Trang chủ Hữu nghị
08:55 | 28/01/2018 GMT+7

Chạy từ thiện hữu nghị Việt Nam - Singapore: Kỷ niệm 45 năm quan hệ hợp tác

aa
TĐO - Ngày 27/1, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội diễn ra Giải chạy từ thiện hữu nghị Việt Nam - Singapore (Charity Run Vietnam - Singapore Friendship 2018) nhằm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1/8/1973 - 1/8/2018).

Giải chạy từ thiện hữu nghị là sự kiện lần đầu tiên do Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore tổ chức nhằm khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore.

Tới tham dự Giải chạy có: ông Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; bà Catherine Wong - Đại sứ Singapore tại Việt Nam; ông Vũ Viết Ngoạn - Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore; bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Lê Thị Nguyệt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội cùng đại diện các cơ quan đoàn thể và đông đảo người dân hai nước.

Phát biểu khai mạc Giải chạy, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong bày tỏ vinh hạnh chào đón người dân hai nước tới tham dự sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore.

chay tu thien huu nghi viet nam singapore ky niem 45 nam quan he hop tac

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong phát biểu khai mạc. (Ảnh: NV)

Bà Catherine Wong cho biết, Đại sứ quán Singapore mong muốn gây quỹ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (NFVC) với số tiền ủng hộ hơn 80.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) từ các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore. Khoản tiền sẽ được dùng để hỗ trợ xây dựng trang thiết bị trường học tại điểm trường Bản Lá thuộc trường Tiểu học Sinh Long, xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những dự án của NFVC nhằm cải thiện việc học tập của các em học sinh tai địa phương.

Đại sứ Singapore mong muốn, thông qua Giải chạy từ thiện hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore sẽ ngày càng đi vào chiều sâu. Bà tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của Đảng, Chính phủ, doanh nghiệp, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore và người dân hai nước, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

chay tu thien huu nghi viet nam singapore ky niem 45 nam quan he hop tac

Đại diện Ban tổ chức trao số tiền ủng hộ hơn 80.000 USD cho Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Hồng Lan. (Ảnh: NV)

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Vũ Viết Ngoạn chia sẻ: Con đường thiện nguyện là con đường rất đẹp trong cuộc đời mỗi người. Chạy cùng nhau, chúng ta sẽ chạy một quãng đường xa và ý nghĩa nhất. Trên tinh thần đó, ông bày tỏ tin tưởng, tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Singapore sẽ nối dài theo bước chân của những trái tim thiện nguyện.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam bày tỏ tri ân và tôn vinh các nhà tài trợ đã hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thời gian qua cũng như góp phần làm nên thành công của Giải chạy.

chay tu thien huu nghi viet nam singapore ky niem 45 nam quan he hop tac

Đông đảo người dân tham gia Giải chạy từ thiện hữu nghị Việt Nam – Singapore. (Ảnh: NV)

Giải chạy từ thiện hữu nghị Việt Nam - Singapore đã thực sự tạo nên động lực lớn, kêu gọi cộng đồng cùng quan tâm và có trách nhiệm hơn trong việc tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần thực hiện Quyền trẻ em ở Việt Nam.

Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1/8/1973. 45 năm qua, tình hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược hai nước không ngừng được củng cố và nâng cao trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế... Bên cạnh các chuyến thăm cấp cao được tổ chức thường xuyên, quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Singapore đã cải tiến hoạt động để bắt kịp với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mở rộng và trở thành một phần quan trọng trong quan hệ song phương. Các tổ chức và sinh viên Singapore thường xuyên sang thăm Việt Nam trong các sự kiện giao lưu văn hóa và thực hiện các dự án cộng đồng tại nhiều nơi, từ xây dựng trường học, cơ sở vật chất công cộng đến chăm sóc y tế... Hiện có khoảng 3.000 người dân Singapore đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Phương Nguyên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động