Báo động những bờ kè “tử thần” ở TP.HCM
Sạt lở 2 năm chưa được xử lý
Tờ Thanh Niên mới đây đưa tin về bờ kè ven sông Sài Gòn tiếp giáp với đường Châu Văn Tiếp ở khu phố Bình Đức, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, một đoạn kè hơn 100 mét bị đứt gãy trôi ra sông Sài Gòn cách xa đường Châu Văn Tiếp hàng chục mét.
Phần lan can trên bờ kè đã gỉ sét, hư hỏng, các mối hàn và các thanh sắt cũng bị đứt gãy. Gần đó xuất hiện một hố tử thần với đường kính từ 1,5m nhưng ở giữa lún, sụt có đường kính rộng từ 2-3m.
Bờ kè ven sông Sài Gòn sụt lún. (Ảnh cắt từ clip)
Tình trạng này xảy ra khoảng 2 năm trước khi đoạn bờ kè này bị bỏ dở trong lúc đang làm. Hố tử thần nói trên cũng xuất hiện từ đầu năm 2017 nhưng đến nay vẫn còn nguyên.
Được biết, dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn qua thị xã Thuận An dài hơn 1,5km được chia làm 2 gói thầu, mỗi gói gần 40 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư bao gồm cả giải tỏa và đền bù giải tỏa lên đến trên 131 tỷ đồng.
Chủ đầu tư là BQL đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương do Cty CP tư vấn và xây dựng tỉnh Bình Dương thiết kế. UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ và có giải pháp xử lý, tuy nhiên đến nay, chưa có đơn vị nào chịu nhận trách nhiệm.
Hàng loạt bờ kè “tử thần”
Tình trạng bờ kè sạt lở không phải là hiếm, nếu không nói là thường xuyên xảy ra trên địa bàn TP.HCM.
Hồi tháng 4/2017, bờ kè công viên Tầm Vu đoạn dưới chân cầu Kinh Thanh Đa, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM có một đoạn dài bị sụt lún và nghiêng.
Bờ kè công viên Tầm Vu, quận Bình Thạnh bị sụt lún. Ảnh: Tuổi trẻ
Nhiều đoạn gạch bị bong lên, trụ rào bị nứt. Có nhiều đoạn gạch lót bị sụt xuống tạo thành hố trũng khoảng 20cm. Có đoạn cầu thang bị trốc lên hẳn và có chiều hướng bong ra khỏi phần bờ kè.
Tuy nhiên, khu vực này lại không có biển cảnh báo nguy hiểm mà vẫn cho người dân qua lại. Hiện tượng sụt lún bờ kè đã diễn ra vào năm 2016 nhưng hơn 1 năm sau vẫn chưa được khắc phục.
Cũng vào thời điểm tháng 4/2017, bờ kè tại khu vực dòng sông đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM có nhiều chỗ bị sụp lún gây lo lắng cho người dân. Đây cũng là một trong những bờ kè bị hỏng đã lâu mà không ai xử lý.
Báo động sạt lở khi mùa mưa bắt đầu
Ông Nguyễn Kiệt, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, năm 2017, mùa mưa kéo dài đến tận tháng 12, tức là kết thúc muộn hơn mọi năm.
Theo báo cáo của trung tâm chống ngập sau các đợt mưa lớn thì tháng 9 và tháng 10 là thời điểm xảy ra nhiều trận mưa có vũ lượng cao, gây ngập nhiều tuyến đường nhất trong năm.
Người dân khó có thể quên những hình ảnh nước mưa chảy như thác đổ cuốn trôi xe ở Thủ Đức, cảnh cống thoát nước bị lấp bít gây ngập úng kéo dài… Và một mối lo không hề nhỏ nữa khi mùa mưa mới sắp bắt đầu là nhiều bờ kè ven sông đã sạt lở và có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa có đơn vị nào chịu trách nhiệm xử lý, sửa chữa.
Ngân Linh (tổng hợp)