Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
06:34 | 30/06/2022 GMT+7

Vì sao nhiều người chịu đi làm xa hàng chục km dù xót xăng, đau lưng?

aa
Đối mặt với nạn kẹt xe đến đơ người, oằn mình giữa cái thời tiết ẩm ương hay “đau ví” với tốc độ “uống” xăng của chiếc xe thân yêu… là những điều không ít người “đi làm” phải gồng mình tập quen.
Khách hàng “chọn mặt gửi tiền” khi HDBank công bố mức lãi suất mới Khách hàng “chọn mặt gửi tiền” khi HDBank công bố mức lãi suất mới
HDBank và Petrolimex phát hành siêu thẻ đồng thương hiệu 4 trong 1 HDBank và Petrolimex phát hành siêu thẻ đồng thương hiệu 4 trong 1

“Đi làm” là cụm từ mang lại nhiều niềm vui, khiến mỗi người dần trưởng thành hơn. “Đi làm xa” lại càng là cụm từ chứng tỏ mạnh mẽ nhất tình yêu dành cho công ty của những con người trưởng thành. Bởi lương cao đâu đủ khỏa lấp những nhọc nhằn trên quãng đường hàng chục cây số mà họ phải vượt qua mỗi ngày, suốt nhiều năm tháng.

Rốt cuộc, họ chấp nhận đi xa vì điều gì? Làm thế nào để vượt qua những trúc trắc thường nhật từ sức khỏe, tinh thần cho đến tài chính?

Bạn Nhật Vy (sinh năm 1995, Hà Nội) chia sẻ: “Mình gắn bó với công ty hiện tại đã 3 năm. Điều khiến mình gắn bó lâu đến vậy là vì sếp của mình rất giỏi”.

Vy kể, “Nhà mình ở quận Long Biên, công ty lại ở quận Cầu Giấy. Mỗi ngày đi làm, mình phải vượt gần 20 km. Thời gian đầu, mình cũng chạy xe máy nhưng đường quá xa, đổ xăng xót hết cả ruột. Vậy là mình chọn chuyển qua đi xe buýt. Ngặt nỗi, đi xe buýt thì mình phải thức dậy từ 5 giờ sáng để kịp chuyến xe và mất gần 1 tiếng 30 phút mới đến công ty. Tối, mình muốn về muộn để đi chơi với đồng nghiệp cũng khó vì phải phụ thuộc giờ xe buýt. Dần dà, mình cũng có ít bạn bè, không thể hẹn hò buổi tối, nên đến giờ vẫn chưa có người yêu.”

Vì sao nhiều người chịu đi làm xa hàng chục km dù xót xăng, đau lưng?
Chỉ vì canh giờ cho kịp xe buýt từ công ty về nhà, Nhật Vy không thể hẹn hò buổi tối, nên đến giờ vẫn chưa có người yêu (Hình minh họa)

Chị Khánh Thy (sinh năm 1989, Bình Tân, TP.HCM) cho hay, chị làm việc tại công ty hiện tại vì sếp cực kỳ tâm lý, thông cảm cho việc chị phải về sớm đón con nhỏ. Các đồng nghiệp cũng thân thiện, hỗ trợ công việc để bà mẹ trẻ có thời gian chăm sóc con.

Chị Thy bộc bạch, “Mình làm về mảng quảng cáo đã hơn 4 năm, Mỗi ngày mình phải mất hơn 2 giờ để chạy xe cả đi cả về. Một tháng, mình tiêu gần 700 nghìn đồng để đổ xăng, một con số không hề nhỏ với một bà mẹ đang gánh hàng trăm chi phí, vừa nuôi con, vừa chu toàn kinh tế gia đình do công việc của chồng không suôn sẻ.”

Vì sao nhiều người chịu đi làm xa hàng chục km dù xót xăng, đau lưng?

Chị Khánh Thy phải mất hơn 700 nghìn tiền xăng để đi làm mỗi tháng (Hình minh họa).

Có địa chỉ công ty cố định ở xa đã nhọc nhằn, anh Đức Hoàng (sinh năm 1992, Quận 7, TP. HCM) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản còn không có nơi làm việc cố định. Anh cho hay, “Công việc của mình phải sử dụng xe ô tô để tiện đi nhiều nơi, gặp gỡ khách hàng. Quãng đường đi làm mỗi ngày từ nhà đến công ty của mình khá xa. Thậm chí, có lúc mình phải đi ra ngoại ô và về trong ngày để gặp khách hàng, nên đổ xăng tới chóng mặt là chuyện “như cơm bữa”.

Là một ngươi sành sỏi trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, Đức Hoàng bật mí, anh đang dùng một cách để tiết kiệm tiền xăng rất hay. Đó là chăm dùng siêu thẻ HDBank Petrolimex 4 trong1.

Chỉ với vài bước đơn giản là anh đã được duyệt cấp thẻ ngay trên ứng dụng HDBank. Lập tức, anh Hoàng liền đến cây xăng để trải nghiệm ngay ưu đãi. Đổ xăng chỉ hơn 200 ngàn đồng, anh Hoàng đã được hoàn lại đến 100 nghìn đồng. Anh nói, thẻ này còn tích điểm, hoàn tiền đến 0,7% trong những lần đổ xăng sau này.

Vì sao nhiều người chịu đi làm xa hàng chục km dù xót xăng, đau lưng?

Theo tìm hiểu, siêu thẻ HDBank Petrolimex 4 trong 1 là dòng thẻ mới toanh đang “làm mưa làm gió” thời gian gần đây. Thẻ được mệnh danh là “Siêu thẻ quốc dân” khi sở hữu hàng loạt các tiện ích độc đáo.

Siêu thẻ HDBank Petrolimex 4 trong 1 tích hợp cùng lúc Thẻ tín dụng, Thẻ ghi nợ, Thẻ trả trước, và là phương tiện để nhận diện khách hàng thân thiết của Petrolimex (Petrolimex ID).

Khách hàng sẽ được hoàn 100.000 đồng từ HDBank cho giao dịch đầu tiên khi chi tiêu tối thiểu từ 200.000 đồng; tích điểm, hoàn tiền đến 0,7% khi thanh toán xăng dầu tại Petrolimex; hoàn tiền lên đến 0,3% cho các giao dịch chi tiêu khác, cùng nhiều ưu đãi xăng dầu hấp dẫn khác dành cho khách hàng thân thiết của Petrolimex

Siêu thẻ HDBank Petrolimex 4 trong 1 mang tính “quốc dân” và rất "high tech" (công nghệ cao). Chỉ bằng thời gian “úp bát mì”, khách hàng có thể mở thẻ 100% online tên mobile app HDBank và có ngay thẻ ảo với mức tín dụng 2 triệu đồng để lập tức trải nghiệm tiện ích đổ xăng tiết kiệm.

Hạn mức tín dụng sẽ tự động nâng lên đến 1 tỷ đồng theo mức định nhiệm tín dụng cá nhân tự động sau đó. Thẻ vật lý sẽ được chuyển phát nhanh đến khách hàng nếu được yêu cầu.

Ngoài ra, từ 18/4/2022 đến ngày 31/03/2023, khi chi tiêu tối thiểu từ 2,5 triệu đồng, chủ thẻ sẽ có cơ hội quay số may mắn để nhận các giải thưởng hấp dẫn lên đến 1 tỷ đồng từ HDBank gồm 4 Giải nhất, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm HDBank trị giá 100 triệu đồng; 4 Giải nhì, mỗi giải 1 xe Honda Vision; 12 Giải ba, mỗi giải 1 Iphone 13 256GB.

Theo chia sẻ từ người dùng, siêu thẻ HDBank Petrolimex 4 trong 1 là sản phẩm mang tính đồng hành cao, khi có thể san sẻ những nhọc nhằn về tinh thần và cả chi tiêu giữa thời “bão giá” với nhiều người. Chiếc thẻ tuy nhỏ bé nhưng lại có đủ khả năng tiếp thêm năng lượng tích cực cho những cô gái trẻ như Nhật Vy, hay bà mẹ một con Khánh Thy, doanh nhân trẻ Đức Hoàng và cả những người đang vượt dặm trường để mưu sinh, giúp họ vững bước vươn đến thành công trong sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống thảnh thơi.

Khách hàng đăng ký mở thẻ HDBank - Petrolimex 4 trong 1 nhanh chóng, tiện lợi và hoàn toàn online tại: https://sieuthe4trong1.hdbank.com.vn

Đăng ký Petrolimex ID tại: https://plxid.petrolimex.com.vn

Tặng đến 13 triệu đồng khi giao dịch ngoại tệ online cùng HDBank Tặng đến 13 triệu đồng khi giao dịch ngoại tệ online cùng HDBank
Nhanh, tiện, thưởng lên đến 13 triệu đồng cùng ưu đãi tỷ giá hấp dẫn, tiện ích Giao dịch ngoại tệ trực tuyến của HDBank thu hút sự quan tâm lớn của nhiều cá nhân và doanh nghiệp.
HDBank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng xanh, góp phần ổn định nền kinh tế HDBank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng xanh, góp phần ổn định nền kinh tế
Ngoài việc hội nhập kinh tế toàn cầu bằng các ký kết hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhân chuyến thăm của Thủ tướng đến Hoa Kỳ, sáng kiến “Chính sách khí hậu Việt Nam” cùng Đại học Harvard… HDBank còn liên tục thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp địa phương, góp phần ổn định nền kinh tế với nhiều chương trình thiết thực.
Khách hàng “chọn mặt gửi tiền” khi HDBank công bố mức lãi suất mới Khách hàng “chọn mặt gửi tiền” khi HDBank công bố mức lãi suất mới
Chỉ từ 1 triệu đồng, khách hàng cá nhân đã có thể mở sổ tiết kiệm online trên App HDBank và hưởng mức lãi suất đến 6.6%/ năm cho kỳ hạn 6 tháng, 4%/ năm cho kỳ hạn 1 tháng. Kỳ hạn ngắn với lãi suất cao, HDBank đang là “cái tên chọn mặt gửi tiền” của nhiều người hiện nay.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.

Các tin bài khác

Ngay trước nghỉ lễ, một số mã vẫn tranh thủ phá kỷ lục giá

Ngay trước nghỉ lễ, một số mã vẫn tranh thủ phá kỷ lục giá

VN-Index giao dịch lình xình trong điều kiện dòng tiền eo hẹp. Tuy nhiên, một số cổ phiếu vẫn phá kỷ lục giá cho thấy dòng tiền chấp nhận tham gia dù kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ bắt đầu từ sau phiên hôm nay (26/4).
Cắt giảm mạnh chi phí dự phòng, NamABank báo lợi nhuận quý I/2024 gần 1.000 tỷ đồng

Cắt giảm mạnh chi phí dự phòng, NamABank báo lợi nhuận quý I/2024 gần 1.000 tỷ đồng

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong kỳ của ngân hàng đạt 1.970 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.
ĐHĐCĐ SSI: Cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục phát hành, mục tiêu dư nợ margin 20.000 tỷ đồng

ĐHĐCĐ SSI: Cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục phát hành, mục tiêu dư nợ margin 20.000 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) đã diễn ra vào chiều 25/4. Một trong những nội dung được cổ đông quan tâm tại đại hội là tiến độ triển khai tăng vốn và kế hoạch mở rộng dư nợ cho vay margin.
Chưa hoàn tất thủ tục, HOSE chưa được chấp thuận vận hành KRX vào 2/5

Chưa hoàn tất thủ tục, HOSE chưa được chấp thuận vận hành KRX vào 2/5

Quyết định của UBCK trong ngày 25/4 là HOSE chưa được chấp thuận đưa hệ thống KRX vận hành chính thức vào 2/5.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động