Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
13:51 | 06/03/2018 GMT+7

Gặp gỡ Hoa Kỳ 2018: Cơ hội tốt thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp và đối tác Hoa Kỳ

aa
TĐO - Chiều 5/3, tại Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo bảy tỉnh, thành phố miền Trung, 200 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành của Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ.

ga p go hoa ky 2018 co ho i to t thu c da y ho p ta c vo i doanh nghie p va do i ta c hoa ky

Quang cảnh Hội nghị chiều 5/3. (Ảnh: VGP)

Hội nghị Gặp gỡ Hoa Kỳ là sự kiện thường niên do Bộ Ngoại giao và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2016 đến nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ về bản chất mang tính bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh nhau. Hai bên duy trì quan hệ thương mại đầu tư ổn định, kim ngạch hai chiều tiếp tục tăng, xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng nhanh, với tốc độ cao nhất so với các thị trường Đông Nam Á khác.

ga p go hoa ky 2018 co ho i to t thu c da y ho p ta c vo i doanh nghie p va do i ta c hoa ky

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đồng thời nhấn mạnh: Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để tiếp tục cải cách và đổi mới, tạo dựng môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi hơn, trong đó hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các doanh nghiệp, đối tác và địa phương của Hoa Kỳ là một nội dung quan trọng. Đây cũng là một trụ cột của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ được xác lập từ năm 2013. Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ qua giao lưu giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước, hợp tác cấp độ địa phương đã trở thành một kênh hỗ trợ đắc lực cho các cơ chế hợp tác cấp Chính phủ, đặc biệt trong việc thúc đẩy và triển khai các dự án hợp tác thực chất và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ” lần này được tổ chức với sự tham dự của 7 địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tiềm năng, vốn đầu tư liên quan đến Hoa Kỳ. “Đây là dịp để các địa phương trong tổng thể khối liên kết kinh tế vùng giới thiệu và quảng bá các tiềm năng, lợi thế một cách rõ nét hơn, qua đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp và đối tác Hoa Kỳ, hướng tới mục tiêu chung là duy trì đà phát triển của quan hệ, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới”, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ.

ga p go hoa ky 2018 co ho i to t thu c da y ho p ta c vo i doanh nghie p va do i ta c hoa ky

Ngài Daniel Kritenbrink, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Tại hội nghị, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết: Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tôi đến với vai trò đại sứ trong dịp tháp tùng Tổng thống Donal Trump đến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC. Đây là một thành phố đẹp, năng động. Tôi rất vui mừng khi trở lại và thấy sự phát triển của thành phố này. Mặc dù đây là lần thứ 3 toạ đàm được tổ chức nhưng là lần đầu tiên tôi dự và tôi tự tin rằng với những giải pháp của doanh nghiệp từ Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ Việt Nam và bên cạnh đó cũng mong muốn các địa phương Việt Nam giới thiệu tiềm năng và có những nỗ lực, kêu gọi, xúc tiến để doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến đầu tư tại đây.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, ngoài cam kết về tự do hàng hải thì tương tự, Hoa Kỳ cũng có cam kết tự do về thương mại và mong tiếp tục có những cam kết để xây dựng, phát triển mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Việt Nam.

ga p go hoa ky 2018 co ho i to t thu c da y ho p ta c vo i doanh nghie p va do i ta c hoa ky

Đại diện lãnh đạo các bên chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Ngoại vụ và Công ty Coca-Cola Việt Nam. (Ảnh: Báo Công thương)

Chương trình Hội nghị bao gồm 4 phiên tọa đàm liên quan việc hợp tác giữa hai bên, bao gồm: triển vọng thương mại - đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ; xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp - Start Up; giáo dục và lực lượng lao động.

Cũng tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Công Ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ cùng Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao về hợp tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại tại các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương Việt Nam. Chương trình được giảng dạy bởi các chuyên gia đến từ Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) cùng các đối tác khác tại Việt Nam. Chương trình hợp tác dự kiến kéo dài trong 3 năm và được tổ chức tại nhiều địa điểm trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Linh Anh (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động