Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:30 | 20/07/2018 GMT+7

Vĩnh Phúc: Phát hiện thêm nhiều Trung tâm Ngoại ngữ hoạt động trái phép

aa
TĐO – Bất chấp các quy định của pháp luật, nhiều Trung tâm Ngoại ngữ tại tỉnh Vĩnh Phúc như: Rainbow, SDF, AMA đã công khai tuyển sinh, dạy học trong khi chưa được Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Vì sao, các Trung tâm Ngoại ngữ này công khai dạy học trong thời gian dài, không bị kiểm tra, đình chỉ hoạt động?! Vấn đề này, cần được Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

vinh phuc phat hien them nhieu trung tam ngoai ngu hoat dong trai phep

Trung tâm Ngoại ngữ SDF tại số 288 đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Trung tâm hoạt động trái phép “bỏ trốn”?

Ngày 20/7/2018, làm việc với PV liên quan đến tiến trình, kết quả thanh kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ AMA hoạt động trái phép; ông Hoàng Tiến Sỹ – Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Sau khi báo Thời Đại thông tin phản ánh Trung tâm Ngoại ngữ AMA thuộc Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Phương Lan hoạt động trái phép, có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục. Ngày 5/7/2018, Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTr, về việc thanh tra điều kiện tổ chức hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ AMA”.

“Đoàn Thanh tra đã đến 2 địa điểm của Trung tâm AMA tại: khu phố 1 thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên và số 1 đường Ngô Gia Tự, TP Vĩnh Yên để công bố Quyết định thanh tra. Nhưng, cả 2 địa điểm này đều đóng cửa, tháo dỡ biển hiệu, nên chưa làm việc với đơn vị”, ông Hoàng Tiến Sỹ thông tin thêm.

vinh phuc phat hien them nhieu trung tam ngoai ngu hoat dong trai phep

Biển hiệu của Trung tâm Ngoại ngữ AMA tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên đã tháo dỡ, nhưng vẫn có nhiều người ra vào (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 11/7/2018)

Cũng theo Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hoàng Tiến Sỹ: “Qua làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, biết được Công ty TNHH giáo dục đào tạo Phương Lan có trụ sở chính tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên. Tới đây, Thanh tra Sở sẽ phối hợp với Công an địa phương, thanh tra làm rõ điều kiện tổ chức hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ AMA, xử lý nghiêm sai phạm”.

Còn ông Lê Văn Huân – Trưởng phòng GDTX – GDCN, sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: “Trung tâm Ngoại ngữ AMA chưa được Sở Giáo dục cấp phép hoạt động thì không được tuyển sinh, giảng dạy học. Sở Giáo dục đã tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ AMA. Sau khi thẩm định, Sở đã trả lại hồ sơ cho đơn vị qua Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc, do hồ sơ xin cấp phép chưa đạt yêu cầu theo quy định”.

vinh phuc phat hien them nhieu trung tam ngoai ngu hoat dong trai phep

Quyết định số 36/QĐ-TTra ngày 5/7/2018 của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, làm việc với PV ngày 20/6/2018, một người tự giới thiệu tên Nguyễn Thị Phương là người quản lý trực tiếp trung tâm ngoại ngữ AMA cho biết: “Trung tâm ngoại ngữ AMA trực thuộc Công ty TNHH giáo dục đào tạo Phương Lan. Trung tâm có cơ sở nữa tại số 1 Ngô Gia Tự, TP Vĩnh Yên; hiện nay, Trung tâm đang tuyển sinh, chưa dạy học”.

vinh phuc phat hien them nhieu trung tam ngoai ngu hoat dong trai phep

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH giáo dục đào tạo Phương Lan, trên giấy chứng nhận này có số điện thoại 0969409379 trùng với số điện thoại ghi trên biển hiệu Trung tâm Ngoại ngữ AMA.

Phát lộ 2 Trung tâm Ngoại ngữ hoạt động trái phép

Ngày 20/7/2018, làm việc với PV về việc cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow; anh Nguyễn Văn Thư – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế KACHI cho biết: “Công ty em có Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow địa chỉ tại khu chợ Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường. Trung tâm đã tuyển sinh được mấy lớp, đang dạy học tiếng Anh cho học sinh từ 4 tuổi trở lên, học phí 500.000đ/1 học sinh/1 tháng. Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow chưa được Sở Giáo dục cấp phép hoạt động; chiều nay, em mới đi nộp hồ sơ xin cấp phép”.

Tương tự, làm việc với PV tại Trung tâm Ngoại ngữ SDF, anh Cao Văn Kiên – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Giáo dục Quốc Tế, nói: “Trung tâm Ngoại ngữ SDF có địa chỉ tại số 288 đường Nguyễn Tất Thành, TP Vĩnh Yên và số 88 đường Hai Bà Trưng, TP Phúc Yên đều trực thuộc công ty do e làm Giám đốc. Trung tâm bên em hoạt động dạy học: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung và tư vấn du học Nhật Bản".

vinh phuc phat hien them nhieu trung tam ngoai ngu hoat dong trai phep

Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow tại khu chợ Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Giáo dục Quốc Tế, anh Cao Văn Kiên thừa nhận: “Trung tâm Ngoại ngữ SDF chưa được Sở Giáo dục cấp phép hoạt động dạy học Ngoại ngữ và tư vấn Du học. Nhưng, công ty đã được Sở Kế hoạch cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nên Trung tâm em tổ chức dạy học ngoại ngữ và tư vấn du học trước, chờ xin cấp phép của Sở Giáo dục sau. Học phí tại Trung tâm khoảng 1,8 triệu đồng/1 học sinh/ 1 tháng. Hiện nay, Trung tâm của em có 4 – 5 lớp theo học”.

Cùng ngày 20/7/2018, làm việc với PV về vấn đề trên, ông Lê Văn Huân – Trưởng phòng GDTX – GDCN, sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận: “Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Giáo dục Quốc Tế và Trung tâm Ngoại ngữ SDF chưa được Sở Giáo dục cấp Giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học”.

vinh phuc phat hien them nhieu trung tam ngoai ngu hoat dong trai phep

Trung tâm Ngoại ngữ SDF tại số 88 đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên.

Còn bà Lê Thị Thanh Nhàn – Cán bộ Phòng GDTX – GDCN, sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: “Trung tâm Ngoại ngữ Raibow và Trung tâm Ngoại ngữ SDF chưa được Sở Giáo dục cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Sở cũng chưa nhận được hồ sơ, giấy tờ liên quan xin cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của Trung tâm Ngoại ngữ Raibow và Trung tâm Ngoại ngữ SDF”.

“Hôm nay, anh mới biết thông tin về hai Trung tâm Ngoại ngữ SDF và Trung tâm Ngoại ngữ Raibow hoạt động khi chưa được cấp phép; anh sẽ báo cáo lãnh đạo Sở, thông tin lại em sau”, Trưởng phòng GDTX – GDCN, sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Văn Huân nói.

vinh phuc phat hien them nhieu trung tam ngoai ngu hoat dong trai phep

Ảnh chụp màn hình Facebook Ngoại ngữ Rainbow có thông tin "không khí đăng ký học thử của các mẹ và các bé tại Rainbow" (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 20/7/2018).

Vậy, tới đây Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc có ban hành Quyết định thanh tra Trung tâm Ngoại ngữ SDF và Trung tâm Ngoại ngữ Raibow như Trung tâm Ngoại ngữ AMA không?!.

Vì sao, các Trung tâm Ngoại ngữ nêu trên chưa được cấp phép hoạt động, bồi dưỡng ngoại ngữ; nhưng đã công khai treo bảng biển hiệu, công khai tuyển sinh và dạy học trong thời gian dài, mà cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Phúc không kiểm tra, xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định?! Phải chăng, có ai đó “ngó lơ” cho các Trung tâm Ngoại ngữ nêu trên hoạt động trái phép?.

vinh phuc phat hien them nhieu trung tam ngoai ngu hoat dong trai phep

Ảnh chụp màn hình Facebook Trung tâm Ngoại ngữ SDF - Du học Nhật Bản có thông tin "SDF xin thông báo lịch khai giảng cơ sở 1 Phúc Yên..." (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 20/7/2018).

Đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị liên quan, thanh kiểm tra điều kiện tổ chức hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ SDF và Trung tâm Ngoại ngữ Raibow.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

vinh phuc phat hien them nhieu trung tam ngoai ngu hoat dong trai phep

Ảnh chụp màn hình Facebook Ken Shin có thông tin Trung tâm Ngoại ngữ Rainbow mở lớp tiếng Anh từ ngày 5/7/2018 cho cho các đối tượng là học sinh cấp 3 (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 20/7/2018).

vinh phuc phat hien them nhieu trung tam ngoai ngu hoat dong trai phep

Ảnh chụp màn hình Facebook Trung tâm Ngoại ngữ SDF - Du học Nhật Bản có thông tin "SDF xin thông báo lịch khai giảng cơ sở 2 Vĩnh Yên..." (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 20/7/2018).

Tự ý thành cập cơ sở giáo dục bị xử phạt như thế nào?!

Theo điểm b, khoản 3 và khoản 6 điều 5 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có ghi:

Điều 5. Vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục, tổ chức thuộc cơ sở giáo dục

3. Phạt tiền đối với hành vi tự ý thành lập cơ sở giáo dục theo các mức phạt sau đây:

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học;

6. Biện pháp khc phục hậu quả:

a) Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với trường hợp đã tuyển trái phép do hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này;

b) Buộc giải thể cơ sở giáo dục, tổ chức thuộc cơ sở giáo dục đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.


Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động