Trang chủ Hữu nghị
08:43 | 18/08/2017 GMT+7

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Indonesia tại Hà Nội

aa
TĐO - Sáng 17/8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17/8/1945- 17/8/2017).

ky niem 72 nam quoc khanh indonesia tai ha noi

Các đại biểu tham dự làm lễ chào cờ. (Ảnh: Phương Mai)

Tham dự lễ kỷ niệm có bà Thân Lê Hoa, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương (Ban Đối ngoại Trung ương Đảng); Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia Nguyễn Đăng Tiến; các đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia...

Về phía Indonesia có, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi; cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Indonesia đang học tập và sinh sống tại Việt Nam.

ky niem 72 nam quoc khanh indonesia tai ha noi

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phương Mai)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi cho biết, ngày 17/8/1945, Tổng thống Indonesia đầu tiên Soekarno đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố nước Cộng hòa Indonesia ra đời. Chặng đường phát triển của Indonesia để lại dấu son chói lọi trong lịch sử. Đến nay, khi đã giành độc lập 72 năm, Indonesia vẫn đang trải qua những thử thách về các vấn đề chính trị, kinh tế, thậm chí phân biệt đối xử.

Đại sứ khẳng định, với nền móng trưởng thành cùng tư tưởng về một đất nước Indonesia thống nhất, tất cả những khó khăn và trở ngại phải đối mặt không thể làm lay chuyển những con người Indonesia.

Về quan hệ Việt Nam – Indonesia, Đại sứ cho biết: Năm 2017 là năm hai nước kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/12/1955 – 30/12/2017). Mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời được Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công gây dựng. Mối quan hệ của hai nước đã nâng lên thành “Đối tác chiến lược” vào năm 2013. Hai bên đã duy trì những cuộc gặp cấp cao, bao gồm chuyến thăm cấp nhà nước và cả những cuộc họp quốc tế.

ky niem 72 nam quoc khanh indonesia tai ha noi

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Phương Mai)

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam khẳng định, 62 năm qua quan hệ song phương Indonesia - Việt Nam đã được thử thách và không ngừng phát triển. Hai nước luôn sát cánh cùng nhau trên hành trình gìn giữ hòa bình và an ninh khu vực, mang lại thịnh vượng cho nhân dân và hướng đến những mục tiêu chung trong phát triển kinh tế. Với sự hợp tác chặt chẽ trên bình diện song phương cũng như sự gắn kết trong gia đình ASEAN, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, trên nhiều lĩnh vực để mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Về lĩnh vực kinh tế, quan hệ thương mại, hợp tác và đầu tư của Việt Nam – Indo rất khả quan. Năm 2016, thương mại hai chiều đạt 5,58 tỷ USD, tương đương năm 2015 (5.59 tỷ USD). Giá trị xuất khẩu của Indo sang Việt Nam đạt 2.97 tỷ USD trong khi giá trị nhập khẩu là 2.61 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng thương mại hai nước là 3.18 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tại buổi lễ, Đại sứ Ibnu Hadi nhấn mạnh, tuần tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm Indonesia và có cuộc gặp cấp nhà nước với Tổng thống Joko Widodo. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thỏa thuận hợp tác.

ky niem 72 nam quoc khanh indonesia tai ha noi

Nghi thức cắt bánh vàng truyền thống của Indonesia. (Ảnh: Phương Mai)

Thực hiện nghi thức cắt bánh vàng truyền thống Indonesia, Đại sứ Ibnu Hadi bày tỏ cảm ơn đến các vị khách mời đã tới tham dự buổi lễ; đồng thời hy vọng, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động