tốc. Cư dân thành phố này không chịu được nên đã phải bỏ đi. Các chuyên gia khẳng định rằng, tình trạng này còn kéo dài ít nhất 250 năm nữa.
|
Thị trấn Whittier, bang Alaska: Tất cả mọi người sống trong 1 tòa nhà
Dù thị trấn này là nơi cư trú của 214 người nhưng tất cả họ đều sống trong 1 tòa nhà. Thậm chí, giờ đây nó còn có cả đồn công an, bưu điện, cửa hàng, nhà thờ, sân chơi, trung tâm y tế.
|
Thị trấn Monowi, bang Nebraska: 1 người sinh sống
Chắc chỉ cần nghe là bạn hiểu rồi đúng không? Có đúng 1 người sống ở thị trấn Monowi, bang Nebraska. Tên bà là Elsie Eiler. Bà từng sống ở đây với chồng nhưng ông đã qua đời vào năm 2004. Bà là thị trưởng, người giữ thị trấn và thủ thư duy nhất. Khi bà qua đời, thị trấn này sẽ bỏ hoang hoàn toàn.
|
Thị trấn "Slab City", bang California: Nơi nằm ngoài sự quản lý của chính quyền
Vùng đất kỳ lạ, vô pháp này nằm trnog khu vực cằn cỗi của bang California là nơi cư ngụ của những kẻ nghiện ma túy, những gã lập dị, cựu quân nhân hay đầy những kẻ kì quặc khác. Người dân "Slab City" gọi đây là "nơi tự do cuối cùng tại nước Mỹ".
Có khoảng 150 cư dân sống cô định tại Slab City. Tuy nhiên, nơi này cũng thu hút rất nhiều gã hippie lang thang, những người thích sự tự do đến đây rồi ra đi.
|
Thị trấn Colma, Califonia: "Thành phố" của những linh hồn
Tại thị trấn nhỏ này, có tới 17 nghĩa trang. Chính quyền hạt San Mateo gọi đây là "thành phố của linh hồn" vì ước tính có khoảng 2 triệu người chết được chôn ở thị trấn mà chỉ có 1,200 người sống.
|
Thị trấn Hell, bang Michigan
Hell là một thị trấn nhỏ nằm tại bang Michigan, Mỹ. Nơi đây tràn ngập những gã buôn rượu. Câu chuyện về cái tên thành phố này bắt đầu từ những năm 1840, khi một người đứng đầu thành phố được hỏi muốn đặt tên nó là gì, ông đã trả lời: "Tên quái gì cũng được".
Chính nhờ cái tên độc đáo này, thị trấn này đã thu hút được khá nhiều khách du lịch, muốn thử nghiệm cảm giác tới "địa ngục".
|
Thị trấn Roswell, New Mexico: Vùng đất của người ngoài hành tinh
Thực ra, người ta gọi nó với cái tên dài hơn cơ: "nơi nổi tiếng nhất thế giới với nhiều bí mật về UFO". Vào năm 1947, cư dân tại thị trấn Roswell, New Mexico đã nhìn thấy một cú va chạm mà họ cho rằng là của đĩa bay người ngoài hành tinh. Quân đội sau đó đã đính chính đó chỉ là 1 cú va chạm khinh khí cầu. Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn không tin và thổi phồng câu chuyện lên nhiều hơn để thu hút khách du lịch.
|
Thị trấn PhinDeli Buford, Wyoming: cả thị trấn được bán với giá gần 20 tỷ
Sẽ ra sao nếu bạn là người duy nhất sống trong một thị trấn? Chắc bạn sẽ bán nó đi rồi. Năm 1992, Don Sammons mua thị trấn này để sống cùng với vợ và con trai. Tuy nhiên sau đó, vợ ông qua đời còn con trai cũng chuyển đi. Cuối cùng, ông quyết định bán thị trấn này vào năm 2012 và người mua được thị trấn là một ông trùm cà phê lớn người Việt.
Với mức giá gần 20 tỷ đồng, Phan Dinh Nguyen đã mua thị trấn với một đối tác làm ăn. Sau đó, ông đã thêm tên thương hiệu cà phê PhinDeli vào trước tên thị trấn.
|
Thị trấn "Ngô nướng", bang Alabama
Chào mừng đến với thị trấn "Ngô nướng", bang Alabama. Người ta đồn rằng thị trấn này có mùi hăng như mùi bỏng ngô nướng nên có tên như vậy. Tuy nhiên đây chỉ là một tin đồn. Cái tên của thị trấn đến từ một vụ cháy cánh đồng ngô vào năm 1813.
Một thông tin thú vị là người ta không rõ có bao nhiêu dân cư đang sống tại đây vì chưa có cuộc điều tra dân số nào được tiến hành suốt từ năm 1880.
|
Miracle Village, Florida: Thị trấn của những tội phạm tình dục
Miracle Village là một thị trấn nhỏ ngoài vùng Pahokee, Florida. Đây là nơi ở của hơn 100 tội phạm tình dục có đăng ký. Nó được lập bởi mục sư Richard Witherow, người đã từng làm việc trong một nhà tù suốt 30 năm. Ông tạo dựng khu vực này để những đối tượng tội phạm tình dục có nơi để sống.
|
Thị trấn Maharishi Vedic City, bang Iowa: Căn nhà nào cũng y hệt nhau
Việc các thành phố có kiến trúc giống nhau không phải một điều hiếm gặp. Tuy nhiên tại Maharishi Vedic City, chính quyền thị trấn rất chú trọng việc xây dựng nhà với kiểu dáng như nhau. Ban đầu, tên của nó là Vedic City. Sau đó, vì muốn các căn nhà trong thành phố xây theo lối kiến trúc kiểu Maharishi Sthapatya Veda, một lối kiết trúc và thiết kế kiểu đạo Hindu, chính quyền thị trấn đã đổi tên thành Maharishi Vedic City.
Cả thị trấn chỉ có khoảng 250 người. Họ cấm việc dùng thuốc trừ sâu tại đây và chỉ bán thực phẩm hữu cơ.
|
Skye
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Đọc nhiều
Lai Châu kêu gọi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Khẳng định trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




