Trang chủ Kinh tế
12:00 | 18/03/2016 GMT+7

Apple đầu tư: TP.HCM mong, Bình Dương mời, Bắc Ninh xốn xang

aa
Lãnh đạo TP.HCM, Bình Dương, Bắc Ninh cho biết, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mời, đón dự án của Apple.

apple dau tu tphcm mong binh duong moi bac ninh xon xang

Ảnh minh hoạ từ YouTube

TP.HCM: Chúng tôi sẵn sàng!

Trước thông tin cho biết, Apple đã đề xuất xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu phục vụ khu vực Châu Á tại Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Và hiện, doanh nghiệp này đang tìm kiếm địa điểm để đặt trụ sở xây dựng dự án.

Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Hùng – PGĐ Sở KHĐT TP.HCM cho biết, TP.HCM cũng đã có đoàn cán bộ cấp cao đi khảo sát và tiếp xúc với Apple tại Mỹ. Chủ trương của TP.HCM là luôn luôn sẵn sàng chào đón những dự án công nghệ cao.

Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nội dung buổi làm việc giữa hai bên không được ông Hùng tiết lộ.

Liên hệ với ông Lê Hoài Quốc – Trưởng ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM thì được biết, về phía Ban quản lý khu công nghệ cao cũng đã chủ động tiếp xúc với đại diện của Apple vào năm trước đó.

"Quan điểm chung của thành phố cũng như ban quản lý là rất mong chờ, chào đón những dự án có hàm lượng công nghệ cao. Vì thế, thành phố đã rất quan tâm và sẵn sàng giới thiệu với đại diện của Apple những địa điểm thuận lợi nhất cho dự án đầu tư của họ. Tuy nhiên, hình như họ đã lựa chọn Hà Nội", ông Quốc tiếc nuối.

Bình Dương mời gọi

Tương tự, tại Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, rất mong muốn Apple sẽ về với mình đồng thời đưa ra lời mời gọi rất hấp dẫn.

Ông Liêm cho hay, nếu lựa chọn Bình Dương, Apple sẽ được hưởng mọi chính sách ưu đãi tốt nhất theo tiêu chí lĩnh vực công nghệ cao với mọi chính sách ưu đãi như các khu công nghệ cao.

"Bình Dương có điều kiện thuận lợi, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, hạ tầng hiện đại, đẹp nhất nước.

Về vị trí, Bình Dương là cửa ngõ trung tâm TP.HCM. Từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bình Dương chỉ mất 30 phút di chuyển, mọi điều kiện không hề thua kém Bắc Ninh, Bắc Giang", ông Liêm giới thiệu.

Trước lo ngại, công nghiệp phụ trợ yếu, khó tìm được những doanh nghiệp vệ tinh tham gia vào chuỗi dây chuyền sản xuất của Apple. Như vậy, nếu chỉ dựa trên nền tảng ưu đãi thì sớm muộn Apple cũng bỏ đi?

Không trả lời vào câu hỏi, tuy nhiên, ông Liêm cho hay Bình Dương là nơi quy tụ hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghệ phụ trợ của Nhật, Hàn. Vì thế, nếu Apple đặt trụ sở ở đây chắc chắn có thể đáp ứng được một phần yêu cầu của doanh nghiệp này.

“Không có khu vực nào phát triển công nghệ cao như ở Bình Dương cả”, ông Liêm khẳng định.

Bắc Ninh xốn xang

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giới thiệu, Bắc Ninh là địa phương đang thu hút rất nhiều các dự án công nghệ cao. Trong đó có Samsung một trong những đối thủ lớn của Apple. Do đó, khi có thông tin nhà đầu tư này đang tím kiếm địa điểm đặt trụ sở cho dự án hàng triệu đô, Bắc Ninh cũng rất hân hoan.

Ông Thành khẳng định, dù đã có Samsung nhưng không lo lắng sẽ bị mất ưu thế khi mời chào nhà đầu tư này. Ngược lại, ông Thành lại coi đây là cơ hội để hai nhà đầu tư tự cạnh tranh với nhau.

“Samsung sẽ phải tự cạnh tranh và vươn lên. Tất cả đều bình đẳng”, ông Thành nói.

Mặc dù rất mong muốn có được dự án trên, song ông Thành không vội vàng đề cập tới chính sách ưu đãi. Theo ông Thành, để biết địa phương có những chính sách ưu đãi gì hấp dẫn cần phải tìm hiểu rõ sản phẩm của doanh nghiệp này, quy mô ra sao, nguồn vốn thế nào… dựa trên cơ sở đó mới quyết định những chính sách ưu đãi đi theo.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiết lộ, ngoài chính sách ưu đãi chung của chính phủ, Bắc Ninh sẵn sàng có chính sách hỗ trợ riêng. Trong trường hợp, hỗ trợ còn chưa đủ, Bắc Ninh sẽ xem xét để hỗ trợ thêm.

“Nói về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ cao, Bắc Ninh hiện đang đi đầu, cả nước còn đang phải học hỏi từ Bắc Ninh để xây dựng chính sách. Hơn nữa, Samsung, Nokia vẫn đang ở đây được thì chắc chắn Apple cũng sẽ ở được thôi", ông Thành tự tin.

Theo Đất Việt

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động