Trang chủ Kinh tế
16:45 | 29/01/2018 GMT+7

Hàng độc, lạ Tết: Heo trà, muối Hymalaya … đắt khách

aa
Tết Nguyên đán 2018 xuất hiện thêm nhiều mặt hàng độc đáo, lạ mắt hút người mua.

Các nhà vườn, chủ cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng để chưng, biếu, tặng dịp Tết cho biết đến thời điểm này người tiêu dùng đã đặt mua rất nhiều các mặt hàng độc, lạ. Thậm chí không ít mặt hàng Tết làm ra đến đâu được khách đặt mua đến đó, làm không kịp để cung cấp.

Đặc sản tứ phương đổ về

Vừa chuẩn bị hàng mẫu để trưng bày, anh Nguyễn Đăng, chủ cửa hàng bán các loại trái cây tạo hình dịp Tết trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP.HCM, vừa niềm nở khoe: “Tôi đã chuẩn bị sẵn khoảng 500 cặp bưởi hồ lô, 200-300 cặp dưa hấu vuông và dưa hấu thỏi vàng để bán mùa Tết. Để giữ chân khách, cửa hàng của tôi quyết định không tăng giá bán những mặt hàng trên so với mùa Tết năm ngoái”.

Hiện nay giá bưởi hồ lô loại một 1,5 triệu đồng/cặp, loại hai 1,2 triệu đồng/cặp. Bưởi loại một đắt hơn loại hai do có kích thước lớn hơn, nặng hơn. Giá dưa hấu thỏi vàng dao động 2,5-3,5 triệu đồng/cặp vì việc tạo hình loại trái cây này khó hơn, tỉ lệ tạo hình thành công cũng thấp hơn so với bưởi hồ lô.

“Vua” bưởi hồ lô Võ Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khuyến nông ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Hậu Giang, cho biết thêm năm nay năng suất bưởi tạo hình tại các nhà vườn giảm khoảng 40% so với mọi năm vì thời tiết thất thường. Tuy nhiên, căn cứ vào số lượng khuôn cung cấp cho các nhà vườn ở nhiều địa phương, ông Thành ước tính trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 có hơn 6.000 trái bưởi tạo hình được cung cấp cho thị trường.

Ngoài những sản phẩm độc đáo được làm từ trái bưởi như bưởi hồ lô có chữ Tài - Lộc, bưởi thỏi vàng hình đồng tiền, bưởi hồ lô thư pháp…, số lượng trái đào tiên hình thỏi vàng có chữ Tài - Lộc cũng được bán ra thị trường nhiều hơn mọi năm vì tỉ lệ tạo hình thành công năm nay đạt trên 70%.

hang doc la tet heo tra muoi hymalaya dat khach

Những sản phẩm độc đáo được làm từ trái bưởi như bưởi hồ lô có chữ Tài - Lộc, bưởi hồ lô thư pháp… đắt khách. (Ảnh: Quang Huy)

“Tất cả trái cây tạo hình đều được các đại lý, cửa hàng tại TP.HCM và các tỉnh, thành đặt mua hết. Các nhà vườn giờ chỉ lo làm sao để trái cây tạo hình đạt chất lượng, hình thức đẹp nhất cho khách chứ không phải lo làm ra bán không được” - ông Thành chia sẻ.

Hạt bàng Côn Đảo rang muối, rang đường cũng đang hút hàng. Sản phẩm này cạnh tranh với hạt dưa, hạt bí, hướng dương... Chủ một cơ sở kinh doanh đặc sản hạt bàng tại TP.HCM cho biết Tết mọi năm chỉ có đơn đặt hàng từ TP.HCM và Hà Nội nhưng năm nay còn nhận một lượng đơn hàng khá lớn từ Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai.

“Mứt hạt bàng làm từ nguyên liệu hạt trái bàng tự nhiên, rang kiểu truyền thống với giá bán 400.000 đồng/kg, giá rẻ hơn so với mọi năm 50.000-100.000 đồng/kg. Mùa Tết năm nay chúng tôi bán được số lượng nhiều hơn nên quyết định hạ giá để hút khách” - đại diện chủ cơ sở trên cho hay.

Nhiều đặc sản vùng, miền khác cũng đắt khách không kém. Đại diện cửa hàng kinh doanh thực phẩm đặc sản Hà Nội ở quận 1, TP.HCM cho hay các đơn hàng thịt trâu gác bếp Tây Bắc, măng lưỡi lợn Tuyên Quang, tôm chua Huế… được rất nhiều người tìm mua. Giá thị trường trâu gác bếp rất cao 850.000-1,2 triệu đồng/kg nhưng không đủ hàng để cung cấp.

Anh Nguyễn Thành, chuyên bán đặc sản rươi Hải Phòng tại TP.HCM, cho hay chả rươi có giá lên đến 1 triệu đồng/kg, nem rươi 25.000 đồng/cái, mắm rươi 350.000-500.000 đồng/lít tùy loại, rươi kho nồi đất 450.000 đồng/nồi… Giá những mặt hàng này khá đắt nhưng hút khách sành ăn.

Heo trà xanh, muối Hymalaya… lên mâm cỗ Tết

Không chỉ thích hàng độc, lạ mà hiện nay người tiêu dùng ngày càng chú ý đến chất lượng của các mặt hàng. Chính vì vậy những sản phẩm hữu cơ, tốt cho sức khỏe đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người.

Chị Phạm Phương Thảo, CEO chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica, chia sẻ: Năm nay giỏ quà Tết có thông điệp “Tết an lành, Tết mạnh khỏe” với nhiều mặt hàng trong nước lẫn ngoại nhập được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Đáng chú ý, hai sản phẩm lạ có trong giỏ quà Tết là muối hồng khai thác từ dãy núi cao nhất thế giới Hymalaya được nhập từ Pakistan và mật ong hoa oải hương hữu cơ tiêu chuẩn châu Âu.

Theo chị Thảo, muối Hymalaya không những được bảo tồn trong môi trường nguyên sơ bao phủ bởi băng đá mà dung nham còn bảo vệ muối khỏi bị ô nhiễm. Đó là lý do tại sao muối hồng Hymalaya có giá bán tại Việt Nam lên tới 180.000 đồng/kg. Mật ong hoa oải hương được thu hoạch từ vùng bảo tồn Công viên quốc gia Sierra de Gredos, Tây Ban Nha, cách mặt nước biển 1.700-2.190 m có giá bán lên đến 550.000 đồng/hũ loại 450g.

Hàng trăm loại bia

Khảo sát thực tế cho thấy trên thị trường mùa Tết năm nay xuất hiện hàng trăm loại bia nhập từ Bỉ, Tiệp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Giá bán các loại bia này có rất nhiều “cung bậc” như bia đến từ Bỉ với chai bia làm bằng sứ, hoa văn họa tiết đẹp có giá bán khoảng 1,3-1,35 triệu đồng/thùng/sáu chai. Bia của Đức giá 1 triệu đồng/24 chai với mùi vị đặc trưng. Trong khi bia Lào có vị đậm đà, mùi thơm dịu với giá 470.000-500.000 đồng/thùng/24 chai. Bia Lào còn có loại nhẹ dành cho phụ nữ.

Nhiều người Việt cũng thích các món ăn có nguồn gốc từ Campuchia và Lào. Trong đó nổi bật nhất là nhái khô, lạp xưởng bò, khô cá lóc, khô rắn, mắm bò hóc, khô tra phồng nhập từ Campuchia với giá 320.000-650.000 đồng/kg. Những mặt hàng này được người bán quảng cáo là sản vật của vùng Biển Hồ, Campuchia.

Thịt heo tắm trà xanh cũng là sản phẩm lạ đang được người Sài Gòn lùng đặt hàng. Anh Quốc Minh, chủ cửa hàng đặc sản Ba Miền tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết mỗi ký thịt heo trà xanh có giá gấp ba lần thịt heo thường, như thịt ba rọi gần 300.000 đồng/kg, thịt mông 270.000 đồng/kg.

“Heo tắm trà xanh được nuôi bởi một công ty có thương hiệu nhiều năm nay ở Hà Nội. Loại heo này được nuôi đặc biệt, cho ăn cám từ thức ăn được trồng theo hướng hữu cơ, trong thành phần thức ăn luôn có trà xanh ở nhiều dạng khác nhau phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng. Heo còn uống nước và được tắm bằng nước trà xanh giúp thịt mềm và ngon hơn, lượng mỡ trong thịt ít” - anh Minh nói.

Hàng đặc sản Tết giá “đại gia”

Nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm ngoại cho hay mùa Tết năm nay họ đã chủ động kết nối với bạn bè, người quen ở nước ngoài để săn tìm đặc sản. Chính vì thế danh sách các món đặc sản ngoại rất phong phú như cánh ngỗng hun khói Nga, trứng cá đỏ Đức, xúc xích Hungary, giò heo Tây Ban Nha, trứng cá Pháp, thịt nai New Zealand.

Đặc biệt, giá nhiều mặt hàng ngoại rất cao nhưng vẫn hút khách Việt. Ví dụ, bào ngư Úc có giá 5-5,5 triệu đồng/kg, cá cam Nhật giá 1,1 triệu đồng/kg, cá bơn Greenland gần 1 triệu đồng/kg. Một số cửa hàng bán thịt bò nổi tiếng Kobe của Nhật với giá 5 triệu đồng/kg loại ngon, thậm chí loại ngon đặc biệt giá trên 10 triệu đồng/kg nhưng muốn mua phải đặt trước.

Trên các trang mạng xã hội cũng giới thiệu hàng loạt món ngon các nước như đùi gà tây xông khói Hàn Quốc; hạt hướng dương bọc chocolate giá 200.000 đồng/hộp; hướng dương Nga giá 180.000 đồng/gói; nho Nam Phi giá 160.000 đồng/kg.

Theo Pháp luật TP.HCM

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.
Masan đạt 18.855 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2024

Masan đạt 18.855 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2024

“Masan sẽ thúc đẩy lợi nhuận của WinCommerce, Masan MEATLife và Phúc Long hơn nữa để sánh vai cùng Masan Consumer. Khả năng sinh lời sẽ là thước đo quan trọng trong 18 đến 24 tháng tới giúp tối đa hóa giá trị cho cổ đông", Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang cho biết.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động