Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:45 | 11/09/2015 GMT+7

GNI - Mang quần áo mới cho học sinh tỉnh Ninh Bình

aa
Chiều ngày 11/9/2015 tại UBND tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Liên các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đại diện cho Tổ chức Good Neighbors International (GNI) của Hàn Quốc trao tặng lô quần áo trị giá 253.000USD cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình.

gni mang quan ao moi cho hoc sinh tinh ninh binh

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình Lê Văn Dung trao quà cho các em học sinh

Tham dự chương trình tiếp nhận hàng viện trợ có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) Vũ Xuân Hồng, Trưởng ban điều phối viện trợ nhân dân PACCOM Phan Anh Sơn, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình Lê Văn Dung, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh Ninh Bình, cùng các thầy cô giáo và 120 em học sinh đại diện cho gần 30,000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

gni mang quan ao moi cho hoc sinh tinh ninh binh

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng phát biểu chương trình

Năm học mới 2015 – 2016 vừa khai giảng, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được tiếp nhận hàng viện trợ là quần áo mới do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) của Hàn Quốc tặng là món quà có ý nghĩa, giúp học sinh giảm bớt khó khăn, an tâm học tập và khơi dậy cho học sinh lòng yêu thương con người, nhân rộng hơn tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống; góp phần.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng, chia sẻ: “đây là món quá có ý nghĩa, thắm tình đoàn kết, hữu nghị và nhân văn do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) của Hàn Quốc tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình. Với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khi nhận được món quà có ý nghĩa thiết thực của những tấm lòng thảo thơm, mang đậm tính nhân văn của bạn bè quốc tế thực sự là nguồn động viên, khích lệ đối với chúng ta”.

gni mang quan ao moi cho hoc sinh tinh ninh binh

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình

Để có được món quà kịp thời động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình khi mùa đông sắp đến; Ban điều phối viện trợ nhân dân PACCOM – Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã vận động tổ chức Good Neighbors International (GNI) của Hàn Quốc (gọi tắt là Tổ chức GNI/Hàn Quốc) tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình 300 thùng quần áo học sinh trị giá 253.000USD (khoảng 5,5 tỷ VND). Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình là đầu mối tiếp nhận và phân bổ toàn bộ quần áo nhận viện trợ cho học sinh các trường đến từ 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

gni mang quan ao moi cho hoc sinh tinh ninh binh

Ông Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình bày tỏ sự cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban điều phối viện trợ nhân dân PACCOM và tổ chức Good neighbors International (GNI) của Hàn Quốc đã dành sự quan tâm, chia sẻ hỗ trợ kịp thời đối với học sinh của tỉnh Ninh Bình. Đồng thời sẽ chỉ đạo Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan của tỉnh phân bổ hàng viện trợ đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

gni mang quan ao moi cho hoc sinh tinh ninh binh

Các đại biểu tham dự chương trình tiếp nhận hàng viện trợ tại tỉnh Ninh Bình.

“Trong những năm qua, ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình ngày càng nâng cao chất lượng cả về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Song bên cạnh đó, Ninh Bình vẫn còn nhiều khó khăn trong xây dựng cơ sở vật chất, trong việc giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển... Vì thế rất cần được sự chung tay, quan tâm hỗ trợ từ tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm giúp các em học sinh và gia đình bớt đi gánh nặng cuộc sống để các em có điều kiện hơn nữa trong học tập cũng như trong cuộc sống”, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Văn Dung nhấn mạnh.

gni mang quan ao moi cho hoc sinh tinh ninh binh

Em Nguyễn Học Mai học sinh Trường THCS Ninh Tiến, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhận quà từ GNI.

Em Nguyễn Học Mai học sinh Trường THCS Ninh Tiến, TP Ninh Bình bày tỏ: “Em là con cả trong gia đình, bố mẹ em đều làm ruộng rất vất vả để nuôi chúng em ăn họ. Hôm nay, em rất vui mừng khi nhận được món quà là áo do Tổ chức GNI/Hàn Quốc tặng, món quà này thiết thực với em. Em mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn của các tổ chức, cá nhân đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

gni mang quan ao moi cho hoc sinh tinh ninh binh

Áo là hàng viện trợ Tổ chức GNI/Hàn Quốc tặng cho học sinh.

Em Phạm Thị Thanh Nga, học sinh Trường THCS Ân Hòa, huyện Kim Sơn, cho biết: “Em là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, em được nhận áo do Tổ chức GNI/Hàn Quốc tặng, thể hiện tình yêu thương con người. Em cảm ơn Liên hiệp hữu nghị Việt Nam và Tổ chức GNI/Hàn Quốc đã trao tặng quần áo học sinh chúng em”.

gni mang quan ao moi cho hoc sinh tinh ninh binh

Hào hứng với món quà mang tên GNI.

Được biết, gần đây Tổ chức GNI/Hàn Quốc đã kịp thời tổ chức nhiều hoạt động viện trợ trao tặng quần áo mới cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn: ngày 25/8/2015 Tổ chức GNI/Hàn Quốc trao tặng 300 thùng quần áo học sinh trị giá 5,5 tỷ VNĐ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường Tiểu học, THCS các huyện Thanh Ba, Thanh Thủy, Đoan Hùng và học sinh 17 trường THCS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ngày 31/8/2015 Tổ chức GNI/Hàn Quốc trao tặng 300 thùng quần áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 13 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động