Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:50 | 10/05/2017 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ kiều bào và những người Mông Cổ ủng hộ Việt Nam

aa
TĐO - Ngày 9/5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có nhiều hoạt động gặp gỡ hữu nghị tại Mông Cổ. Phó Chủ tịch nước đã làm việc với tập thể Ban giám hiệu và các cháu học sinh tiêu biểu của Trường Phổ thông trung học số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulan Bator; tiếp Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam và gặp gỡ kiều bào cũng như cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

pho chu tich nuoc dang thi ngoc thinh gap go kieu bao va nhung nguoi mong co ung ho viet nam

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Trường PTTH số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh quà tặng là một số trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học. (Ảnh: TTXVN)

Trường Phổ thông trung học số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Mông Cổ. Tại đây Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi tình hình giảng dạy và học tập của Trường; đánh giá cao những thành tựu và bước phát triển to lớn của Trường đạt được trong thời gian qua, cũng như những đóng góp tích cực của Trường 14 trong các công tác chung của Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cảm ơn tập thể Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn quan tâm, chăm sóc bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên của trường, gìn giữ phát triển Trung tâm văn hóa Hồ Chí Minh, thường xuyên tổ chức các cuộc thi, tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng tập thể giáo viên và học sinh Trường 14 một số trang thiết bị giáo dục.

Tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước

Trong chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp ông S. Dashtsevel, Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam và các thành viên của Hội.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam cũng như cá nhân ông Chủ tịch S. Dashtsevel vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, nhất là việc ông S. Dashtsevel dành thời gian và tâm huyết để dịch và xuất bản tại Mông Cổ các tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam như "Nhật ký trong tù", "Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp", "Truyện Kiều"…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đề nghị Hội Hữu nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường các hoạt động hợp tác, giáo dục, đào tạo, thúc đẩy giao lưu hữu nghị với các Trường Đại học, Trung học hai nước, tăng cường các hoạt động quảng bá, viết sách, giới thiệu thông tin về tình hình mỗi nước nhằm tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam đã báo cáo Phó Chủ tịch nước về hoạt động của Hội thời gian qua, cũng như kế hoạch công tác của Hội thời gian tới; khẳng định Hội sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và việc tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước đã cập nhật tình hình và lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Chủ tịch Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam bày tỏ ủng hộ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

* Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, tuy không đông nhưng đã đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; góp phần quan trọng trong việc phát triển quan hệ hai nước, nhất là về thương mại; được nước chủ nhà đánh giá cao.

An Nhi (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động