Trang chủ Hữu nghị
07:53 | 17/11/2018 GMT+7

Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam tròn 50 tuổi, nhận Huân chương Hữu nghị thứ 4

aa
TĐO - Ngày 16/11/2018, Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) kỉ niệm sinh nhật 50 tuổi đầy ý nghĩa với việc đón nhận Huân chương hữu nghị của Chủ tịch nước. MCNV cũng là tổ chức quốc tế đầu tiên bốn lần nhận được phần thưởng cao quý này. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của MCNV trong nửa thể kỷ hoạt động tại Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm có bà Akiko Fuji, Phó Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO).

uy ban y te ha lan viet nam tron 50 tuoi nhan huan chuong huu nghi thu 4


Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập MCNV.

Phát biểu tại sự kiện, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam đã đánh giá cao sự đóng góp của MCNV cho Việt Nam trong 50 năm qua và nhấn mạnh: MCNV là một biểu tượng của tình đoàn kết Việt Nam, Hà Lan không chỉ trong quá khứ, mà còn ở hiện tại và tương lai.

Bà cũng thể hiện sự vui mừng khi những nghĩa cử cao đẹp của hàng chục nghìn người dân Hà Lan năm xưa đã và đang được tiếp nối bởi thế hệ trẻ kế cận nhiệt huyết.

“Huân chương Hữu nghị là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của MCNV, đồng thời là lời nhắc nhở MCNV tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn,” Đại sứ Akkerman phát biểu và khẳng định: Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng MCNV trong những chặng đường kế tiếp.

Phát biểu về những đóng góp của MCNV, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký VUFO, ông Đôn Tuấn Phong nhận định: “Từ ý tưởng là chiếc cầu nối truyền tải sự ủng hộ của nhân dân Hà Lan đối với cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, MCNV đã trở thành một tổ chức phi chính phủ chuyên nghiệp, có uy tín, với phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh thành và không chỉ ở Việt Nam.”

uy ban y te ha lan viet nam tron 50 tuoi nhan huan chuong huu nghi thu 4

Phó Chủ tịch VUFO Đôn Tuấn Phong phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Đôn Tuấn Phong, dịp kỷ niệm 50 năm không chỉ là mốc son đáng nhớ trong lịch sử phát triển của MCNV mà còn có ý nghĩa lớn lao, đánh dấu nửa thế kỉ nhân dân Việt Nam nhận được sự ủng hộ hết lòng của những người bạn Hà Lan. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch VUFO đã bày tỏ sự tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của MCNV, và khẳng định: VUFO, COMINGO, cùng các địa phương, bộ, ngành, sẽ tích cực phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để MCNV tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.

Để thể hiện sự tri ân, lòng trân trọng với những đóng góp của MCNV cho Việt Nam, tại lễ kỷ niệm MCNV tròn 50 tuổi, thay mặt VUFO, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho đại diện MCNV, đánh dấu lần thứ 4 MCNV nhận được phần thưởng cao quý này.

uy ban y te ha lan viet nam tron 50 tuoi nhan huan chuong huu nghi thu 4

Phó Chủ tịch VUFO và đại diện MCNV trong lễ trao Huân chương Hữu nghị.

Đáp lại lời chúc mừng từ các đại biểu, ông Phạm Dũng, Giám đốc quốc gia MCNV Việt Nam chia sẻ: Chặng đường 50 năm của MCNV có thể duy trì tới hôm nay là nhờ một phần lớn vào sự ủng hộ nhiệt thành của chính phủ, nhân dân hai nước, cũng như những đối tác tận tâm, và khẳng định MCNV cam kết sẽ luôn nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

Chiều cùng ngày tại thủ đô Viêng-chăn, Lào cũng diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thành lập MCNV. Sự kiện tương tự sẽ được tổ chức tại thủ đô Amsterdam (Hà Lan) vào ngày 22/11.

Thành lập ngày 18/11/1968 bởi một nhóm y bác sĩ người Hà Lan, xuất phát điểm của MCNV là cây cầu nối đem những tấm lòng của người dân Hà Lan đến với người dân Việt Nam đang phải chống chọi với những tổn thất, khó khăn trong chiến tranh. Bên cạnh cung cấp cho Việt Nam thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, MCNV còn đem tới Việt Nam đội ngũ y bác sĩ tình nguyện có trình độ, và hỗ trợ Việt Nam xây dựng bệnh viện tại tỉnh Quảng Trị, một trong những địa bàn khốc liệt nhất của cuộc chiến.

Sau khi đất nước thống nhất, MCNV vẫn tiếp tục sát cánh bên Việt Nam, với những chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như phòng chống lao, sốt rét. Trong thập niên 90, trước những nhu cầu về phát triển của Việt Nam sau Đổi Mới, MCNV đã mở rộng phạm vi hoạt động tới nhiều lĩnh vực khác như phát triển sinh kế cho người dân vùng nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật,v.v...

Huân chương Hữu nghị năm 2018 là tấm Huân chương Hữu nghị thứ tư mà MCNV nhận được từ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam sau khi vinh dự nhận được phần thưởng cao quý này vào các năm 1977, 1993 và 2004.

Bài và ảnh Phi Yến

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động