Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
22:00 | 05/11/2018 GMT+7

Vận động đầu thú đối tượng dùng súng bắn người vì mâu thuẫn khi uống bia

aa
TĐO-Tuấn và Long rủ nhau đi uống bia, sau đó nảy sinh mâu thuẫn. Long đã bỏ về gọi người đi tìm Tuấn để đánh. Không gặp Tuấn, nhóm này đập phá đồ đạc và dùng súng bắn nhân viên của Tuấn.

Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng – Phó Trưởng Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, cơ quan điều tra đang thụ lý giải quyết vụ cố ý gây thương tích có sử dụng “hàng nóng” trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 21h15 ngày 28/7 Vũ Anh Tuấn (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP.Vĩnh Yên) cùng với Vũ Duy Long (SN 1997 cùng trú tại địa chỉ trên) rủ nhau ra quán uống bia. Trong lúc uống bia giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Tuấn đánh Long.

van dong dau thu doi tuong dung sung ban nguoi vi mau thuan khi uong bia

Công an đề nghị đối tượng Tùng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Lúc này, bực tức do bị Tuấn đánh, Long về gọi thêm Trương Tiến Việt (SN 1997), Nguyễn Văn Toàn (SN 1997), Phùng Quang Thuận (SN 1993), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996) đều trú tại phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên và Hoàng Văn Việt (SN 1998, trú tại phường Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên) đi tìm Tuấn để trả thù.

Sau đó, những đối tượng này đi trên 1 ô tô và 1 xe máy đến số nhà 104A đường Trần Phú, phường Liên Bảo (quán cầm đồ của Tuấn) để tìm Tuấn, tuy nhiên Tuấn không có mặt.

Tại đây, nhóm đối tượng gặp anh Đinh Anh T. (SN 1988, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nhân viên của quán cầm đồ) và có hỏi về Tuấn, nhưng thấy anh T. trả lời với thái độ khó chịu nên Thuận đã đánh anh T., thấy vậy Việt dùng ô che mưa đánh vào người anh T., còn Tùng bất ngờ rút súng bắn về phía anh T.

Bị tấn công, anh T. chạy vào nhà lấy dao chém Việt. Thấy đồng bọn bị tấn công, Tùng tiếp tục dùng súng bắn 2 phát về phía anh T. Sau đó, cả nhóm của Long đập phá cửa hàng cầm đồ rồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả vụ hỗn chiến, anh T. bị Tùng bắn vào chân, Việt bị chém vào sườn trái.

Nhận được tin báo, Công an TP.Vĩnh Yên nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Qua quá trình điều tra, thu thập lời khai của bị hại và củng cố chứng cứ, Công an TP.Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên lúc này, đối tượng Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an TP.Vĩnh Yên sau đó bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Việt và 5 đối tượng khác về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Nhưng Việt và Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1/11, Công an TP.Vĩnh Yên ra quyết định truy nã đối với Tùng và Việt. Được sự vận động của gia đình, ngày 3/11 Việt đã ra đầu thú. Đối tượng Tùng vẫn đang lẩn trốn.

Công an đề nghị ai biết đối tượng Tùng ở đâu thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo cho Công an TP. Vĩnh Yên theo SĐT: 0211.386.1204

Hiện, vụ án đang được Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ.

Xuân Hòa

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động