Trang chủ Quốc tế Văn hóa - Văn minh
08:29 | 04/07/2017 GMT+7

Hàng chục nghìn lao động nhập cư trốn chạy khỏi Thái Lan

aa
TĐO - Quy định về lao động mới đã khiến cộng đồng người nhập cư ở Thái Lan hoang mang và hoảng sợ. Hàng chục nghìn người lao động đã bỏ trốn khỏi nước này, phần lớn trở về nhà tại các nước láng giềng.

hang chuc nghin lao dong nhap cu tron chay khoi thai lan

Hàng chục nghìn lao động nhập cư rời khỏi Thái Lan chỉ trong chưa đầy 1 tuần lễ

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan Pornchai Kuntee cho biết: từ 23 - 28/6, đã có khoảng 60.000 lao động nhập cư rời khỏi nước này và số người rời đi vẫn đang tiếp tục gia tăng. "Họ thuộc mọi quốc gia, nhưng nhóm lớn nhất tới từ Myanmar. Có lẽ họ rất sợ hãi" - ông Pornchai nhận định.

Theo nghị định mới, các nhà tuyển dụng thuê lao động nước ngoài không đăng ký mà không được cấp phép có thể bị phạt tiền lên đến 800.000 baht (khoảng 23.557 USD). Mặc dù chính phủ Thái Lan hôm 30/6 tuyên bố sẽ trì hoãn việc thực thi nghị định trong vòng 120 ngày, nhiều lao động nhập cư không dám ở lại.

Geta Devi (28 tuổi), một công nhân Myanmar đang cư trú tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), chia sẻ rằng một số bạn bè của cô đã hoảng sợ trước nghị định nêu trên. Theo lời kể của cô, nhiều người đã hồi hương trở về quê nhà ở Myanmar.

hang chuc nghin lao dong nhap cu tron chay khoi thai lan

Nhiều lao động nước ngoài ở Thái Lan là trẻ em

Theo ông Chin Piseth, Phó Chánh văn phòng Quan hệ Biên giới Thái Lan - Campuchia của quân đội Campuchia, có khoảng 500 lao động nhập cư từ Campuchia trở về quê hương từ Thái Lan. Khi được hỏi, ông nói rằng có khoảng 400 - 500 người bị chính quyền Bangkok trục xuất.

Chuyên gia người Anh Andy Hall, người đã theo dõi làn sóng di cư ở Thái Lan suốt hơn 10 năm qua, cho rằng quy định mới đã làm tổn thương tới cộng đồng lao động nhập cư. Theo chuyên gia đã cộng tác nhiều năm với các công nhân Myanmar này, chắc chắn sẽ có "hàng chục nghìn lao động phải rời đi".

Ông Hall cũng cảnh báo về nguy cơ hoảng loạn và biến động lớn đối với nền kinh tế Thái Lan. Mặc dù có thể bị trừng trị nhưng các quan chức "tham nhũng" sẽ lợi dụng quy định mới để đòi tiền hối lộ, thu về "những khoản lợi nhuận khổng lồ" - chuyên gia người Anh nhấn mạnh.

Hồi tháng trước, Mỹ đã liệt Thái Lan vào danh sách đen các quốc gia cần theo dõi nạn buôn bán người, cho rằng Bangkok không đáp ứng đủ các tiêu chí tối thiểu để chấm dứt tình trạng này. Ngược lại, Thái Lan khẳng định đã nỗ lực hết sức và kêu gọi các quan chức Mỹ tới thăm và đánh giá lại.

hang chuc nghin lao dong nhap cu tron chay khoi thai lan

Ngành khai thác hải sản của Thái Lan phụ thuộc lớn vào lực lượng lao động nước ngoài

Hiện, hàng triệu công nhân tới từ các nước láng giềng nghèo hơn như Campuchia và Myanmar đang là "xương sống" trong lực lượng lao động thủ công của Thái Lan. Ngoài ra, nhiều ngành công nghiệp của nước này như khai thác hải sản, có trị giá nhiều tỷ USD, cũng dựa nhiều vào lao động nước ngoài.

Theo thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế, có hơn 3 triệu lao động nhập cư đang làm việc tại Thái Lan trong các ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, các nhóm nghiên cứu còn đưa ra con số cao hơn nhiều.

Kể tử khi nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014, chính quyền quân sự Thái Lan đã phần nào đạt được thành công trong việc điều tiết lực lượng lao động nước ngoài. Dù vậy, truyền thông nước này từng cảnh báo: nhiều lao động nhập cư trái phép vào Thái Lan đã bị lạm dụng hoặc bóc lột sức lao động.

Hồng Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.
AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Nhật Bản kết hôn muộn hoặc không kết hôn, các chính quyền địa phương đang trông cậy vào một công cụ giúp đảo ngược xu hướng này.
Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Người tuổi Thìn có tính cách bí ẩn, có nhiều tham vọng, thường toát ra khí chất của nhân vật có ảnh hưởng. Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới được sinh ra trong năm Thìn.
Tết con rồng ở Trung Quốc

Tết con rồng ở Trung Quốc

Năm Giáp Thìn 2024 là năm con rồng. Rồng là con vật duy nhất trong 12 con giáp do con người tưởng tượng ra và được sùng bái, tôn kính.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động