Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:02 | 21/02/2020 GMT+7

Việt Nam đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36

aa
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 6/4-9/4/2020 tại Đà Nẵng.
viet nam dam bao an ninh tuyet doi cho hoi nghi cap cao asean lan thu 36 Việt Nam tích cực, chủ động triển khai công tác chuẩn bị phục vụ cho Hội nghị ADMM hẹp
viet nam dam bao an ninh tuyet doi cho hoi nghi cap cao asean lan thu 36 Cơ hội cho doanh nghiệp quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Israel lần thứ 25
viet nam dam bao an ninh tuyet doi cho hoi nghi cap cao asean lan thu 36
Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị cho các hoạt động của Năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 được tổ chức tại thành phố.

Ngày 20/2, tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã có buổi làm việc với đoàn tiền trạm chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ diễn ra dự kiến vào tháng 4/2020.

Hội nghị cấp cao lần thứ 36 là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Năm Chủ tịch ASEAN 2020, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và khách mời.

Tại buổi làm việc, đoàn tiền trạm cho biết các Tiểu ban An ninh-Y tế, Tiểu ban An ninh, trật tự ASEAN 2020 và một số Tiểu ban của Ủy ban Quốc gia sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để triển khai bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội nghị cấp cao lần thứ 36 tại Đà Nẵng.

Trong đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là phương án bảo vệ, bố trí lực lượng, đón, dẫn, tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, an toàn môi trường, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh nguồn nước, an toàn thông tin, phải được đảm bảo tối đa.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thảo luận các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, chặt chẽ trong công tác xuất, nhập cảnh cho các đại biểu, hàng hóa, phương tiện liên quan. Tổ chức tốt công tác đón dẫn, phân luồng giao thông theo yêu cầu; bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng và hệ thống thông tin liên lạc; phối hợp trong bảo đảm cảnh quan môi trường, vệ sinh đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Để chuẩn bị cho sự kiện, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục khẩn trương, tăng cường trao đổi, kịp thời nắm bắt thông tin, triển khai chu đáo công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền, quảng bá....

Phó Chủ tịch nhấn mạnh: “Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, tăng cường quán triệt, nâng cao ý thức, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho đội ngũ liên lạc viên, tình nguyện viên tại các khu vực công cộng, vị trí lưu trú của các đoàn khách. Đặc biệt, triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá; tổ chức các hội thảo chuyên đề, các hoạt động bên lề. Cùng với đó, thành phố phối hợp phục vụ tốt các đợt kiểm tra, khảo sát của Ủy ban Quốc gia và các Tiểu ban, Bộ, ngành Trung ương, đoàn tiền trạm”.

Trước Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, Đà Nẵng cũng được chọn là nơi sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các hội nghị liên quan lần thứ 26, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8/03-11/03. Hiện công tác chuẩn bị đang được Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với thành phố đảm bảo tổ chức thành công sự kiện.

viet nam dam bao an ninh tuyet doi cho hoi nghi cap cao asean lan thu 36 Phát động cuộc thi và triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 tại Hà Nội

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 19/04. Lễ tổng kết, trao giải thưởng và khai ...

viet nam dam bao an ninh tuyet doi cho hoi nghi cap cao asean lan thu 36 Gần 41.000 trẻ tại Đà Nẵng đang thụ hưởng chương trình sữa học đường

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Đề ...

viet nam dam bao an ninh tuyet doi cho hoi nghi cap cao asean lan thu 36 Đà Nẵng sẽ có "bãi biển không ngủ" để thu hút du lịch

Tiềm năng kinh tế đêm của Đà Nẵng được đánh giá còn rất lớn, với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, và mới ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động