Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:42 | 02/09/2017 GMT+7

Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài kỷ niệm 72 năm Quốc khánh

aa
TĐO – Nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017), Đại sứ quán Việt Nam tại các nước đã cùng tổ chức nhiều hoạt động hướng tới ngày lễ quan trọng của dân tộc.

Đức: Lễ kỷ niệm đầy cảm xúc

Tối 31/8 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin (Đức) đã diễn ra lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức cùng đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt tại CHLB Đức.

dai su quan viet nam o nuoc ngoai ky niem 72 nam quoc khanh

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cùng cán bộ Đại sứ quán dâng hương trước bàn thờ Bác. (Ảnh: VOV)

Trong lễ dâng hương trước bàn thờ Bác và trong tiếng hát trầm hùng của bài "Tiến quân ca" khi chào cờ, tất cả mọi người đều bồi hồi nhớ đến Bác, nhớ đến chặng đường 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với bao gian nan thử thách, bao nhiêu hy sinh mất mát để non sông thu về một mối, đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ấm no hơn như hiện nay.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Đoàn Xuân Hưng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Đức tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện trên các lĩnh vực. Để đạt được điều đó, cần sự cố gắng, nỗ lực của chính phủ, nhân dân hai nước và đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Đức.

Nhật Bản: 400 đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Tối 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017) với sự tham dự của gần 400 đại biểu là các quan chức cấp cao của chính phủ, nghị sỹ quốc hội, lãnh đạo các địa phương của Nhật Bản; ngoại giao đoàn, đại sứ quán các nước ASEAN, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và thắm đượm tình hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo quan khách, người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt làm việc, học tập và sinh sống tại Nhật Bản.

Campuchia: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam Ol cùng tham dự

dai su quan viet nam o nuoc ngoai ky niem 72 nam quoc khanh

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam Ol cùng tham dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam

Trong tối 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức chiêu đãi trọng thể lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, bà Men Sam Ol; Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế, ông Prak Sokhonn; cùng nhiều quan chức cấp cao Campuchia và Trưởng Cơ quan Đại diện ngoại giao các nước tại Phnom Penh. Cán bộ Đại sứ quán và gia đình, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia cũng đã tham dự lễ chiêu đãi.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Prak Sokhonn nêu rõ, hơn 70 năm qua, kể từ khi Việt Nam giành được độc lập, chủ nghĩa anh hùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là nguồn lực củng cố và tăng cường sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam. Trong những thập kỷ qua, đất nước Việt Nam đã có sự chuyển đổi nhanh chóng về kinh tế và sự phát triển ấn tượng dưới sự lãnh đạo của đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; và cùng với những thành tựu khác đã làm cho Việt Nam có vai trò quan trọng trong khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Prak Sokhonn chia sẻ năm nay 2017 là năm đáng ghi nhớ đối với nhân dân Campuchia và Việt Nam khi hai nước đồng thời kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và kỷ niệm Năm Hữu nghị Campuchia – Việt Nam. Bộ trưởng nhận định 50 năm qua, quan hệ hữu nghị gần gũi và các mối quan hệ lịch sử giữa hai nước đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự tăng cường quan hệ hợp tác và sẽ phát triển toàn diện trong tương lai với phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Romania: Tổ chức míttinh và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao

dai su quan viet nam o nuoc ngoai ky niem 72 nam quoc khanh

Đại sứ Trần Thành Công phát biểu tại mittinh

Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Romania đã phối hợp tổ chức míttinh và nhiều hoạt động văn hóa-thể thao nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tham dự các hoạt động này có toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và gia đình, cùng đông đảo bà con cộng đồng, lưu học sinh... đang làm việc, sinh sống và học tập tại Romania.

Phát biểu tại buổi míttinh, Đại sứ Trần Thành Công nêu bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, điểm lại một số thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội của đất nước, thông tin thêm về tình hình Biển Đông và chủ trương giải quyết của Việt Nam. Đại sứ cũng biểu dương những cố gắng của bà con cộng đồng trong năm qua và kêu gọi bà con đoàn kết, vượt qua khó khăn để nâng cao hiệu quả công việc và hướng về tổ quốc.

Những người tham dự míttinh đã xem phim tư liệu về Cách mạng tháng Tám và thưởng thức ca khúc về tình yêu đất nước.

Nhân dịp này, hưởng ứng phong trào lá lành đùm lá rách, Đại sứ quán đã kêu gọi bà con cộng đồng chung tay khuyên góp giúp đỡ bà con trong nước đang chịu hậu quả của trận lũ lụt vừa qua.

Lào: Giao lưu thể thao mừng Quốc khánh

dai su quan viet nam o nuoc ngoai ky niem 72 nam quoc khanh

Giao lưu thể thao, tăng tình đoàn kết do Đại sứ quán Lào tổ chức nhân kỷ niệm Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức trận đá bóng giao lưu hữu nghị tại thủ đô Viêng Chăn.

Đây cũng là hoạt động nhằm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong năm đoàn kết hữu nghị 2017.

Thông qua hoạt động này, các cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào có dịp được gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe và làm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Bộ Ngoại giao Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania, Hong Kong, Australia, Canada, Hungary… cũng đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam với sự tham gia của đại diện các nước sở tại và cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Thùy Linh (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động