Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:07 | 01/10/2018 GMT+7

Vĩnh Phúc: Ai chịu trách nhiệm trước việc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thừa Phó Giám đốc Sở ?

aa
TĐO – Theo quy định, Sở Văn hoá Thê thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; thế nhưng, Sở này đang có 4 Phó Giám đốc. Việc thừa Phó Giám đốc Sở có vi phạm gì?!

Theo khoản 2, điều 6 của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính Phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Nghị định số 24/2014/NĐ-CP), có đoạn ghi: “…Số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 3 người; riêng số lượng Phó giám đốc Sở thuộc UBND TP Hà Nội và UBND TP HCM không quá 4 người”.

vinh phuc ai chiu trach nhiem truoc viec so van hoa the thao va du lich thua pho giam doc so

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính Phủ (trang 1)

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính Phủ, UBND tỉnh Vĩnh ban hành Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND) quy định rõ: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc”.

Ngày 25/9/2018, trao đổi với PV liên quan đến việc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc thừa 1 Phó Giám đốc theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Theo ông Lại Quang Huy – Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc: “Cái này, thẩm quyền của Ban Thường vụ, Ban Tổ chức tỉnh. Thẩm quyền bổ nhiệm, người bổ nhiệm là của Chủ tịch”.

vinh phuc ai chiu trach nhiem truoc viec so van hoa the thao va du lich thua pho giam doc so

Ảnh chụp màn hình https://sovhttdl.vinhphuc.gov.vn/noidung/gioithieu/Lists/sovhttdl/View_Detail.aspx?ItemID=1, có 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc (ảnh Minh Sơn chụp ngày 29/9/2018).

“Sở Nội vụ chỉ là “cửa ngõ” tổng hợp ý kiến, báo cáo Uỷ ban, cụ thể là xin ý kiến Ban cán sự Đảng, gửi lại Ban tổ chức. Nội dung này, anh sẽ truyền đạt lại với Giám đốc Sở. Giám đốc Sở cho ý kiến, thông tin lại em sau”, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Lại Quang Huy nói. Tuy nhiên, đến nay, báo Thời Đại chưa nhận được thông tin về vấn đề trên của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 27/9/2018, làm việc với PV về vấn đề trên; ông Vũ Mạnh Hồng – Chánh văn phòng Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Theo quy định tối đa Sở chỉ có 3 Phó Giám đốc. Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch Vĩnh Phúc cũng vậy, chỉ được 3 Phó Giám đốc; nhưng hiện nay, Sở Văn hoá có 4 Phó Giám đốc là các đồng chí: Đông, Ứng, Quýnh; Dũng. Cái này do tỉnh; Sở chỉ biết được là có lãnh đạo như vậy”.

Theo đó, hiện nay, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc 4 Phó Giám đốc Sở gồm các ông: Ngô Duy Đông; Nguyễn Tiến Dũng; Dương Quang Ứng và Kim Văn Ngoan Quýnh.

vinh phuc ai chiu trach nhiem truoc viec so van hoa the thao va du lich thua pho giam doc so

Ảnh chụp màn hình http://dulichvinhphuc.gov.vn/tin-tuc-su-kien/547-dong-chi-tran-ngoc-oanh-nham-chuc-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-vinh-phuc.html, 4 Phó Giám đốc Sở Văn Hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng ông Trần Ngọc Oanh – Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (đứng thứ 3 từ phải sang).

Cũng theo ông Vũ Mạnh Hồng chia sẻ: Theo Thông tư liên tịch 07 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh thì Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không quá 3 Phó Giám đốc. Tỉnh cũng quy định Sở không quá 3 Phó Giám đốc.

“Đúng là Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đang thừa 1 Phó Giám đốc Sở theo quy định”, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Mạnh Hồng nói.

Liên quan đến nội dung PV báo Thời Đại liên hệ công tác, tìm hiểu việc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thừa Phó Giám đốc Sở theo quy định?! Chánh Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Mạnh Hồng khẳng định: “Lãnh đạo Sở giao cho anh làm việc, trao đổi với em như vậy; cái này không thuộc thẩm quyền của Sở, thẩm quyền của tỉnh, Phó Giám đốc Sở đều do tỉnh quyết định".

vinh phuc ai chiu trach nhiem truoc viec so van hoa the thao va du lich thua pho giam doc so

Ảnh chụp màn hình dulichvinhphuc.gov.vn (http://dulichvinhphuc.gov.vn/tin-tuc-su-kien/547-dong-chi-tran-ngoc-oanh-nham-chuc-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-vinh-phuc.html) ông Nguyễn Văn Trì – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Trần Ngọc Oanh – Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 21/9/2017 tại Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Trì – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cho ông Trần Ngọc Oanh – Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.

Được biết, trong thời gian thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021; UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 6665/UBND-TH1 ngày 28/8/2017, tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương (gọi tắt là văn bản số 6665/UBND-TH1).

vinh phuc ai chiu trach nhiem truoc viec so van hoa the thao va du lich thua pho giam doc so

Văn bản số 6665/UBND-TH1 ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trang 1).

Theo đó, văn bản số 6665/UBND-TH1 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc có đoạn ghi: “… Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm thời dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương kể từ ngày 28/8/2017 đến khi có chỉ đạo mới (kể cả các trường hợp đã làm quy trình cũng không quyết định bổ nhiệm)”.

Vì sao, Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc”; Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Nhưng đến nay, tháng 9/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc có 4 Phó Giám đốc, thừa 1 Phó Giám đốc theo quy định?!

vinh phuc ai chiu trach nhiem truoc viec so van hoa the thao va du lich thua pho giam doc so

Văn bản số 6665/UBND-TH1 ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trang 2).

Tới đây, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có quan điểm, biện pháp xử lý việc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc thừa 1 Phó Giám đốc Sở theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào?!.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động