Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:04 | 21/06/2017 GMT+7

Việt Nam và Haiti tăng cường quan hệ song phương

aa
Tại buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Haiti vừa qua đã tổ chức thành công cuộc tuyển cử và tái lập ổn định chính trị

viet nam va haiti tang cuong quan he song phuong

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue đang ở thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: VOV)

Chiều 20/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện Youri Latortue và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Haiti sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; chúc mừng Haiti vừa qua đã tổ chức thành công cuộc tuyển cử và tái lập ổn định chính trị.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam không bao giờ quên tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các dân tộc trên thế giới, trong đó có nhân dân Haiti, dành cho nhân dân Việt Nam từ trước tới nay, cả trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Haiti về những thiệt hại to lớn về người và của do thiên tai liên tiếp gây ra tại Haiti những năm qua, đồng thời tin tưởng lãnh đạo và nhân dân Haiti sẽ sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục giành những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng.

Bày tỏ hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Youri Latortue, cũng như kết quả các cuộc gặp, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Haiti với lãnh đạo cấp cao và các bộ, ngành của Việt Nam trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe, trong đó có Haiti.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương Việt Nam-Haiti những năm gần đây trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là dự án đầu tư Natcom của Tập đoàn viễn thông Viettel tại Haiti - một hình mẫu thành công trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Haiti nói riêng và với cả khu vực Mỹ Latinh-Caribe nói chung. Trên nền tảng thành công này, Chủ tịch nước đề nghị hai nước cần tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho hoạt động của Natcom, cũng như các dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư khác nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai bên, nhất là trên các lĩnh vực viễn thông, sản xuất và chế biến nông nghiệp-thủy sản, xây dựng hạ tầng cơ sở, sản xuất máy móc thiết bị nông nghiệp, hàng tiêu dùng…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sự ủng hộ của Haiti đối với Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương; đề nghị Haiti ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam trở thành Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021. Cùng đó hai nước tăng cường hơn nữa sự hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại LHQ, WTO và Phong trào không liên kết.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Thượng viện Youri Latortue, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe đến Tổng thống Haiti Jovenel Moïse, trân trọng mời Tổng thống Haiti sang thăm chính thức Việt Nam.

Về phần mình, Chủ tịch Thượng viện Youri Latortue chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chào trân trọng của Tổng thống Haiti Jovenel Moïse; khẳng định mong muốn củng cố và tăng cường truyền thống hợp tác giữa Haiti với Việt Nam để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Thượng viện Youri Latortue nhấn mạnh, Haiti và Việt Nam có nhiều nét tương đồng, gần gũi trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Haiti sang thăm chính thức Việt Nam với mục tiêu chính là tăng cường quan hệ song phương, củng cố những thành quả hợp tác kinh tế đã có, đồng thời tìm kiếm khả năng hợp tác trong những lĩnh vực mới.

Haiti mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hơn nữa hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Haiti; đề nghị Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ về kỹ thuật để Haiti có thể thực hiện được mục tiêu tự chủ về lương thực.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động