Việt Nam và Anh: Tìm công nghệ cho mục tiêu Net Zero 2050
Hội thảo có sự tham dự của các học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về Net Zero của Anh và Việt Nam bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Diễn giả chính gồm các giáo sư, tiến sĩ đến từ ICL, Đại học Warwick, Đại học Newcastle, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Việt Nam chuyên ngành hóa lý, công nghệ vật liệu, công nghệ hóa chất, kiểm soát và quản lý năng lượng, điện hóa, cơ khí, vật liệu…
Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ các công nghệ, nghiên cứu mới và kinh nghiệm thực tiễn tại hai nước trong 3 lĩnh vực: khử carbon trong công nghiệp; quá trình sản xuất và chuyển đổi hydro xanh và quản lý và lưu trữ pin.
![]() |
| Các nhà khoa học tham gia phiên thảo luận của hội thảo. (Ảnh: TTXVN) |
Phiên thảo luận đề cập tới những thách thức và giải pháp nhằm đạt mục tiêu Net Zero trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung vào các vấn đề như năng lượng tái tạo, hydro xanh, lưu trữ năng lượng, khử cacbon trong công nghiệp, cơ sở hạ tầng, kinh tế tuần hoàn, tài chính khí hậu… Các diễn giả cũng thảo luận xoay quanh thách thức về chính sách, đầu tư và huy động vốn trong quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam, thị trường carbon Việt Nam.
Theo Phó Giáo sư Yến Trần, Ủy viên Ban chấp hành VIS và Trưởng ban tổ chức sự kiện, việc tổ chức hội thảo là một trong những nỗ lực của VIS nhằm tận dụng, phát huy năng lực và kiến thức chuyên môn của các thành viên đang làm việc tại các trường đại học trên khắp nước Anh để kết nối cộng đồng khoa học giữa hai nước.
Mục tiêu Net Zero vào năm 2050 không phải là vấn đề riêng của từng nước mà là vấn đề toàn cầu. Do đó, diễn đàn này sẽ giúp các nhà khoa học Việt Nam ở trong nước cũng như ở Anh có cái nhìn tổng thể hơn về những bước phát triển và thành tựu công nghệ về Net Zero.
Đặc biệt, hội thảo được đồng tổ chức bởi ICL, trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ và khoa học, đặc biệt là các công nghệ liên quan đến phát triển bền vững, công nghệ sạch và môi trường. Đây là cầu nối giúp các nhà khoa học hai nước thảo luận, trao đổi những công nghệ mới hiện nay ở Anh trong lĩnh vực Net Zero, khả năng ứng dụng các công nghệ vào Việt Nam cũng như các kinh nghiệm về chính sách, quản trị và đổi mới sáng tạo trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
“Việt Nam có thể học hỏi từ Anh trong các lĩnh vực như sản xuất hydro xanh, công nghệ lưu trữ năng lượng và các giải pháp công nghệ khác, đồng thời vận động tài trợ cho các dự án. Hiện ở Anh có nhiều quỹ và tổ chức sẵn sàng tài trợ, tư vấn cho các dự án về lĩnh vực năng lượng xanh, phát triển bền vững”, Phó Giáo sư Yến Trần nói.
| Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Anh đều có những cam kết quan trọng trong việc giải quyết các thách thức lớn về biến đổi khí hậu và hướng tới một tương lai bền vững. Cả hai nước đều đã tham gia thoả thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với mục tiêu sẽ đạt Net Zero vào năm 2050. Trong những năm gần đây, Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về các nỗ lực khử carbon với việc triển khai nhanh chóng chương trình năng lượng tái tạo. |
| Ngày 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức Jochen Flasbarth đang có chuyến thăm Việt Nam. |
| Sự hợp tác sẽ liên quan đến việc chia sẻ chuyên môn và thực tiễn tốt nhất trong các lĩnh vực như hợp tác khu vực, quan hệ đối tác công-tư, cấu trúc và tài trợ dự án. |
Tin bài liên quan
Chuyên gia HSBC lạc quan với triển vọng nguồn năng lượng tái tạo của ASEAN có thể tăng gấp 3 vào năm 2030
Vinamilk công bố báo cáo phát triển bền vững, chọn chủ đề: Net Zero 2050
Đến năm 2045, tỷ trọng năng lượng tái tạo sẽ chiếm 65 - 70% trong tổng năng lượng sơ cấp
Các tin bài khác
FAVIJA trao quà 150 suất quà tới bà con vùng lũ Đắk Lắk
Hành trình gieo duyên tiếng Việt ở Sri Lanka
Kết hợp đồng bộ, quyết tâm cao độ để tiếng Việt lan tỏa và bền vững
Khẳng định chất lượng và vị thế lao động Việt tại Nhật Bản
Đọc nhiều
An Giang khởi động dự án BASIN
Hợp tác giáo dục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Nga của thế hệ trẻ Việt Nam
“Gặp gỡ hai phía”: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, kết nối nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Kết hợp đồng bộ, quyết tâm cao độ để tiếng Việt lan tỏa và bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Đặc khu Trường Sa chủ động ứng phó với bão số 15
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay







