Trang chủ Bờ cõi biển đảo
11:10 | 11/12/2022 GMT+7

UNCLOS là một văn kiện sống, có khả năng thích ứng với những phát triển mới

aa
Gạt bỏ mưu toan của một số ít quốc gia muốn hạ thấp tầm quan trọng của Công ước, cùng nhau giải quyết tranh chấp, các vấn đề an toàn và an ninh hằng hải, chống các tội phạm trên biển, bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng ngoài quyền tài phán quốc gia…. là những chia sẻ của một số học giả quốc tế tại Hội thảo quốc tế Kỷ niệm 40 năm Công ước của của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) vừa diễn ra tại Hà Nội.
Việt Nam là hình mẫu của hợp tác giữa Liên hợp quốc với một quốc gia đang phát triển Việt Nam là hình mẫu của hợp tác giữa Liên hợp quốc với một quốc gia đang phát triển
Chiều ngày 13/7, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (ĐPV LHQ) tới trình Thư Uỷ nhiệm của Tổng Thư ký LHQ, bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Việt Nam và LHQ ký văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026 Việt Nam và LHQ ký văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026
Chiều 11/8, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký kết với Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis, thay mặt Liên hợp quốc, văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững (CF) giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú, không thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Gạt bỏ mưu toan của một số ít quốc gia muốn hạ thấp tầm quan trọng của Công ước

Đại sứ Tommy Koh, Cựu Chủ tịch Hội nghị Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ ba: Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 có 168 quốc gia thành viên, được công nhận trên toàn cầu là bản “Hiến pháp” của các đại dương. Công ước là điều ước quốc tế mẹ về luật biển. Nhiều điều khoản của công ước được công nhận phản ánh tập quán quốc tế và ràng buộc tất cả các quốc gia. Chúng ta phải gạt bỏ mưu toan của một số ít quốc gia muốn hạ thấp tầm quan trọng của Công ước.

Biển Đông được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS. Đây là khuôn khổ pháp lý theo đó Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) đang được đàm phán. COC phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

UNCLOS là một văn kiện sống, có khả năng thích ứng với những phát triển mới
Đại sứ Tommy Koh, Cựu Chủ tịch Hội nghị Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ ba chia sẻ tại hội thảo.

Vấn đề thẩm quyền xét xử một vụ việc sẽ do Toà án hoặc Toà trọng tài, chứ không phải do quốc gia thành viên quyết định. Bất kỳ quyết định nào của toà án hoặc trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và phải được tất cả các bên tranh chấp tuân thủ. Nói cách khác, một quốc gia thành viên không thể đơn phương quyết định rằng toà án hoặc toà trọng tài không có thẩm quyền xem xét một vụ việc.

Một phương thức giải quyết tranh chấp theo UNCLOS chưa được biết đến nhiều và mới được áp dụng một lần, đó là hoà giải bắt buộc. Không giống như một trọng tài và xét xử, hoà giải không mang tính đối đầu. Kết quả của hoà giải là đôi bên cùng có lợi, không có bên thắng, bên thua. Đơn cử Đông Timor đệ trình tranh chấp với Australia liên quan đến ranh giới biển của họ ở Biển Timor lên cơ chế hoà giải bắt buộc, theo điều 298 và Phụ lục V của UNCLOS. 5 hoà giải viên đã thành công trong việc đề xuất các thoả hiệp được cả hai bên chấp thuận. Kết thúc có hậu là Australia và Đông Timor ký một hiệp ước mới giải quyết các tranh chấp của họ ở biển Timor.

UNCLOS đã vượt qua thử thách thời gian. Công ước đã thay hỗn loạn và xung đột bằng hoà bình và trật tự. Công ước đã thúc đẩy pháp quyền. Công ước đã củng cố tầm quan trọng của việc giải quyết hoà bình các tranh chấp. Đồng thời, UNCLOS là một văn kiện sống, có khả năng thích ứng với những phát triển mới. Năm 1995, chúng ta đã thông qua một thoả thuận theo UNCLOS về đàn cá lưỡng cư và di cư xa. Tiến trình đàm phán hiện tại về BBNJ (các Phiên họp liên chính phủ xây dựng văn kiện quốc tế có tính chất ràng buộc về bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học biển tại các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia), sau khi kết thúc thành công, sẽ được ghi nhận tại một thoả thuận trong khuôn khổ UNCLOS. Nói một cách đơn giản UNCLOS vẫn tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu của mình.

Cùng giải quyết vấn đề an toàn và an ninh hằng hải

Ông Vladimir Jares, Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Biển và Đại dương, Văn phòng Pháp lý, Ban Thư ký Liên hợp quốc: Đã 40 năm kể từ khi Công ước được thông qua và ký mở. Công ước là một văn kiện quan trọng, đầu đầu tiên chế độ toàn diện cho tất cả các không gian trên biên, bao gồm vùng biển nằm trong cũng như nằm ngoài phị vi tài phán quốc gia. Một trong nhiều thành tựu quan trọng của Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ ba về Luật biển kéo dài tới 9 năm thể hiện trong Công ước là: điều chỉnh các vấn đề liên quan tới tự do hàng hải. Sự đống góp của các nước tại Hội nghị này cũng như trong nhiều năm sau đó là vô cùng quan trọng trong sự phát triển của Luật biển. Công ước đã cung cấp giải pháp thoả đáng cho rất nhiều vấn đề bất đồng.

Ngày nay cũng như trong quá khứ, Công ước rất quan trọng trong việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, và đó là một rong những đóng góp quan trọng nhất của Công ước. Hàng năm, Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận đóng góp đặc biệt quan trọng của Công ước cho việc củng cố hoà bình, an ninh, hợp tác và quan hệ thân thiện giữa tất cả các quốc gia phù hợp với nguyên tắc công lý, quyền bình đẳng, và đóng góp đối với thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của tất cả các dân tộc trên thế giới theo các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc cũng như phát triển bền vững của các đại dương và biển.

UNCLOS là một văn kiện sống, có khả năng thích ứng với những phát triển mới
Ông Vladimir Jares, Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Biển và Đại dương, Văn phòng Pháp lý, Ban Thư ký Liên hợp quốc chia sẻ trực tuyến tại hội thảo.

Hằng năm trên cơ sở rà soát toàn diện về phát triển, dựa trên các báo cáo của Tổng thư ký Liên hợp quốc về biển, Đại hội đồng đưa ra những hướng dẫn chính sách xuyên suốt nhiều lĩnh vực.

Sự phát triển của Luật biển vẫn đang diễn ra thông qua các cơ quan liên chính phủ có thẩm quyền như: Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Tổ chức Hàng hải quốc tế, Uỷ ban Liên chính phủ về hải dương học của UNESSCO và chương trình Môi trường Liên hợp quốc. Rất nhiều tiến trình được Đại hội đồng đã thành lập để hỗ trợ đánh giá sự phát triển về biển và đại dương. Tôi xin đề cập tới Tiến trình tham vấn không chính thức của Liên hợp quốc về đại dương và luật biển, và Hội nghị lần tới của tiến trình năm 2023 sẽ tập trung vào chủ đề “Công nghệ biển mới: Thách thức và cơ hội”. Việt Nam đã đóng góp thiết yếu, quan trọng trọng việc thúc đẩy chủ đề này.

Trong số những chủ đề chủ chốt quan trọng đối với các quốc gia là chủ đề về an toàn và an ninh hằng hải, chống các tội phạm trên biển, bao gồm cướp biển…. Ngoài ra có những thách thức mới, ví dụ vấn đề bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng ngoài quyền tài phán quốc gia. Tiến trình Hội nghị liên chính phủ về vấn đề này, sẽ tiến tới thông qua một văn kiện quốc tế mới trong khuôn khổ pháp lý liên quan. Tiến trình này sẽ tác động đến rất nhiều tổ chức toàn cầu và khu vực.

Nhân dịp 40 năm kỉ niệm Công ước, chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp với các đối tác, các bên liên quan, khách hàng, đặc biệt là các quốc gia ven biển, và hoàn toàn cam kết hỗ trợ các nước thành viên thực hiện mục tiêu được đưa ra bởi Công ước và các điều ước quốc tế liên quan.

UNCLOS cung cấp một khuôn khổ linh hoạt cho quản trị quốc tế đối với các hoạt động trên biển

Thẩm phán Albert Hoffman, Chánh án Toà án Luật biển quốc tế: Tại toà án quốc tế về luật biển, công ước đã tạo thành xương sống cho công việc của chúng tôi và bản sao của văn bản cơ bản có thể được tìm thấy trên bàn làm việc của mọi thẩm phán và cán bộ pháp lý. Tôi mong nhìn tới tương lai và lần đầu tiên phản ánh về khả năng của Công ước trong việc điều chỉnh các vấn đề pháp lý và thứ hai về giới hạn của Công ước về việc này…

Ngày nay, sự thành công của Công ước phần lớn nằm ở chỗ cung cấp một khuôn khổ linh hoạt cho quản trị quốc tế đối với các hoạt động trên biển. Các toà an và Toà trọng tài được thành lập theo Công ước có vai trò chủ chốt trong việc giải thích và áp dụng các quy tắc của Công ước cho các câu hỏi pháp lý mới. Toà án luật biển đã tiếp tục giải quyết các khía cạnh quan trọng của việc khai thác tài nguyên cho dù là đánh cá hay khai thác tài nguyên phi sinh vật trong khu vực phân định biển và bảo vệ và giữ gìn môi trường biển.

Vẫn tồn tại những lỗ hổng trong thể chế quản trị đại dương cần được giải quyết. Điều này đặt ra câu hỏi làm thế nào khuôn khổ của Công ước có thể được bổ sung khi cần.

Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế về biển đảo Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế về biển đảo
Trước mắt lẫn lâu dài, một trong những cách bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên biển là sự chủ động và tích cực hơn nữa trong mở rộng và tăng cường hợp tác biển, biến Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
Kỷ niệm 40 năm công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS) Kỷ niệm 40 năm công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS)
Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế Kỷ niệm 40 năm công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS). Hội thảo có sự tham dự của 150 đại biểu đến từ Việt Nam và quốc tế.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
Bệnh xá Đảo Sinh Tồn Đông kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Bệnh xá Đảo Sinh Tồn Đông kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn

Ngày 24/6/2025, Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông đã tiếp nhận và cấp cứu thành công ngư dân Bình Thuận bị cá kìm đâm vào cổ.

Đọc nhiều

Trao nhà hữu nghị và khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau

Trao nhà hữu nghị và khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau

Ngày 03/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổ chức The Corea Peace3000 (Hàn Quốc) và chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà hữu nghị cho hộ nghèo tại xã Sông Đốc và khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"

Chiều 02/7, dự Hội nghị Quân chính toàn quân đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, quân đội đã bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh cả trong nội địa, biên giới, không gian biển, trên không và không gian mạng; thực hiện tốt chức năng, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất.
Thống nhất tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal tại Hà Nội

Thống nhất tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal tại Hà Nội

Đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal (Hội) do TS Trần Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, vừa đến Bangkok (Thái Lan) để làm việc với Đại sứ quán Nepal tại Thái Lan kiêm nhiệm địa bàn Việt Nam. Chuyến đi nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và thống nhất kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal.
Thanh Hóa - Hủa Phăn: Gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Thanh Hóa - Hủa Phăn: Gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Ngày 03/7, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã tiếp bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm tỉnh Thanh Hóa. Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào), đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai địa phương trong thời gian tới.
An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 02/7, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 01/7/2025, nhiều thủ tục đất đai sẽ được tiếp nhận tại các chi nhánh. Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Phiên bản di động