Trang chủ Kinh tế
14:51 | 17/11/2018 GMT+7

Diễn đàn gắn kết doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xúc tiến đầu tư ở Quảng Ninh

aa
TĐO - Diễn đàn là một trong những hoạt động thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chủ trì và luân phiên tổ chức tại các địa phương, nhằm gắn kết doanh nghiệp liên kết sản xuất kinh doanh xúc tiến đầu tư và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Ngày 17/11, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Diễn đàn "Hợp tác-Liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ XI, năm 2018" với chủ đề tăng cường vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững.

dien dan gan ket doanh nghiep san xuat kinh doanh xuc tien dau tu o quang ninh

Diễn đàn với chủ đề " Tăng cường vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp trong hỗ trợ DNVVN phát triển bền vững".

Diễn đàn đã thu hút hơn 500 đại biểu đại diện lãnh đạo của một số bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương; đặc biệt có sự tham dự của các đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp thuộc 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và hơn 200 đại biểu đại diện các doanh nghiệp nhà đầu tư cùng với sự tham gia của các tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại.

Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh Đào Duy Hảo cho biết, trong giai đoạn 5 năm 2012-2017, số doanh nghiệp toàn tỉnh Quảng Ninh tăng gần gấp 2 lần, đạt 17.200 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt xấp xỉ 189.000 tỷ đồng.

Ông Hảo khẳng định, dưới góc nhìn của các nhà đầu tư, nhận thấy môi trường kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh có được như ngày hôm nay là nhờ những chiến lược dài hạn, tính toán khoa học, được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu quốc tế và trong nước. Với nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển, chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới làn sóng thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua.

Diễn đàn là cầu nối để doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng các Bộ, Ngành Trung ương, địa phương gặp gỡ trao đổi trực tiếp với các Hiệp hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp và các địa phương khu vực phía Bắc (đại diện cho khoảng 150.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) đồng thời định hướng hoạt động và phát triển các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết, những năm qua, Quảng Ninh đã tập trung thu hút đầu tư với nhiều giải pháp như: Đầu tư kết nối hạ tầng với các công trình giao thông trọng điểm như đường cao tốc toàn tuyến từ Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái và chuẩn bị đưa vào hoạt động sân bay Vân Đồn; hệ thống cảng biển, tháng 12 tới đây sẽ khánh thành cảng khách quốc tế lớn nhất toàn quốc (đường bộ, thủy, hàng không, đường sắt); hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại đã hỗ trợ hoàn thành bước 1 chính quyền điện tử. Với sự cố gắng như vậy, môi trường của thu hút đầu tư, chỉ số cải cách hành chính… các doanh nghiệp khi đầu tư vào Quảng Ninh sẽ thuận lợi hơn, các nhà đầu tư đến với Quảng Ninh nhiều hơn. Các địa phương vùng sâu, xa, hải đảo cũng sẽ phát triển mạnh mẽ…

Tại diễn đàn, nhiều bài tham luận quan trọng được trình bày như: Hiệp hội của các tổ chức kinh tế- những khía cạnh pháp lý cần tìm lời giải; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh các tỉnh PCI; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mang lại lợi ích gì cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa? Mô hình bản đồ sinh thái doanh nghiệp; Tăng cường vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển bền vững, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thủ tục; Khởi nguồn đầu tư phát triển kinh tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và nhận diện thương hiệu...

Diễn đàn tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh- là địa phương đứng đầu về chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2017 của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là cơ hội tốt để giới thiệu và quảng bá hình ảnh cũng như những tiềm năng thế mạnh về môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Ninh với các nhà đầu tư doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc.

Việt Hưng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động