Trang chủ Bờ cõi biển đảo Lịch sử chủ quyền
08:36 | 04/08/2015 GMT+7

1 tỉ cây xanh của anh nhân viên NASA

aa
Với tham vọng phát triển công nghệ gieo hạt giống bằng máy bay không người lái (drone), kỹ sư người Mỹ Laurent Fletcher hi vọng sớm trả lại màu xanh cho mọi cánh rừng trên thế giới.

Để thực hiện điều này, kỹ sư Laurent Fletcher - cựu nhân viên có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Cơ quan Hàng không - vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), kiêm giám đốc công ty công nghệ BioCarbon Engineering (trụ sở tại Oxford, Mỹ) đã ứng dụng drone vào lĩnh vực trồng rừng.

Ông nói: “Tại sao chúng ta không dùng công nghệ để đương đầu với công nghệ? Chúng ta sẽ giải quyết tình trạng phá rừng “quy mô công nghiệp” bằng cách triển khai công nghệ trồng rừng cũng đã được công nghiệp hóa”. Dù thừa nhận hiệu quả của việc gieo hạt giống tự động bằng drone không thể cao bằng gieo hạt thủ công, nhưng cựu nhân viên NASA tin rằng với tốc độ hoạt động của drone, “lượng” sẽ bù cho “chất”.

1 ti cay xanh cua anh nhan vien nasa

Kỹ sư Fletcher.

Theo thống kê hiện nay, tốc độ trồng mới rừng chỉ bằng gần một nửa so với tốc độ phá rừng đã được cơ giới hóa. Ước tính mỗi năm khoảng 26 tỉ cây trên thế giới bị chặt hạ trong khi chỉ có khoảng 15 tỉ cây được trồng mới. Và như thế, nếu chỉ dùng phương thức trồng rừng thủ công thì không những sẽ mất thời gian và tốn kém mà tốc độ trồng mới cũng không thấm vào đâu so với tốc độ phá. Cứ với đà chênh lệch đó, chẳng bao lâu nữa rốt cuộc thế giới sẽ sạch bóng cây xanh.

Đó là lý do để BioCarbon vào cuộc ứng dụng công nghệ trồng rừng bằng drone. Nếu kế hoạch này thành công, nó sẽ góp phần trồng mới được khoảng 1 tỉ cây mỗi năm.

1 ti cay xanh cua anh nhan vien nasa

Hình ảnh đồ họa mô tả công nghệ gieo hạt giống bằng drone của công ty BioCarbon.

Quy trình gieo hạt trồng cây bằng drone của công ty BioCarbon khá phức tạp, tỉ mỉ. Công ty dùng các máy bay này bay qua những vùng đất cần phủ xanh, chụp và truyền tải về hình ảnh 3D ở khu vực đó.

Kỹ sư Fletcher và các cộng sự của ông sẽ đánh giá nhu cầu cần trồng cây mới qua thông tin nhận được. Tiếp đó các drone gieo hạt sẽ được điều tới. Chúng hạ thấp độ cao, cách mặt đất từ 2 - 3 mét và bắt đầu thả xuống đó những bọc ươm hạt giống.

Bên ngoài bọc là lớp nhựa sinh học có khả năng tự phân hủy trong đất. Bên trong có những hạt giống đã được nảy mầm trước, kèm sẵn theo một lượng đất màu giàu dinh dưỡng và độ ẩm nuôi mầm cây. Tất nhiên không phải tất cả những bọc ươm hạt giống đều có thể “hạ cánh” thành công. Nhưng với những bọc ươm đã cắm xuống đất, chúng sẽ tiếp tục được các máy bay không người lái tưới nước và theo dõi quá trình phát triển.

Với hai kỹ thuật viên điều khiển cùng lúc nhiều drone, kỹ sư Laurent Fletcher ước tính công ty ông có thể gieo trồng được khoảng 36.000 cây mỗi ngày với chi phí ít hơn 15% so với dùng các phương pháp gieo trồng truyền thống.

Để so sánh, trang Theplaidzebra dẫn số liệu của WorkSafeBC cho biết, một người gieo trồng ở tỉnh British Columbia (Canada) trung bình mỗi ngày chỉ gieo được 1.600 hạt giống. Trong khi đó họ phải gùi trên lưng những bao tải hạt nặng trĩu và lội bộ hơn 16km. Mô hình thực hiện mẫu cho công nghệ trồng cây bằng drone của BioCarbon đã gây được ấn tượng rất lớn trong cuộc thi ứng dụng máy bay không người lái tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Công ty BioCarbon đang hoàn tất hệ thống toàn diện nhất để triển khai trên quy mô lớn hơn. Không chỉ trồng cây, công ty còn có ý định “gieo trồng” thêm các loại vi sinh vật và nấm có lợi cho đất, từ đó giúp công tác phủ xanh rừng bền vững hơn. Để cây trồng tự thích nghi và tồn tại với địa hình thổ nhưỡng và tốn ít công chăm sóc, kỹ sư Fletcher còn nghiên cứu sự tương thích giữa hạt giống và địa hình gieo trồng, tạo môi trường sinh thái tự nhiên tốt nhất.

Còn một khía cạnh ứng dụng khác nữa của các drone rất có thể sẽ được triển khai trong tương lai, cũng nhằm bảo vệ rừng. Theo đó, người ta có thể dùng chúng để giám sát, theo dõi các hoạt động chặt phá rừng trái phép và phát hiện những thủ đoạn tàn phá, vận chuyển gỗ của các nhóm lâm tặc chuyên mua bán gỗ lậu.

Theo Tuổi Trẻ Online

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không thể không nhắc tới vai trò của những chiếc xe đạp thồ và những đóng góp to lớn của hậu phương Thanh Hóa trong chi viện sức người, sức của cho kháng chiến. 70 năm đã trôi qua, rất nhiều người trong đội hình dân công hỏa tuyến năm xưa giờ đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhiều người đã không còn nữa nhưng những ký ức về một thời hào hùng, tinh thần tất cả cho tiến tuyến của quân dân Thanh Hóa, luôn còn mãi.
Việt Nam kiên quyết bác bỏ tất cả yêu sách trái luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết bác bỏ tất cả yêu sách trái luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam cho rằng quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, phù hợp với UNCLOS 1982.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động