Vào vụ sản xuất là hạ độc môi trường, xe ô tô chở mía quá tải?

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo người dân phản ánh Nhà máy mía đường Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) vào vụ sản xuất là gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và xe ô tô chở mía quá khổ, quá tải chạy ầm ầm suốt ngày…
aa

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Nhiều xe ô tô chở mía có dấu hiệu quá khổ quá tải tập kết trước cổng Công ty CP mía đường Sơn Dương

Ngày 08/01/2016, trên đường đến gần khu vực Công ty CP mía đường Sơn Dương tại xã Hào Phú (huyện Sơn Dương – Tuyên Quang) phóng viên (PV) cảm nhận thấy mùi hôi thối phảng phất, không khí ngột ngạt, cột khói màu trắng đục và bèo tây tại hồ nước chứa xả nước thải của Công ty CP mía đường Sơn Dương xả ra bị chết.

Theo người dân, cứ vào vụ sản xuất mía là Nhà máy mía đường Sơn Dương lại gây ra những mùi hôi thối khó chịu, đến bèo tây trong hồ chứa nước thải của nhà máy cũng bị chết, không sống nổi, thử hỏi con người có bị ảnh hưởng hay không? Ô tô chở mía quá khổ cứ chạy ầm ầm suốt ngày đêm phá đường đường đi.

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Cột khói của Công ty CP mía đường Sơn Dương xả ra môi trường

Lý giải về vấn đề trên, theo ông Trần Việt Bắc – Phó Chủ tịch UBND xã Hào Phú thì mùi hôi thối mà người dân phản ánh là do Công ty CP mía đường Sơn Dương gây ra. “Thực ra nó (NM mía đường Sơn Dương – PV) khi sản xuất phân vi sinh, có những hôm trở trời có nhiều mùi hôi thối khó chịu đối với khu vực xung quanh”, ông Việt Bắc nói.

Về vấn đề bèo tây bị chết trong hồ nước sát với Công ty CP mía đường Sơn Dương xả ra, ông Trần Việt Bắc – Phó Chủ tịch UBND xã Hào Phú, cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến vụ sản xuất mía, khi nó (NM mía đường Sơn Dương – PV) xả nước xuống là bèo tây chết hết, kết thúc vụ sản xuất thì bèo tây lại sống. Bèo tây chết do nước xả thải từ nấu đường của Nhà máy mía đường chảy ra…”.

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Xe ô tô chở mía có dấu hiệu quá khổ quá tải tập kết gần cổng Công ty CP mía đường Sơn Dương

Về việc có nhiều xe ô tô chở mía có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường của xã, ông Trần Việt Bắc – Phó Chủ tịch xã Hào Phú, xác nhận: “Thực tế là hiện nay có nhiều xe ô tô chở mía cho họ (NM mía đường Sơn Dương – PV) quá khổ, quá tải, rồi xe hết đăng kiểm đi trên các tuyến đường của xã; ra đường là thấy ngay, bởi có dấu cũng không được”.

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Ông Trương Công Dũng - Phòng Kỹ thuật Công ty CP mía đường Sơn Dương làm việc với PV

Để có thông tin chính xác, khách quan về việc trên, PV liên hệ làm việc với Công ty CP mía đường Sơn Dương. Ngày 08/01/2016, làm việc với PV, ông Trương Công Dũng - Phòng Kỹ thuật Công ty CP mía đường Sơn Dương cho biết: “Theo báo cáo quan trắc môi trường của Công ty 6 tháng đầu năm 2015 thì các chỉ số về bảo vệ môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép.

Vẫn còn chỉ tiêu Fe khi phân tích mẫu nước mặt gần khu vực nhà máy vượt quy chuẩn cho phép. Còn báo cáo quan trắc môi trường 6 tháng cuối năm 2015 chưa có, chúng tôi vừa mới lấy mẫu phân tích. Vụ sản xuất chính của nhà máy từ tháng 11 đến khoảng tháng 4 năm sau”.

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Báo cáo quan trắc môi trường Nhà máy mía đường Sơn Dương đợt 1 năm 2015 (trang 14)

Theo báo cáo quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty CP mía đường Sơn Dương có ghi: “Căn cứ kết quả quan trắc môi trường đợt I năm 2015 của Nhà máy mía đường Sơn Dương cho thấy, công tác xử lý nước thải của đơn vị vẫn còn những tồn tại hạn chế…Hầu hết hàm lượng các chỉ tiêu phân tích mẫu nước thải đầu vào hồ sinh học đều vượt quy chuẩn cho phép; BOD5 vượt 1,38 lần; NH4 vượt 1,18 lần; Fe vượt 1,36 lần; Coliform vượt 1,31 lần; TSS vượt 1,44 lần…”.

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Phiếu kết quả phân tích Báo cáo quan trắc môi trường Nhà máy mía đường Sơn Dương đợt 1 năm 2015, cho thấy nhiều mẫu chỉ tiêu phân tích nước thải đầu vào hồ sinh học vượt quy chuẩn cho phép

Dẫn PV đi khảo sát khu vực xử lý nước thải của công ty, ông Hải – Cán bộ Phòng Kỹ thuật của Công ty CP mía đường Sơn Dương, cho biết: “Hồ nước đấy là hồ sinh học của Nhà máy. Bèo tây chết là do nước xả thải nóng chịu thế nào được, khi nhà máy đi vào sản xuất thì bèo mới chết, không sản xuất thì bèo sống ngay. Còn nước trong hồ màu đen xì là do để lâu kiểu như ao tù”.

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Bèo tây bị chết tại hồ sinh học của Công ty CP mía đường Sơn Dương

Chia sẻ với PV về việc các xe ô tô chở mía quá khổ quá tải lưu thông trên đường đến được Công ty CP mía đường Sơn Dương, ông Trương Công Dũng nói: “Công ty ký hợp đồng trực tiếp với các chủ xe ô tô của người dân, thuê vận chuyển mía từ đồng ruộng về đến nhà máy; hiện nay Công ty thuê khoảng 270 đầu xe ô tô các loại. Khi Nhà máy nhập mía từ các xe ô tô này đều qua cân điện tử của mình hết. Ở đây có những xe IFA hết đát, nó vượt khung đăng kiểm cho phép nhưng vẫn chở mía được, nhưng đúng quy định là không được”.

“Khi xe ô tô chở mía cho mình (NM mía đường Sơn Dương – PV), thì mình cũng phải quan hệ được với địa phương, với giao thông…nếu không quan hệ nó không cho đi. Xe mà chở đúng tải thì không đảm bảo cước, nên thường chở quá tải; xe chở mía thành thùng chỉ cao khoảng 1,2m, nhưng ông chất cao đên tần gần 3m; từ đuôi thùng đến đầu thùng chỉ được khoảng 6m, nhưng ông xếp mía lồi ra ngoài 1,2m nữa như thế nó đã quá khổ quá tải rồi”, ông Công Dũng trình bày.

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Xe ô tô chở mía này có dấu hiệu quá khổ quá tải nằm gọn trong khuôn viên của Công ty CP mía đường Sơn Dương

“Mình phải quan hệ nhiều với giao thông của huyện và tỉnh, thanh tra của huyện và tỉnh thì các xe chở mía quá khổ quá tải như vậy mới đi thuận lợi. Ví dụ, ở đây trong tỉnh (tỉnh Tuyên Quang – PV) nó còn dễ xử lý, những xe chở mía từ phía tỉnh Phú Thọ đi qua cầu Kim Xuyên (qua sông Lô giữa hai huyện Sơn Dương, Tuyên Quang – huyện Đoan Hùng, Phú Thọ – PV) rất khó xử lý do khác địa bàn, khác tỉnh”, ông Công Dũng cho biết thêm.

Để có thông tin liên quan đến công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ môi trường của Công ty CP mía đường Sơn Dương, PV đã liên hệ đặt lịch làm việc với cán bộ hữu trách của Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang, Phòng TN&MT huyện Sơn Dương. Nhưng đến nay chưa nhận được thông tin, hợp tác từ hai cơ quan này.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được ngày 08/01/2016 khi đến làm việc với Công ty CP mía đường Sơn Dương:

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Bãi nguyên vật liệu để sản xuất phân vi sinh của Công ty CP mía đường Sơn Dương không có mái che, không lót nền bốc mùi hôi thối

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Khu vực hệ thống xử lý nước thải của Công ty CP mía đường Sơn Dương bốc mùi hôi thối nồng nặc

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Bèo tây bị chết trong hồ sinh học chứa nước thải của Công ty CP mía đường Sơn Dương

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

vao vu san xuat la ha doc moi truong xe o to cho mia qua tai

Xe ô tô chở mía này có dấu hiệu quá khổ quá tải nằm gọn trong khuôn viên của Công ty CP mía đường Sơn Dương

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Ngày 15/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của Trường Sa.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại vịnh Bắc Bộ.
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Vào ngày này cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...