Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:09 | 20/02/2019 GMT+7

Cà Mau cam kết “đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp”

aa
TĐO-Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có 326 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đầu tư 93.336 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 7.872 tỷ đồng. Vì thế, năm 2019, Cà Mau cam kết "đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp".

Chiều 19/2, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Giao ban với doanh nghiệp quý I năm 2019 và họp mặt doanh nghiệp Xuân Kỷ Hợi 2019 với sự tham gia của hơn 100 doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Vốn đăng ký doanh nghiệp tăng gấp 3 lần

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ và vượt bậc về số lượng lẫn chất lượng, cơ cấu, quy mô; lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng lên.

Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng phát huy những lợi thế, tiềm năng, nguồn lực của địa phương... đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

ca mau cam ket dong hanh sat canh cung doanh nghiep

Ông Dương Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Hiện Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng cùng tham gia Họp giao ban với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, doanh nhân còn có trách nhiệm lớn với cộng đồng, xã hội, thường xuyên ủng hộ và hỗ trợ cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người nghèo; xây dựng trường học, cầu, lộ giao thông nông thôn và thực hiện nhiều hoạt động xã hội khác.

Sự đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh đã góp phần rất lớn vào thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ghi nhận sự đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của địa phương.

ca mau cam ket dong hanh sat canh cung doanh nghiep

Hội nghị có hơn 100 doanh nhân đến từ các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham dự.

Ông Huỳnh Quốc Việt - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cho hay, trong năm 2018, cơ cấu kinh tế tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển đúng hướng, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 40.480 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.179 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ... Trong năm, tỉnh đã thực hiện cấp mới 38 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 6.324 tỷ đồng; trong đó có 2 dự án FDI đăng ký đầu tư 852 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có 326 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đầu tư 93.336 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 7.872 tỷ đồng. Về đăng ký thành lập doanh nghiệp trong năm 2018, tỉnh Cà Mau đã cấp mới cho 507 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 6.756 tỷ đồng, số vốn đăng ký gấp 3 lần so với năm 2017. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 4.624 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 36.703 tỷ đồng.

Sẽ thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã có những câu hỏi, kiến nghị, thắc mắc liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất, vay phát triển sản xuất, công tác thanh kiểm tra... Những kiến nghị trên, đã được lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Cà Mau trao đổi trực tiếp ngay tại hội nghị; cũng như có những rà soát và làm việc trao đổi cụ thể với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc; qua đó, được đại diện các doanh nghiệp đồng thuận cao.

ca mau cam ket dong hanh sat canh cung doanh nghiep

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục sát cánh cùng doanh nghiệp, hỗ trợ để kinh doanh hiệu quả, bền vững”.

Với quyết tâm và mong muốn tiếp tục lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, để cùng nhau kịp thời tháo gỡ khó khăn, phát triển năng động và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục sát cánh cùng doanh nghiệp, hỗ trợ để kinh doanh hiệu quả, bền vững”. Ông Hải mong muốn lắng nghe mọi khó khăn, vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp; doanh nghiệp cứ trao đổi thẳng thắn, cởi mở với chính quyền địa phương để tìm giải pháp phù hợp để tháo gỡ, hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

ca mau cam ket dong hanh sat canh cung doanh nghiep

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải lì xì đầu năm cho các doanh nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết thêm, sắp tới tỉnh sẽ thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đặt tại Văn phòng UBND tỉnh, để giúp các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tạo động lực cho khởi nghiệp, cũng như làm cầu nối giúp doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, bền vững.

Thành Thật

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động