“Xin đểu” trên Facebook
|
Ảnh minh họa
Gần đây, trên Facebook (FB) đã xuất hiện hiện tượng “xin đểu” như câu chuyện trên Yahoo chat hồi nào.
Bỗng dưng, một ngày nọ, trên trang FB của P.G xuất hiện thông tin từ một người quen có trong kết nối bạn bè: “G. ơi! Mình bận quá, không đi mua card điện thoại được, mua giùm mình card giá 200.000đ nhen. Mình sẽ gởi lại sau”. Vì quá quen thuộc với chiêu này từ thời còn xài Yahoo chat, G., liền gọi cho người quen để kiểm tra. Sau cú điện thoại, G. biết trang FB của người bạn đã bị hack!
Từ một trang mạng xã hội thông thường, nay FB đã trở thành công cụ có nhiều thông tin riêng tư của cá nhân, bạn bè tham gia với mức độ lan truyền thông tin rất nhanh. “Một tính năng của FB là cho phép kết bạn với nhau. Về công nghệ, đây là một tính năng rất hay, cho phép mọi người kết bạn, chia sẻ thông tin cho nhau. Nhưng về mặt xã hội, nếu kết bạn với người lạ, người xấu sẽ để lại nhiều di chứng, gây hậu quả về sau”, ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc trung tâm an ninh mạng Athena, nhận xét.
Hiện nay, các chuyên gia về an ninh mạng trong nước cho rằng, FB là mạng xã hội có mức độ bảo mật khá tốt. Do đó, các hacker không thể xâm nhập bằng các kỹ thuật tấn công trực tiếp mà sử dụng những kỹ thuật tấn công gián tiếp, đánh vào tâm lý và hành vi sử dụng không an toàn của người chơi. Ông Thắng đưa ra lời cảnh báo: “Khi kết bạn với người không quen biết trong cuộc đời thật, ngoài việc thông tin trên FB bị phát tán mà thông qua FB, khi nhấp chuột vào những đường link chứa mã độc không chỉ mất password mà còn bị virút xâm nhập máy tính hay các thiết bị di động, để từ đó kẻ tấn công sẽ lấy thông tin bên trong các thiết bị đó”.
Dù là một sân chơi ảo trên mạng internet, nhưng khi đã tham gia, người chơi FB phải tự nâng cao kiến thức an toàn thông tin, phải cảnh giác khi tham gia thế giới mạng.
Trước hết, để an toàn khi sử dụng FB, cần phải thiết lập thông tin cá nhân bằng cách kiểm tra lại địa chỉ email, số điện thoại đúng với lúc đăng ký ban đầu. Sau đó vào mục “bảo mật” để kiểm tra lại những yêu cầu khi có thông tin xuất hiện trên FB. Việc cài đặt thông tin này sẽ giúp chủ tài khoản kiểm soát được những thông tin đến bằng email hay tin nhắn, nhưng cũng sẽ để lại sự mệt mỏi khi phải liên tục đọc tin nhắn xuất hiện trên địa chỉ email.
Nhiều ý kiến cho biết, người sử dụng FB nghĩ rằng thông tin trong ứng dụng chat sẽ an toàn nhưng với nhiều thiết bị di động không cài password, người ngoài dễ dàng đọc được những thông tin đó. Cách an toàn nhất là nên xoá những thông tin chat để tránh bị phát tán ra bên ngoài. Gần đây, theo nhiều phản ảnh của nhiều chủ nhân FB, trên công cụ chat của FB đã có hiện tượng bị “spam” tin nhắn mời gọi tham dự những chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn như “chương trình tri ân khách hàng kỷ niệm 50 năm (!) thành lập ba mạng Viettel – Mobifone – Vinaphone với hình thức khuyến mãi 500% (!?) giá trị thẻ nạp khi nạp tiền điện thoại nè XYZ”… Để tạo niềm tin, chủ những FB này khoe là bạn của một ai đó có trong mục bạn bè của người sử dụng. Nếu không tỉnh táo, chủ FB dễ bị dính đòn từ những nội dung hấp dẫn như vậy!
Sau khi kết thúc lần đăng nhập vào FB, nên đăng xuất tài khoản FB trên thiết bị truy nhập. Khi muốn đăng một chủ đề nào đó, cần phải kiểm tra các chế độ xuất hiện của chủ đề đó: công khai (public), bạn bè (friend)… Nếu thông tin quan trọng và riêng tư, chỉ nên chọn chế độ bạn bè.
Gần đây, trên nhiều trang FB cho rằng, có những thông tin không nên “khoe” dù là khoe ở chế độ bạn bè vì tính kết nối dây chuyền của FB mà nhiều người sẽ biết thông tin riêng tư như: con học ở trường nào, thời gian đưa đón, những chuyến đi chơi xa, kể chi tiết những thông tin về cấu trúc ngôi nhà, hành trình quen thuộc mỗi ngày… Từ những thông tin này, kẻ tà tâm sẽ có những kế hoạch riêng, “lành ít dữ nhiều” với các chủ nhân FB.
Đừng quá tin vào FB. Đây chỉ là sân chơi ảo, mua vui chỉ được một vài trống canh. Sân chơi càng đông người, thông tin càng có độ “xạo” cao. Với FB chỉ nên nghĩ rằng: “chữ viết mạng bay”, đừng cố trở thành anh hùng bàn phím trên FB nói riêng, các mạng xã hội nói chung… Đó là cách chơi FB an toàn nhất, hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.
Theo kết quả nghiên cứu về người dùng Facebook (FB) trong độ tuổi 18+ tại Việt Nam do công ty nghiên cứu thị trường TNS thực hiện vào tháng 2.2015, hiện Việt Nam có khoảng 30 triệu người dùng FB, trong đó, mỗi ngày có ước chừng 17 triệu người dùng lên FB bằng những thiết bị di động như smartphone, tablet…
Cũng từ khảo sát này, bình quân mỗi người dành 2,5 giờ để “sống” trên FB!
Minh Tú-TGTT
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng
Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C
Đọc nhiều
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
“Hành trình đỏ” - chuyến đi của ký ức, tri thức và kết nối tương lai Việt – Trung
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Gìn giữ, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản: Siết quản lý tàu cá và chống khai thác IUU
Quảng Trị sẽ chuyển đổi 771 tàu cá theo hướng khai thác bền vững
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước





