Trang chủ Hữu nghị
15:06 | 08/10/2017 GMT+7

2 năm thực hiện Thoả thuận hợp tác 2 Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia: đạt được nhiều kết quả tích cực

aa
TĐO – Trong khuôn khổ cuộc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt nam – Campuchia lần thứ IV do Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam tổ chức, sáng 8/10, tại TP. Hồ Chí Minh, hai Hội đã tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức hữu nghị hai nước và Sơ kết 2 năm thực hiện Thỏa thuận giữa hai Hội do hai Chủ tịch Trung ương Hội đã ký tại tỉnh Đồng Tháp năm 2015.

Tham dự Hội nghị có bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam; ông Prak Nguon Hong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam cùng các thành viên Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam trung ương và các tỉnh có biên giới với Việt Nam và Thủ đô Phnom Penh, đại diện một số bộ ngành của Campuchia và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia.

Về phía Việt Nam có ông Vũ Mão, Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam; ông Bùi Khắc Sơn, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; cùng các uỷ viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Trung ương và địa phương; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

2 nam thuc hien thoa thuan hop tac 2 hoi huu nghi viet nam campuchia dat duoc nhieu ket qua tich cuc

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo 2 năm thực hiện thoả thuận giữa hai Hội hữu nghị, hai Hội đã tích cực hợp tác với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng. Hội nghị đánh giá cao kết quả mà hai bên đã thực hiện trong hai năm qua để chuyển những thoả thuận của hai hội từ văn bản thành hiện thực ở phong trào mỗi nước với những nội dung cụ thể. Từ khi ký thoả thuận hợp tác, hai năm qua việc trao đổi Đoàn giữa các Hội của các tỉnh được tăng cường đáng kể, với số lượng lên tới hàng trăm lượt, góp phần tăng cường sự hợp tác, thúc đẩy tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai Hội đã phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên và nhân dân của mỗi nước về tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia và Campuchia - Việt Nam, bằng nhiều hình thức qua tài liệu tuyên truyền, qua các hệ thống thông tin báo chí của hai Đảng và hai Nhà nước, qua phát hành các tài liệu bài viết, tập san, phim ảnh, triển lãm… Hai bên cũng đã chỉ rõ cho hội viên và nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ phá vỡ tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam – Campuchia; nhắc nhở hội viên không tham gia vào các cuộc biểu tình, bạo loạn chống đối Chính phủ, kích động chia rẽ phá hoại tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Đặc biệt, phía Campuchia hoan nghênh tổ chức Hội và các đoàn thể nhân dân Việt Nam đã tăng cường hoạt động từ thiện nhân đạo hỗ trợ cho vùng dân nghèo của Campuchia, giúp đỡ nhân dân Campuchia khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhiều đối tượng nghèo của Campuchia. Đồng thời, đánh giá cao sang kiến của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã phát động phong trào đỡ đầu chăm sóc lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam với tên gọi “Ươm mầm hữu nghị” với nhiều hình thức.

2 nam thuc hien thoa thuan hop tac 2 hoi huu nghi viet nam campuchia dat duoc nhieu ket qua tich cuc

Hai bên ký kết thông qua biên bản sơ kết 2 năm thực hiện thoả thuận

Phía Việt Nam chân thành cám ơn Đảng Nhân dân, Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam đã tạo điều kiện cho việc cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia về nước, tham gia tu sửa và bảo vệ các tượng đài kỷ niệm quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Về phương hướng, kế hoạch hoạt động của hai Hội trong thời gian tới, Hai hội tập trung phối hợp tiến hành kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2019); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện có kết quả Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia nhân chuyến thăm Campuchia tháng 7/2017của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Quốc vương Norodom Shihamoni; Tiếp tục thực hiện nội dung biên bản thoả thuận giữa hai Hội đã ký năm 2015 tại tỉnh Đồng Tháp. Nhấn mạnh thêm các nội dung: Tăng cường hoạt động của Hội hữu nghị ở các địa phương; Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện đề giúp đỡ nhân dân ở những vùng còn gặp nhiều khó khăn của hai nước; Tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu trong các lĩnh vực văn hoá, du lịch, thể dục thể thao trong tầng lớp thanh thiếu niên của hai nước; Cùng với lực lượng Biên phòng của hai nước đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị và nhân đạo ở vùng biên giới.

Hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận góp ý bổ sung của các tỉnh thành Hội của hai bên.

2 nam thuc hien thoa thuan hop tac 2 hoi huu nghi viet nam campuchia dat duoc nhieu ket qua tich cuc

Ông Bùi Khắc Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đánh giá cao những kết quả mà hai Hội đã đạt được trong thời gian qua. Ông tin tưởng rằng, những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt sẽ được các tổ chức hữu nghị nghiên cứu áp dụng, học tập nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong thời gian tới.

Ông Bùi Khắc Sơn khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện để Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia thực hiện những mục tiêu đề ra. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân… đối với hoạt động hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

2 nam thuc hien thoa thuan hop tac 2 hoi huu nghi viet nam campuchia dat duoc nhieu ket qua tich cuc

Bà Men Sam An tổng kết hội nghị

Tổng kết Hội nghị, Bà Men Sam An nhấn mạnh, những hoạt động hợp tác hai Hội hợp tác trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017. Bà Men Sam An hy vọng, những hoạt động này sẽ tiếp tục được phát triển không chỉ trong Nam hữu nghị hai nước mà trong nhiều năm tiếp theo.

Việt Nam – Campuchia là những người bạn láng giềng thân thiết, cùng sát cánh bên nhau trong những giai đoạn lịch sử. Hai nước đã xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, chia ngọt sẻ bùi và giành được nhiều kết quả to lớn trong những hợp tác. Bước sang những bước tiến, giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Men Sam An hy vọng hai nước và hai Hội hữu nghị sẽ thúc đẩy nhiều hợp tác mới trong thời gian tới, góp phần vào hoà bình phát triển của mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.

Theo đó, bà Men Sam An nêu rõ, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực ngoại giao quốc phòng, gìn giữ, xây dựng đường biên giới hoà bình, hợp tác, thân thiện gần gũi. Chú trọng phát triển quan hệ nhân dân hai nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là hợp tác nhân dân tại các tỉnh biên giới hai nước, tạo điều kiện hợp tác, giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội.

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động