Những bước đi đầu tiên hiện thực hoá thoả thuận vì hoà giải và hoà bình giữa Hàn Quốc - Triều Tiên
Hàn Quốc thông báo kế hoạch dỡ bỏ các loa phóng thanh dọc biên giới
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo, ngày 30/4 thông báo, quân đội nước này đã lên kế hoạch bắt đầu dỡ bỏ các loa phóng thanh dọc biên giới bắt đầu từ ngày 1/5.
Loa phát thanh công suất lớn của Hàn Quốc tại đường giới tuyến liên Triều. (Ảnh: AFP)
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo nhấn mạnh: “Bước đi này là một phần trong các biện pháp của chúng tôi nhằm tuân thủ Tuyên bố Bàn Môn Điếm (Panmunjom), bao gồm việc chấm dứt tất cả các hành động thù địch, đồng thời loại bỏ các loại phương tiện bao gồm loa phóng thanh hay các tờ rơi tuyên truyền dọc đường ranh giới quân sự từ ngày 1/5”.
Triều Tiên và Hàn Quốc lắp đặt hệ thống loa công suất lớn dọc đường biên giới từ năm 1963. Hệ thống loa của Hàn Quốc thường phát bản tin thời sự, các chương trình chỉ trích chính quyền Triều Tiên và cả nhạc K-pop.
Loa tuyên truyền được tắt trong giai đoạn quan hệ hai miền hòa dịu. Hàn Quốc từng tạm dừng phát thanh chống Triều Tiên năm 2015. Tháng 1/2016, hệ thống loa được tái khởi động khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 4.
Ngày 23/4, Seoul tuyên bố ngừng chương trình phát thanh chống Triều Tiên nhằm tạo không khí hòa giải thuận lợi cho hội đàm thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Moon Jae In và nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Triều Tiên đồng bộ múi giờ với Hàn Quốc
Đầu tuần này, Triều Tiên sẽ đồng bộ cùng múi giờ với Hàn Quốc. Đây là thông báo được Bình Nhưỡng đưa ra vào ngày cuối cùng của tháng Tư.
Triều Tiên đang sử dụng múi giờ riêng do nước này thiết lập vào năm 2015, sử dụng giờ chậm hơn so với giờ Hàn Quốc 30 phút. Quyết định đồng bộ múi giờ giữa hai miền Triều Tiên là một trong những điểm nhấn mang tính biểu tượng đã đạt được sau hội nghị giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.
KCNA dẫn lời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định, động thái đồng bộ múi giờ sẽ mở đường để Bình Nhưỡng và Seoul lập lại quan hệ hữu nghị, là “bước đi thiết thực đầu tiên vì hòa giải và hòa bình giữa hai nước”.
Hàn Quốc xúc tiến các cuộc đàm phán về việc thành lập văn phòng liên lạc chung tại KaesongViệc thành lập văn phòng liên lạc thường trực chung đã được lãnh đạo hai miền nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4 vừa qua, và nêu rõ trong Tuyên bố chung Panmunjom, theo đó, tại văn phòng này sẽ có các quan chức hai bên cùng làm việc nhằm thúc đẩy đối thoại và các hoạt động giao lưu nhân dân.
Khu công nghiệp chung Kaesong nhìn từ Paju, Hàn Quốc ngày 24/4. (Ảnh: AFP)
Phát biểu tại họp báo ngày 30/4, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết: "Để thực hiện Tuyên bố Panmunjom, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét tổ chức đối thoại, bao gồm các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, trong thời gian sớm nhất".
Theo một nguồn tin, Bộ trên đang cân nhắc đàm phán để thảo luận chi tiết vào tháng Năm tới và nếu tham vấn tiến triển thì văn phòng trên sẽ có thể mở cửa vào tháng Sáu.
Hiện, hai miền Triều Tiên đang có các văn phòng liên lạc riêng, sử dụng điện thoại và máy fax để trao đổi thông tin liên lạc. Nếu được thành lập, văn phòng mới được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng tới các quan hệ liên Triều và giúp thúc đẩy các cuộc đối thoại liên Triều định kỳ.
Thành phố Kaesong, nằm ở phía Bắc biên giới, cũng là nơi đặt một khu tổ hợp công nghiệp chung, biểu tượng của hợp tác kinh tế liên Triều. Tuy nhiên, khu công nghiệp này bị đóng cửa từ tháng 2/2016 sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư.
Bảo Giang