Trang chủ Quốc tế
13:22 | 12/09/2017 GMT+7

Các nước tăng cường khắc phục hậu quả siêu bão Irma

aa
TĐO - Các nước Anh, Pháp, Hà Lan và Mỹ đang tăng cường nỗ lực cứu trợ cho các vùng lãnh thổ của họ ở biển Carribean, sau khi siêu bão Irma quét qua hồi tuần trước, gây ra những thiệt hại khổng lồ.

Theo hãng tin AFP, chính phủ Anh cam kết hỗ trợ 32 triệu bảng (42 triệu USD) và đã gửi 10 chuyến hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm quần đảo Virgin và quần đảo Anguilla thuộc Anh - nơi có 6 người thiệt mạng vì bão.

Các chuyến cứu trợ bắt đầu được triển khai từ ngày 8/9, mang theo dụng cụ y tế, đồ dùng sinh hoạt, thức ăn và nước sạch tới các hòn đảo bị ảnh hưởng, cùng với các kỹ sư và nhân viên quân sự. Do có báo cáo về tình trạng cướp bóc, gần 700 binh sĩ và 17 cảnh sát cũng được điều động.

Tàu RFA Mounts Bay, thuộc lực lượng Hải quân Hoàng gia đang hoạt động trong khu vực bị ảnh hưởng, đã được triển khai. Chiến hạm thứ 2, HMS Ocean, đang nạp đồ cứu trợ ở Gibraltar trước khi khởi hành tới các vùng chịu thiệt hại bởi thiên tai, dự kiến khởi hành vào hôm nay (12/9).

Tuy nhiên, phản ứng của chính phủ Anh sau siêu bão Irma bị một số người dân địa phương chỉ trích là quá chậm trễ. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson bác bỏ những chỉ trích trên, khẳng định chính phủ Anh đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ người dân nước này.

cac nuoc tang cuong khac phuc hau qua sieu bao irma

Cảnh sát Anh được điều tới vùng bị ảnh hưởng bởi bão

Trong khi đó, giới chức Pháp cho biết có 10 người thiệt mạng vì bão tại đảo St Barts và đảo lân cận St Martin - lãnh thổ chung của Pháp và Hà Lan. Tại những khu vực này, siêu bão Irma còn khiến hàng chục nghìn người mất đi nhà cửa.

Paris sẽ viện trợ cho khu vực chịu ảnh hưởng các máy bay trực thăng, thiết bị kỹ thuật, vật tư y tế và 1 triệu lít nước vì 3 nhà máy xử lý nước trên các đảo sẽ không thể hoạt động trong nhiều tháng tới.

Một tàu chiến, dự kiến rời Pháp hôm 12/9, sẽ mang thêm 4 máy bay trực thăng và 1.000 tấn hàng cứu trợ, đồng thời sẽ đảm nhận nhiệm vụ như "một bệnh viện nổi" trên biển. Tập đoàn năng lượng Pháp (EDF) sẽ gửi đi 140 tấn thiết bị, gồm máy phát điện và máy bơm, ngay khi điều kiện cho phép.

Khoảng 1.500 nhân viên cứu hộ, quân nhân và cảnh sát đã được triển khai. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng sẽ tới thăm đảo St Martin trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích chính phủ của ông "phớt lờ" phản ứng trước thiên tai.

cac nuoc tang cuong khac phuc hau qua sieu bao irma

Người dân ở St Martin sơ tán tránh bão Irma. (Ảnh: AFP)

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Hà Lan đã cử đi 2 tàu hải quân, mang theo một chiếc trực thăng và hàng cứu trợ. Cho đến nay, đã có 4 chuyến bay quân sự được triển khai, mang tới thực phẩm, nước uống, thuốc men và thiết bị y tế. Ngoài ra, còn có 60 tấn hàng cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ Hà Lan.

Tại đảo St Martin mà Hà Lan gọi là Sint Maarten, có 4 người thiệt mạng vì bão. Những nạn nhân bị thương và người sống sót bị bệnh đã được đưa đi bằng trực thăng, trong khi các du khách di tản nhờ hãng du lịch TUI và quân đội Hà Lan.

Công tác phân phối thực phẩm, nước uống bắt đầu vào sáng 11/9 (giờ địa phương). Cùng ngày, một nhóm tìm kiếm cứu nạn gồm 59 thành viên là bác sĩ, nhân viên cứu hộ cũng được điều đến đảo.

Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander đã thăm Curacao, một hòn đảo khác cũng bị ảnh hưởng, để thị sát công tác cứu trợ. Hôm 11/9, ông Willem-Alexander cũng tới đảo St Martin - theo truyền thông Hà Lan.

cac nuoc tang cuong khac phuc hau qua sieu bao irma

Máy bay quân sự Hà Lan chở hàng cứu trợ tới khu vực bị bão

Quân đội Mỹ đã di tản công dân nước này từ St Martin tới Puerto Rico. Ước tính còn 2.000 - 3.000 người vẫn cần được đưa tới nơi an toàn. Tại quần đảo Virgin thuộc Mỹ, có 4 người thiệt mạng.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln, chở 24 máy bay trực thăng, đã cập bến bang Florida (Mỹ) hôm 10/9 để tiến hành các hoạt động cứu trợ ở miền Nam Florida và dọc theo bờ biển Florida Keys.

Ngoài ra, theo Lầu Năm Góc, có khoảng 4.600 binh sĩ đang trợ giúp người dân ở quần đảo Virgin - Puertorico trong khi Thủy quân Lục chiến Mỹ giúp di chuyển công dân Anh sang đảo St Croix, trên quần đảo Virgin thuộc Anh.

Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ đã phối hợp di tản 1.904 người Mỹ và công dân nước ngoài từ St Martin chỉ trong 3 ngày qua - Lầu Năm Góc cho hay.

Hồng Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động