Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
09:11 | 16/02/2019 GMT+7

Hoa hậu H’Hen Niê: Tiền bạc, danh vọng đều sẽ vô nghĩa nếu không hạnh phúc

aa
TĐO-Hoa hậu H’Hen Niê là một trong những cái tên được truyền thông săn đón trong năm qua. Thành tích lọt Top 5 ấn tượng tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ và việc vượt mặt nhiều người đẹp đình đám của thế giới để trở thành Hoa hậu của các Hoa hậu khiến công chúng ngây ngất. Tính đến thời điểm này, H’Hen Niê là người đầu tiên đạt được những thành tích nói trên.

Không cần đại gia chỉ cần người tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm con rẻ

Năm 2018 của Hen đã quá thành công, chị đã có được nhiều điều dù không chạm đến vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Tết Kỷ Hợi của Hen có gì đặc biệt?

Tết năm nay của Hen có rất nhiều niềm vui! Có lẽ, đây sẽ là cái Tết đáng nhớ nhất với Hen. Hen vinh dự chiến thắng giải thưởng Timeless Beauty 2018 – vẻ đẹp vượt thời gian, sau đó có cơ hội sang Philippines diễn thuyết trước 12.000 sinh viên, học sinh về chủ đề thanh thiếu niên và giáo dục, cộng đồng. Dù sang Philippines vào dịp cận Tết, nhưng sự đón tiếp nồng nhiệt từ người dân Philippines khiến Hen vô cùng cảm động và bất ngờ. Thật sự, Hen không nghĩ lại có nhiều người Philippines biết và nhận ra mình như vậy. Đi đâu người ta cũng “Hello Hen”.

Hen kết thúc chuyến đi và trở về Việt Nam vào chiều…29 Tết! Theo kế hoạch ban đầu, Hen sẽ bay về Đắk Lắk ăn Tết cùng gia đình, nhưng rồi Hen bị bệnh và không thể về quê được, đành phải đón Tết ở Sài Gòn…

Sau đó, Hen tiếp tục chuẩn bị hành lý để tối mùng 5 Tết bay sang Mỹ! Trước khi đi, Hen đã được ê-kíp “nhắc nhở” trước về thời tiết bên đó, nhưng thực sự chỉ khỉ đặt chân đến Mỹ, mình mới biết trời lạnh đến cỡ nào. Mặc bao nhiêu lớp áo vẫn không đủ ấm. Nhưng, không phải ai cũng có cơ hội đi Mỹ và Hen trân trọng cơ hội này.

hoa hau hhen nie tien bac danh vong deu se vo nghia neu khong hanh phuc

Hoa hậu H’Hen Niê đã làm nên kỳ tích tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Những ngày qua, bạn trai của Hen là đề tài được người ta nói đến rất nhiều. Theo dõi, tôi có cảm giác chị thực sự không muốn tiết lộ mà bị đưa vào thế nên mới phải lộ ra. Điều này có đúng?

Trong công việc, mọi người trong ê-kíp thường nhận xét về Hen thế này: “Em có chính kiến và rất kiên định, nếu em không muốn thì không ai có thể ép buộc em được”. Hen nghĩ mọi người nhận xét có phần đúng đó chứ (Cười).

Người nổi tiếng thường không công khai người yêu vì sợ mất fan. Hen thì sao, theo chị, chị sẽ được gì và mất gì khi công khai?

Hen là người làm việc gì cũng rõ ràng và minh bạch, trước kia chưa có người yêu thì Hen nói chưa có người yêu, còn bây giờ Hen đang tìm hiểu một người thì Hen xác nhận là đang tìm hiểu một người. Nếu đó là chuyện nghiêm túc thì Hen tin rằng các khán giả sẽ hiểu và ủng hộ cho Hen.

Hơn nữa, Hen cũng đã 26 tuổi, đã đủ chín chắn và trưởng thành để tìm hiểu một người đàn ông, nên chuyện này là bình thường. Hen cũng như bao cô gái khác, có ước mơ về một gia đình hạnh phúc, một người đàn ông cho cuộc đời mình.

Chị hãy chia sẻ đôi điều về bạn trai. Người ta nói, anh ấy là đại gia, điều đó có đúng không?

Anh ấy không phải là đại gia, chỉ là một người đàn ông bình thường. Khi yêu, Hen không quan trọng gia thế người đó thế nào, điều Hen cần là một người đàn ông có thể làm chồng của mình, làm cha các con mình và làm con rể của ba mẹ Hen.

Thoải mái vì được là chính mình

Sự tung hô dễ khiến người ta bị say trong ảo tưởng. Nếu không cân bằng được cảm xúc, rất có thể nó sẽ khiến ta lạc bước. Năm 2018, Hen phủ sóng truyền thông với vạn lời khen. Bạn đã và sẽ làm gì để mình luôn bước vững trên mặt đất?

Từ trước đến giờ, Hen có một quan niệm: Hen chỉ là một cô gái bình thường mà thôi và không phải là ngôi sao duy nhất trên bầu trời! Hen cũng không thích người khác ví mình như một ngôi sao. Hen thích mọi người ví von mình như một bông hoa núi rừng, đơn giản và đó mới đúng là con người của Hen.

Hen biết, ai trong đời cũng có một thời điểm “tỏa sáng”, có thể bây giờ đang là thời của Hen, nhưng một hai năm nữa thì chưa chắc. Vì vậy, lúc nào Hen cũng tự nói với bản thân rằng phải luôn luôn cố gắng, không được ỷ lại vào những điều mình đã có. Cuộc sống luôn tuần hoàn phát triển, cái gì đã qua thì thuộc về quá khứ, nếu cứ mãi ôm quá khứ mà không chịu phát triển theo nhịp sống, chẳng mấy chốc Hen sẽ bị bỏ lại phía sau. Nói chung, Hen vẫn muốn tự đi trên con đường bình lặng như mọi người, không ồn ào, không vội vã, cũng không dựa vào những điều đã xảy ra, cứ phía trước mà tiến bước thôi.

hoa hau hhen nie tien bac danh vong deu se vo nghia neu khong hanh phuc

hoa hau hhen nie tien bac danh vong deu se vo nghia neu khong hanh phuc

Đại diện của Việt Nam dù không chạm đến vương miệng nhưng lại là cái tên phủ sóng truyền thông.

Ở Hen, người ta thấy hình ảnh một Hoa hậu quá đỗi giản dị. Không bị cuốn vào váy áo hàng hiệu là điều đáng khen nhưng đôi khi sự giản dị lại bị đánh giá là không tôn trọng công chúng, hay người đối diện. Quan điểm của Hen?

Hen biết là có người sẽ không thích phong cách bình dân của Hen (Cười). Điều này thuộc về gu thẩm mỹ và góc nhìn của mỗi người, Hen không dám bình luận hay phán xét. Thật ra, mọi người đánh giá cũng không hẳn là sai. Nhưng, phong cách này khiến Hen cảm thấy thoải mái, được là chính mình. Chỉ khi bạn thoải mái thì bạn mới tự tin được (Cười). Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là lúc nào Hen cũng xuề xòa, khi đi những sự kiện trang trọng, Hen vẫn “lụa là” xúng xính áo quần đẹp mà!

Với chị, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời? Tiền bạc, danh vọng hay điều gì khác?

Hen nghĩ, đó là HẠNH PHÚC. Dù bạn có tiền bạc hay danh vọng nhưng không cảm thấy hạnh phúc thì tất cả đều trở nên vô nghĩa mà thôi. Khi bạn hạnh phúc, mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi sáng hơn. Hạnh phúc tưởng chừng như dễ kiếm, nhưng mấy ai thực sự dám tự tin mà nói rằng: Tôi đang hạnh phúc! Với những ai đang hạnh phúc, hãy trân trọng điều đó, vì bạn là người may mắn nhất thế gian này rồi.

Sau nhiệm kỳ Hoa hậu, mỗi người đẹp đều sẽ chọn con đường riêng, có người làm MC, có người lại trở thành doanh nhân, Hen thì sao?

Còn quá sớm để nói Hen sẽ chọn con đường nào, nhưng có lẽ Hen sẽ theo định hướng của người phụ nữ thành đạt, có ích cho xã hội. Hen không muốn sau này mình chỉ có cái danh mà không làm gì có ý nghĩa cho cộng đồng. Có thể, Hen sẽ làm MC, diễn viên hoặc diễn giả chẳng hạn, nhưng dù có làm gì thì chắc chắn một điều rằng Hen vẫn sẽ tiếp tục với các dự án cộng đồng của mình. Hen quan niệm, không làm thì thôi khi đã làm thì phải đều đặn và duy trì, lúc nào không còn khả năng nữa thì mới dừng.

Kế hoạch năm 2019 của chị là gì?

Trước mắt Hen sẽ tham gia làm đại sứ cho các chương trình lễ hội lớn vào tháng 3, đồng thời mong muốn dự án dẫn nước sạch về buôn làng sẽ sớm được triển khai và đi vào hoạt động. Trong năm nay, Hen cũng có kế hoạch công tác tại vài nước trên thế giới nhưng xin phép tiết lộ sau khi mọi việc được sắp xếp xong. Ưu tiên nhất với Hen vẫn là đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

P. Hà - P. Nam

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Tối 21/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Dàn nhạc của Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (The Orchestre de L'Opéra Royal de Versailles) đã biểu diễn chương trình 'Hòa nhạc Bốn mùa' (Four Seasons Concert).
Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trong MV "Going Home", "huyền thoại saxophone" người Mỹ Kenny G biểu diễn trong khung cảnh thơ mộng của các địa danh: cầu Long Biên lúc bình minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động