Trang chủ Quốc tế
17:05 | 05/02/2018 GMT+7

Đại sứ Matthews: Việt Nam - New Zealand sát cánh cho TPP

aa
Đại sứ Wendy Matthews nói rằng mối liên kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và New Zealand ngày một phát triển và năm 2018 sẽ mang lại nhiều điểm nhấn hơn cho quan hệ song phương.

Nhân dịp Quốc khánh New Zealand ngày 6/2, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews có bài viết về những thành tựu và triển vọng của quan hệ Việt Nam - New Zealand. Báo Thời Đại xin giới thiệu toàn văn bài viết.

dai su matthews viet nam new zealand sat canh cho tpp

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews. (Ảnh: Tùng Tin)

Ngày Quốc khánh New Zealand là ngày 6/2, còn được biết với tên gọi ngày Waitangi, là thời gian để tất cả người dân New Zealand cùng nhìn lại năm cũ và định hướng cho tương lai. Với tôi, đây là thời gian để tôi tự nhìn lại những dấu mốc đẹp nhất của năm 2017 và hướng tới tầm cao mới cho quan hệ New Zealand - Việt Nam trong năm 2018.

Thương mại giữa hai nước bắt đầu bùng nổ trong năm nay. New Zealand rất vui mừng với kết quả mới đây của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP - chúng tôi rất mong chờ ngày Hiệp định được các nước chính thức ký kết vào ngày 8/3 sắp tới.

Đây là một hiệp định mà cả New Zealand và Việt Nam đã cùng sát cánh phối hợp để thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế khu vực, đảm bảo rằng các nền kinh tế dựa trên xuất khẩu chúng ta ngày một lớn mạnh và thịnh vượng. Hiệp định này được xây dựng dựa trên nền tảng của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand, đã giúp công cuộc xúc tiến thương mại giữa chúng ta từ năm 2010.

Trong năm vừa qua, hai nước chúng ta đã chứng kiến nhiều tăng trưởng vượt bậc trong một số lĩnh vực:

- Quan hệ thương mại song phương của hai nước đang nở rộ, với mức tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương lên tới 33%.

- Trong hợp tác giáo dục, lần đầu tiên số lượng Visa cấp lần đầu cho học sinh, sinh viên Việt Nam đến New Zealand đã tăng gần 60% so với cùng kì năm ngoái.

- Lượng du khách Việt Nam đến với New Zealand đã tăng 30%

Hợp tác giáo dục tiếp tục là nền móng vững chắc cho tình bạn giữa hai nước New Zealand - Việt Nam chúng ta, với ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn New Zealand làm điểm đến du học để tiếp thu nền giáo dục hàng đầu thế giới. Với Chương trình Viện trợ Phát triển, chúng tôi cũng thường xuyên cung cấp các suất học bổng Chính phủ để đảm bảo rằng New Zealand cùng Việt Nam vun trồng cho thế hệ lãnh đạo mới của các bạn.

dai su matthews viet nam new zealand sat canh cho tpp

New Zealand là điểm đến ngày càng được sinh viên Việt Nam yêu thích. (Ảnh: AFP)

Thông qua chương trình Viện trợ Phát triển, chúng tôi cũng cùng sát cánh hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực chuyên môn của New Zealand như nông nghiệp, giáo dục và quản lý rủi ro thiên tai.

Hợp tác quốc phòng trong năm vừa qua cũng ngày một trở nên sâu sắc, điển hình là chuyến thăm rất thành công của tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand Te Kaha tới Việt Nam, chương trình hỗ trợ nâng cao tiếng Anh dành cho Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ tại South Sudan, và Thỏa thuận Hợp tác về gìn giữ hòa bình được ký vào năm ngoái.

Trong năm 2017, chúng tôi rất tự hào được hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC. Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, cũng đã đến thăm Việt Nam chỉ hai tuần sau lễ tuyên thệ nhậm chức.

Trên hết, hai nước chúng ta chưa bao giờ gần nhau hơn thế, một phần nhờ có đường bay thẳng giữa thành phố Auckland và TP.HCM của hãng hàng không Air New Zealand. Nhờ đó, mối liên kết giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày một phát triển.

Chúng tôi rất tự hào với những phát triển trong quan hệ New Zealand và Việt Nam, thể hiện qua những kết nối trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và hợp tác quốc phòng ngày càng trở nên lớn mạnh. Tôi tin rằng năm 2018 sẽ mang theo nhiều điểm nhấn tích cực hơn nữa trong quan hệ hai nước chúng ta.

Chúc mừng ngày Waitangi, và nhân dịp Tết đến xuân về, tôi muốn chúc bạn và gia đình của bạn năm Mậu Tuất an khang và hạnh phúc.

“Chúc mừng Năm Mới!”

Đại sứ Wendy Matthews

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động