Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:19 | 19/07/2019 GMT+7

Văn phòng Chính phủ có nữ Phó chủ nhiệm đầu tiên

aa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, VPCP giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trở thành thành viên nữ duy nhất trong số lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện tại.
Phó Chủ tịch Đăk Nông làm Phó Chánh VP Ban cán sự Đảng Chính phủ Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trả lời hàng loạt vấn đề nóng Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh
van phong chinh phu co nu pho chu nhiem
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thay ông Nguyễn Văn Tùng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Quyết định 889/QĐ-TTg ký ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đồng thời gặp mặt và trao sổ hưu cho 9 cán bộ thuộc các Vụ, Cục, đơn vị của VPCP.

Như vậy, hiện tại, VPCP có 5 Phó chủ nhiệm: ông Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Duy Hưng và bà Mai Thị Thu Vân. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng là ông Mai Tiến Dũng.

van phong chinh phu co nu pho chu nhiem
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định cho tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng bà Mai Thị Thu Vân lên nắm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm, điều này đồng nghĩa với việc bà Mai Thị Thu Vân cũng trở thành nữ Phó Chủ nhiệm đầu tiên trong lịch sử hơn 70 năm của VPCP.

Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào bà Mai Thị Thu Vân và mong muốn, là một cán bộ đã trải qua nhiều vị trí công tác, dày dặn kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, bà Mai Thị Thu Vân sẽ tiếp tục phát huy được năng lực cá nhân để cùng tập thể lãnh đạo VPCP tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Được bổ nhiệm giữ chức vụ mới, bà Mai Thị Thu Vân - Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định đây chính là niềm vinh dự và là trách nhiệm cao cả đối với bản thân. Bà Mai Thị Thu Vân hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chân dung bà Mai Thu Vân - tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Mai Thị Thu Vân sinh năm 1969, quê ở Quảng Nam. Bà từng giữ chức vụ Phó vụ trưởng Chính sách thuế, Bộ Tài chính; Phó vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Ngày 1/7/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân - khi đó bà Mai Thị Thu Vân là Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ - giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp của cơ quan này.

van phong chinh phu co nu pho chu nhiem Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới tại Bình Dương

Ngày 17/7, Tỉnh ủy Bình Dương công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ cho các ...

van phong chinh phu co nu pho chu nhiem Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức công bố quyết định đối với chức danh Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy ...

van phong chinh phu co nu pho chu nhiem Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm ...

Tuệ An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Huấn Hoa Hồng là ai, tên thật là gì?

Huấn Hoa Hồng là ai, tên thật là gì?

Cơ quan an ninh điều tra Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa phát lệnh truy tìm Huấn Hoa Hồng vì liên quan đến đơn tố cáo của người dân.
Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế vừa bị khởi tố là ai?

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế vừa bị khởi tố là ai?

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết vào ngày 8/6, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Nguyễn Việt Hùng (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế).
Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Sáng 5/10, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Thành ủy, HĐND, UBND kết hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu; vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019. Đây là năm thứ 10 thành phố Hà Nội xét tặng và tổ chức vinh danh công dân Thủ đô ưu tú. 

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động