Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:29 | 27/05/2020 GMT+7

Việt Nam-Campuchia cùng triển khai các thỏa thuận cấp cao hậu COVID-19

aa
Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Chay Navuth tới chào xã giao vào chiều ngày 26/5.
viet nam campuchia cung trien khai cac thoa thuan cap cao hau covid 19 Việt Nam-Ireland tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác bảo hộ công dân hậu COVID-19
viet nam campuchia cung trien khai cac thoa thuan cap cao hau covid 19 Việt Nam-Algeria nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương
viet nam campuchia cung trien khai cac thoa thuan cap cao hau covid 19
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth (Ảnh: Baoquocte)

Theo thông tin từ Báo quốc tế, phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước láng giềng, Việt Nam coi trọng và ưu tiên tăng cường hợp tác với Campuchia trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị cơ quan chức năng hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thông thương hàng hóa trên toàn tuyến biên giới. Trước mắt Việt Nam sẽ tạo điều kiện để học sinh, sinh viên Campuchia sớm được trở lại Việt Nam học tập phù hợp với các quy định về phòng chống dịch của hai nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đề nghị Việt Nam-Campuchia cùng triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Hai nước tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, nối lại hoạt động đối ngoại song phương khi dịch COVID-19 lắng xuống và hỗ trợ nhau tổ chức tốt các sự kiện đa phương trong năm 2020. Phó Thủ tướng tin tưởng Đại sứ Campuchia sẽ là “cầu nối” đóng góp tích cực vào việc củng cố tình cảm hữu nghị, gắn bó và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam, ông Chay Navuth khẳng định vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng tăng cao ở khu vực và thế giới nhất là sau COVID-19. Đại sứ gửi lời cảm ơn Việt Nam luôn hỗ trợ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa bất kể khi nào Campuchia gặp khó khăn, thể hiện rõ nhất qua hỗ trợ to lớn của Nhà nước và nhân dân Việt Nam cho Campuchia khắc phục đại dịch toàn cầu.

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng gắn bó, hiệu quả theo đúng phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

viet nam campuchia cung trien khai cac thoa thuan cap cao hau covid 19 Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực, giảm thiểu tác động do COVID-19 gây ra

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam-Australia sẽ tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực, nhất là trong năm Chủ tịch ASEAN.

viet nam campuchia cung trien khai cac thoa thuan cap cao hau covid 19 Việt Nam tăng cường hợp tác song phương với Philippin trong mùa dịch COVID-19

Sáng ngày 30/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippin Teodoro ...

viet nam campuchia cung trien khai cac thoa thuan cap cao hau covid 19 Việt Nam-Canada tăng cường hợp tác phòng chống COVID-19

Vừa qua, theo đề nghị của phía Canada, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Thứ trưởng thứ ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam - Campuchia: Giao lưu thể thao hữu nghị

Việt Nam - Campuchia: Giao lưu thể thao hữu nghị

Vừa qua, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra chương trình giao lưu thể thao hữu nghị giữa cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.
Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia

Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia

Sau khi kết thúc các hoạt động trên khu vực biên giới, ngày 15/5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng 2 nước đã có buổi hội đàm tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh cùng chủ trì hội đàm.
Thêm 55 sinh viên Lào, Campuchia tại Việt Nam được các gia đình nhận đỡ đầu

Thêm 55 sinh viên Lào, Campuchia tại Việt Nam được các gia đình nhận đỡ đầu

Mới đây, 5 sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Đà Lạt, 50 sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM được các gia đình người Việt nhận nuôi. Đây là hoạt động tạo môi trường để sinh viên Lào, Campuchia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hàng ngày của các gia đình Việt Nam.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động