Vì sao Việt Nam mua chiến đấu cơ Nga nhưng lại cử phi công sang Ấn Độ học?
Trong bài viết đăng ngày 14/12, đài Sputnik cho biết, các chuyên gia Ấn Độ sẽ huấn luyện phi công Việt Nam điều khiển máy bay chiến đấu Su-30MK2 do Nga chế tạo.
Các thỏa thuận tương ứng đã được ký kết vào đầu tháng 12 tại New Delhi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikarom và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Đại tướng Ngô Xuân Lịch.
Bình luận về vấn đề này trên đài Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin cho rằng đào tạo phi công quân sự Việt Nam ở Ấn Độ sẽ là một hướng đi quan trọng của Việt-Ấn trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng.
Trước đây, Ấn Độ đã có nhiều nỗ lực tích cực trong việc phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự với Việt Nam.
Sputnik cho hay, kể từ năm 2013, New Delhi đã bắt tay vào việc đào tạo thủy thủ đoàn cho tàu ngầm Kilo đề án 6361 mà Việt Nam mua của Nga. Tháng Sáu năm 2016, báo chí Nga và Ấn Độ đưa tin, các cuộc đàm phán về việc cung cấp tên lửa BrahMos (liên doanh Nga- Ấn Độ sản xuất) cho Việt Nam đã được nối lại và đang trong thời kỳ tiến triển.
Dự án đào tạo phi công Việt Nam ở Ấn Độ bắt đầu được thảo luận hồi năm 2014 nhưng thỏa thuận chỉ mới được ký kết vào đầu tháng 12 năm nay trong chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
Nhận định về dự án đào tạo phi công, Sputnik cho rằng hợp tác với Ấn Độ là một lựa chọn rất hợp lý đối với Việt Nam. Cụ thể như sau:
Không quân Ấn Độ hiện vận hành Su-30MKI, phiên bản khác của máy bay tiêm kích Su-30 Nga và có khác biệt đáng kể so với phiên bản đơn giản Su-30MK2 của Không quân Việt Nam. Su-30MKI được trang bị cánh mũi và động cơ điều khiển vector lực đẩy đặc trưng.
Tuy nhiên, trong kết cấu của hai loại máy bay này có nhiều đặc điểm chung. Vì thực tế khi các lực lượng vũ trang Nga hầu như không trang bị vũ khí trong giai đoạn những năm 1992-2009 thì Ấn Độ đã bắt đầu ồ ạt khai thác Su-30 sớm hơn cả Không quân Nga.
Hiện nay, phi công Ấn Độ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thí điểm loại máy bay chiến đấu hạng nặng. Trình độ đào tạo, cũng như kỹ năng chiến thuật của họ có thể sánh ngang với phi đội không quân của các nước tiên tiến nhất trên thế giới.
|
Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ. Ảnh: Indian Defense News
Ngoài ra, còn có một chi tiết quan trọng nữa. Trong những năm gần đây, phi công Ấn Độ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm huấn luyện chiến đấu có giá trị với máy bay Không quân của các nước lớn khác.
Năm 2005, trong cuộc tập trận chung với lực lượng không quân Mỹ, phi công Ấn Độ lái tiêm kích Su-30MKI đã giành chiến thắng vang dội trước nhóm phi công Mỹ sử dụng máy bay chiến đấu F-15C.
Vào năm 2015, trong cuộc tập trận chung với các lực lượng không quân Hoàng gia Anh, phi công thượng hạng Ấn Độ cũng chiến thắng máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon.
Tất nhiên, trong mọi trường hợp, việc thống kê những chiến thắng "chí mạng" như dẫn chứng nêu trên và thất bại trong các cuộc diễn tập như vậy không nên tự động xem là minh chứng về tính ưu việt của một trong những phi cơ đó.
Phần lớn có nhiều vấn đề phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện tập huấn và mỗi bên sẽ giải thích kết quả của họ theo cách khác nhau. Tuy nhiên, có thể thấy rõ rằng các phi công Ấn Độ lái máy bay chiến đấu Su-30 nắm vững kho kinh nghiệm của riêng mình và họ có nhiều điều để truyền dạy cho các đồng nghiệp Việt Nam.
|
Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam. Ảnh: Air Recognition
Một hệ quả quan trọng của liên kết đào tạo này sẽ là mở ra khả năng tương tác lớn hơn nữa giữa Không quân Ấn Độ và Không quân Việt Nam.
Theo Sputnik, trong quá trình huấn luyện, phi công Việt Nam ở Ấn Độ có thể theo dõi và tiến hành các cuộc diễn tập chung lớn trên lãnh thổ của cả hai nước. Nhân đây, các nước khác trong khu vực Đông Nam Á đang sử dụng Su-27 và Su-30 như Malaysia và Indonesia cũng có thể học tập kinh nghiệm của Việt Nam.
Thiên Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Đọc nhiều
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới
Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân
“Cỗ máy kể chuyện” từ Cộng hòa Séc cất tiếng nói đầu tiên tại Hà Nội
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




