Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
23:15 | 24/11/2021 GMT+7

Với 16 triệu dân, Thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã chọn KOBIL của Đức để thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số

aa
Công ty KOBIL có trụ sở tại Worms của Đức đã phát triển một siêu ứng dụng (super app) dành riêng cho thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ (có 16 triệu dân) để làm cho siêu đô thị này hiện đại hơn và kỹ thuật số hơn.

WORMS, CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC – Newsaktuell – 24 November 2021 – Công ty KOBIL có trụ sở tại Worms của Đức đã phát triển một siêu ứng dụng (super app) dành riêng cho thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ (có 16 triệu dân) để làm cho siêu đô thị này hiện đại hơn và kỹ thuật số hơn.

Siêu ứng dụng mới có tên “Istanbul Senin” (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ), tiếng Anh là “Istanbul is Yours” (tạm dịch: “Istanbul là của bạn”) được ra mắt vào ngày 18 tháng 11 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Istanbul, với sự tham dự của ông Ekrem İmamoğlu, Thị trưởng Thành phố Istanbul và ông İsmet Koyun, người sáng lập kiêm Chủ tịch của KOBIL Group.

Siêu ứng dụng này cho phép tất cả người dùng truy cập vào tất cả các dịch vụ của Thành phố Istanbul một cách dễ dàng và an toàn, một ứng dụng nhằm mục đích đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày của công dân Istanbul và cũng cải thiện giao tiếp với các tòa thị chính và tất cả các công ty thành phố của nó. Siêu đô thị Istanbul (Istanbul Metropolitan Municipality – IMM) đã cài đặt siêu ứng dụng đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây sẽ là tấm gương và nguồn cảm hứng cho các thành phố lớn khác trên thế giới có thể triển khai trong tương lai.

Istanbul đặt ra mục tiêu đóng góp vào sự công bằng, sáng tạo và bền vững của một tầm nhìn mới về thành phố hiện đại và làm cho cuộc sống của người dân nơi đây trở nên dễ dàng hơn.

Các siêu ứng dụng khác với các ứng dụng thông thường ở chỗ chúng kết hợp nhiều chức năng khác nhau trong một ứng dụng.

Trong bài phát biểu tại lễ ra mắt Siêu ứng dụng mới “Istanbul Senin”, ngài Thị trưởng Ekrem İmamoğlu nhấn mạnh: “Tất cả những ai sống trong đô thị này, không phân biệt tuổi tác, dân tộc, tôn giáo, hay lối sống, đều có quyền giúp định hình vận mệnh của thành phố. Istanbul sẽ là một thành phố, nơi các giá trị sẽ gia tăng mạnh vì thành phố giàu truyền thống này thuộc về tất cả mọi người”.

Ông Ekrem İmamoğlu lý giải: “Với niềm tự hào, tôi có thể thông báo rằng, với siêu ứng dụng ‘Istanbul Senin’ – chúng tôi là người đầu tiên trên thế giới có tầm nhìn tuyệt vời như vậy. Với thông điệp ‘Istanbul là của bạn’, chúng tôi đang tạo ra một hệ sinh thái hoàn toàn mới và nền tảng kỹ thuật số, an toàn, nơi người dùng được đảm bảo bảo mật ở mức cao nhất, người dùng có thể sử dụng danh tính kỹ thuật số, ví kỹ thuật số và hợp đồng kỹ thuật số”.

Ông Ekrem Immamoglu cho biết, trong dự án này, Thành phố Istanbul đã hợp tác với Công ty công nghệ thông tin KOBIL một trong những công ty nổi tiếng trên thế giới, có trụ sở tại Đức, về việc cài đặt, phần mềm và cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Ông Ekrem Immamoglu cho biết thêm: “Ông İsmet Koyun, người sáng lập KOBIL là một trong những người Thổ Nhĩ Kỳ thành công nhất ở Đức, cùng với Özlem Türeci và Ugur Sahin, những người đã phát triển vaccine đầu tiên và hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Ông Ismet Koyun di cư sang Đức khi còn trẻ để học tập, đã trở lại với chúng ta ngày hôm nay, với tư cách là người sáng lập của một công ty phần mềm hướng tới tương lai. Ông hoạt động trên toàn thế giới, đã phát triển nhiều sản phẩm bảo mật kỹ thuật số quốc tế và đã hỗ trợ tích cực cho chúng tôi trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này ngay từ ngày đầu tiên. Chào mừng ông Koyun trở về nhà, chúng tôi rất cảm ơn ông!”.

Trong lời đáp, ông İsmet Koyun phát biểu: “Đại dịch COVID-19 đã cho chúng ta thấy sự mong manh trong chuỗi cung ứng, đó là lý do tại sao sản xuất, trồng trọt và tiêu dùng trong khu vực trở nên quan trọng hơn. Trong quản lý đô thị hiện đại, bên cạnh số hóa, các thành phố có nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khác, chẳng hạn như phục hồi nền kinh tế hoặc thực hiện trách nhiệm xã hội. Với cách tiếp cận có tầm nhìn xa, Thành phố Istanbul không chỉ gắn kết các doanh nghiệp của mình với người dân, mà còn đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn với một hệ sinh thái mới và đưa triết lý tham gia vào cuộc sống dưới siêu ứng dụng KOBIL SHIFT. Mục tiêu của siêu ứng dụng ‘Istanbul là của bạn’ là hợp nhất tất cả các doanh nghiệp ở Istanbul dưới một mái nhà với khái niệm ứng dụng”.

Siêu ứng dụng: Cách dễ nhất để xây dựng hệ sinh thái của riêng bạn

Ông İsmet Koyun nhận định: “Hiện nay, hệ sinh thái và siêu ứng dụng là giải pháp kỹ thuật số của tương lai, Thật không may, các ví dụ trong thế giới kỹ thuật số hiện tại cho thấy khái niệm này không được nhiều người áp dụng đúng cách. KOBIL coi siêu ứng dụng không chỉ là một ứng dụng “ô dù” với hàng tá ứng dụng. Đối với chúng tôi, siêu ứng dụng là giải pháp chìa khóa trao tay cung cấp mọi thứ trong một để đáp ứng nhu cầu của tất cả người tiêu dùng. Đó là ‘siêu cách’ để các doanh nghiệp thiết lập hệ sinh thái của riêng mình và nhận ra tiềm năng của mình tốt hơn”.

Ông İsmet Koyun tiết lộ: “Chúng tôi có một công nghệ tiên tiến cho phép các công ty thiết lập hệ sinh thái của riêng họ, tăng mức độ tương tác, hiểu rõ hơn về khách hàng, cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và an toàn, cũng như sự nhanh nhẹn và linh hoạt cho những đổi mới trong tương lai. Điều này cung cấp cho các công ty khả năng sử dụng nhiều dịch vụ, thông qua một ứng dụng duy nhất, ngoài việc dễ dàng cài đặt mà không yêu cầu chuyên môn sâu. Hơn nữa, các đối tác có thể được tích hợp vào hệ sinh thái hiện có rất dễ dàng để mở rộng hoạt động kinh doanh của họ”.

Siêu ứng dụng “Istanbul là của bạn” sẽ tạo ra sự khác biệt cho chính quyền khu vực

Siêu ứng dụng “Istanbul là của bạn” sẽ không chỉ mang tính tiên phong, mà còn là nguồn cảm hứng và là tấm gương cho các cơ quan hành chính khu vực khác ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các đô thị và siêu đô thị ở châu Âu và trên thế giới, bằng cách phân phối dịch vụ và tăng cường sự tham gia dân chủ của dân cư, sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Các giải pháp đảm bảo điều này cũng sẽ được sử dụng ở các thành phố và quốc gia khác. KOBIL với Chính quyền Thành phố Istanbul tự hào là người đi trước và đầu tiên trên thế giới cho một dự án có quy mô lớn như vậy và cùng nhau thực hiện nó.

Siêu ứng dụng “Istanbul là của bạn” cung cấp những dịch vụ chính gì?

Được phát triển bằng công nghệ của KOBIL, siêu ứng dụng “Istanbul Senin” cung cấp các tính năng cũng như ứng dụng đáp ứng mọi nhu cầu liên quan đến thành phố của người dân Istanbul, đồng thời có khả năng và cơ hội biến Istanbul thành một trung tâm các công ty khởi nghiệp (start-up).

Siêu ứng dụng này bao gồm ba giai đoạn: thanh toán di động, dễ dàng truy cập dịch vụ và thị trường kỹ thuật số. Trong các giai đoạn này, người dùng có thể dễ dàng truy cập vào các dịch vụ và giải pháp sau đây.

Giao tiếp an toàn: Trong lĩnh vực này, người dùng có thể tham gia vào tất cả các quy trình của Thành phố Istanbul, nhanh chóng truy cập và phản hồi thông tin trong các tình huống khẩn cấp, thiết lập ứng dụng nhắn tin của riêng họ như WhatsApp và truy cập tất cả thông tin về thành phố trong thời gian thực. Tất cả các giao dịch này được thực hiện dựa trên tính bảo mật của dữ liệu cá nhân.

Thanh toán an toàn: Trong lĩnh vực này, người dùng có thể sử dụng ví kỹ thuật số, thanh toán ngoại tuyến và trực tuyến, thanh toán bằng mã QR, thanh toán vi mô, kiếm điểm thưởng từ các khoản thanh toán cho các dịch vụ tiện ích (điện, nước…) của Thành phố và các công ty trên địa bàn, quyên góp an toàn và thanh toán bằng một cú nhấp chuột với Istanbul Pay.

Mô hình kinh doanh an toàn: Siêu ứng dụng “Istanbul Senin” sẽ là một nền tảng thị trường hoàn toàn mới cho nhiều doanh nghiệp trong thành phố. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể mở một cửa hàng ảo (kỹ thuật số) (thương mại điện tử hoặc cửa hàng vật lý) trên siêu ứng dụng và sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều người hơn và tăng doanh số bán hàng bằng cách sử dụng cách dịch vụ ngày càng gia tăng của Thành phố Istanbul. Ngoài ra, cả người bán và người tiêu dùng đều được bảo vệ khỏi hàng giả.

Hơn nữa, các start-up có thể phát triển các giải pháp cho nền tảng này và tiếp cận nhiều người hơn thông qua siêu ứng dụng. Như vậy, Istanbul sẽ trở thành một trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Mạng lưới trợ giúp xã hội an toàn: Siêu ứng dụng “Istanbul Senin” đảm bảo rằng, số lượng người cần được hỗ trợ ngày càng tăng trong những năm gần đây, được xác định bằng một chương trình đặc biệt. Do đó, các khoản đóng góp an toàn sẽ đến được với siêu ứng dụng thông qua Thẻ Istanbul kỹ thuật số hoặc bất kỳ thẻ tín dụng kỹ thuật số nào khác.

Thông tin về KOBIL Group

Được thành lập vào năm 1986 dưới sự lãnh đạo của ông İsmet Koyun, KOBIL Group là một trong những công ty đầu tiên tập trung vào công nghệ dữ liệu bảo mật cao và cũng là công ty tiên phong trong lĩnh vực nhận dạng kỹ thuật số, thẻ thông minh, mật khẩu dùng một lần và mật mã. Với đội ngũ khoảng 400 nhân viên, KOBIL đã ký kết nhiều dự án rất quan trọng trên toàn thế giới mà không đánh mất tinh thần đổi mới của mình.

Nền tảng triết lý của KOBIL dựa trên việc cung cấp danh tính đầu cuối và quản lý bảo mật di động trên tất cả các nền tảng và kênh truyền thông, với mục đích nâng cao công nghệ bảo mật. KOBIL phục vụ các khách hàng lớn, nổi tiếng trên thế giớinhư Commerzbank, DATEV, Deutsche Bundesversammlung, Migros Bank, UBS, Societe Générale, VISA, Airbus, Siemens, DHL, IBM, SAP và Microsoft.

#KOBIL

Media Outreach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.
Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool - Hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là “làn gió mới” đem chương trình giáo dục toàn diện nhất tới Thành phố đảo Ngọc.
ONYX Hospitality Group tổ chức roadshow đầu tiên tại Hàn Quốc để quảng bá thương hiệu, dịch vụ

ONYX Hospitality Group tổ chức roadshow đầu tiên tại Hàn Quốc để quảng bá thương hiệu, dịch vụ

ONYX Hospitality Group (Tập đoàn Khách sạn ONYX) – công ty quản lý khách sạn hàng đầu, vừa tổ chức sự kiện roadshow (hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ trước đông đảo công chúng) đầu tiên tại Hàn Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 4 vừa qua tại hai thành phố trọng điểm là Seoul và Busan nhằm mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường đang phát triển nhanh chóng này.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động