Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:54 | 10/08/2018 GMT+7

Từ vụ vợ bế con nhỏ đánh ghen giữa đường khi bắt gặp chồng đi với "bồ nhí": Xử lý ra sao khi người kia ngoại tình?

aa
Theo luật sư, nếu phát hiện chồng ngoại tình, người vợ có thể thu thập chứng cứ về việc chồng và bồ nhí dan díu với nhau để tố cáo lên cơ quan chức năng xử lý, truy cứu trách nhiệm.

Những ngày qua, đoạn clip người vợ trẻ bế theo con nhỏ phát hiện chồng mình cùng nhân tình cặp kè giữa phố Hà Nội đã lao xuống chửi bới, đánh ghen được dư luận vô cùng quan tâm.

tu vu vo be con nho danh ghen giua duong khi bat gap chong di voi bo nhi xu ly ra sao khi nguoi kia ngoai tinh
1
tu vu vo be con nho danh ghen giua duong khi bat gap chong di voi bo nhi xu ly ra sao khi nguoi kia ngoai tinh
3

Vợ bế cả con nhỏ theo đau đớn bắt quả tang chồng "tay trong tay" với nhân tình trẻ tuổi. Ảnh cắt từ clip

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), hành động đánh ghen trên phố có thể xuất phát từ sự tổn thương tâm lý, cảm giác uất ức đến tột cùng khi bị người mình yêu thương phản bội.

Sự tổn thương cùng với việc thiếu kiểm soát tâm lý và tác động từ những người xung quanh góp phần làm chất xúc tác cho những hành động bột phát, thiếu kiềm chế của người vợ trẻ nói trên.

Làm thế nào khi chồng ngoại tình?

Theo luật sư Cường, bản chất hôn nhân là tự nguyện, là sẻ chia, là yêu thương... Để cho vợ hoặc chồng mình ngoại tình thì chứng tỏ cuộc hôn nhân đó đang có vấn đề, đang có mâu thuẫn, rạn nứt, thậm chí sắp đổ vỡ.

tu vu vo be con nho danh ghen giua duong khi bat gap chong di voi bo nhi xu ly ra sao khi nguoi kia ngoai tinh
5
tu vu vo be con nho danh ghen giua duong khi bat gap chong di voi bo nhi xu ly ra sao khi nguoi kia ngoai tinh
4
tu vu vo be con nho danh ghen giua duong khi bat gap chong di voi bo nhi xu ly ra sao khi nguoi kia ngoai tinh
1

Chồng vẫn một mực ôm "bồ nhí" để bảo vệ trước cơn thịnh nộ của người vợ. Ảnh cắt từ clip

Bởi vậy, để giảm bớt nguy cơ ngoại tình thì phải duy trì, tăng cường tình yêu thương, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau chứ không phải là vì sợ bị phạt mà người ta không "dám" ngoại tình. Với những người ngoại tình vì lối sống buông thả, chơi bời hưởng thụ, vì đạo đức, nhân cách kém cỏi thì tốt nhất bên kia nên ly hôn để tìm người khác xứng đáng hơn, không để duy trì mâu thuẫn trong tình trạng "ông ăn chả, bà ăn nem".

Hơn nữa, hình phạt tiền thường được quy định đối với các hành vi vi phạm bởi mục đích lợi nhuận như các hành vi trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Đối với hành vi ngoại tình là vi phạm trong lĩnh vực tình cảm, đạo đức thì cách tác động, điều chỉnh tốt nhất là bằng đạo đức.

Tuy nhiên, khi đã được gia đình, bạn bè, cơ quan, đoàn thể khuyên can mà vẫn cứ ngoại tình... thì hôn nhân đó đã lâm vào tình trạng trầm trọng, giải pháp cuối cùng là ly hôn sẽ hợp lý hơn, giải thoát cho cả đôi bên.

Còn các trường hợp ngoại tình khi hôn nhân sắp đổ vỡ rồi, theo luật sư đó là tình yêu mới của một cuộc hôn nhân mới, nó không phải là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân hiện tại đổ vỡ, trong trường hợp này, thì hành vi ngoại tình không đáng lên án bằng các cuộc ngoại tình gây ra tác nhân xấu cho hôn nhân, cho xã hội.

Ngoại tình có thể bị xử lý về tội gì?

Theo luật sư Cường, ở Việt Nam, để giữ gìn hạnh phúc gia đình, chính sách pháp luật đối với hành vi ngoại tình cũng được ghi nhận tại các văn bản như Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật hình sự và các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

tu vu vo be con nho danh ghen giua duong khi bat gap chong di voi bo nhi xu ly ra sao khi nguoi kia ngoai tinh

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP. Hà Nội.

Hiện nay, chúng ta đang áp dụng Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ luật hình sự năm 2015, Nghị định 110/2013/NĐ-CP và Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội để bảo vệ quan hệ hôn nhân một vợ một chồng, đấu tranh với các hành vi xâm hại quan hệ hôn nhân nói chung và hành vi ngoại tình nói riêng.

Trong trường hợp vợ hoặc chồng không chung thủy (ngoại tình) thì trước tiên hành vi này sẽ bị điều chỉnh bởi các quy phạm xã hội như đạo đức, tập quán...

tu vu vo be con nho danh ghen giua duong khi bat gap chong di voi bo nhi xu ly ra sao khi nguoi kia ngoai tinh

Một vụ đánh ghen, lột đồ khác từng xảy ra ở Vĩnh Phúc. Ảnh cắt từ clip

Ngoại tình ở mức độ dấm dúi, thậm thụt (không công khai) thì bị bạn bè, gia đình, làng xóm cười chê, khiến họ thấy xấu hổ với con cái, với mọi người. Nếu ngoại tình ở mức độ này thì pháp luật chưa can thiệp. Người có chồng, có vợ ngoại tình bị phát hiện chỉ có thể yêu cầu gia đình, bạn bè, cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương khuyên can... để người ngoại tình nhìn nhận lại vấn đề, giải quyết các mâu thuẫn vợ chồng, xem xét lại lối sống và các mối quan hệ của mình để chấm dứt chuyện ngoại tình, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nếu người ngoại tình được bạn bè, gia đình, cơ quan, tổ chức khuyên can nhiều lần nhưng vẫn không chấm dứt hành vi ngoại tình thì khi đó, dưới góc độ pháp lý cuộc hôn nhân này đã được xác định là lâm vào tình trạng trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được, khi đó người "bị phản bội" có quyền gửi đơn tới tòa án để được đơn phương ly hôn mà không cần phải có sự đồng ý của "kẻ phản bội".

Nếu việc ngoại tình ở mức độ công khai, ngang nhiên như: Tổ chức đám cưới, công khai ăn ở, chung sống với nhau như vợ chồng, có con chung, có kinh tế chung... đến mức độ xác định là "chung sống như vợ chồng", công khai trước bàn dân thiên hạ, trước cơ quan, chính quyền thì hành vi này được xã định là vi phạm pháp luật. Nếu việc "chung sống như vợ chồng" mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chưa ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội thì người vi phạm hôn nhân một vợ một chồng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP. Mức phạt được quy định như sau: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

- Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ...

Đối với những trường hợp ngoại tình dẫn tới mâu thuẫn, bạo lực trong gia đình như vợ chồng đánh đập, hành hạ, ngược đãi lẫn nhau thì người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định tại Mục 4,Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, thực tế, hành vi ngoại tình ở mức độ "chung sống như vợ chồng" là rất khó chứng minh, dễ gây tranh cãi, bởi vậy việc áp dụng Điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP để xử phạt vi phạm hành chính là rất hạn chế. Trong các trường hợp đàn ông ngoại tình mà lại có những hành vi kèm theo như bỏ mặc vợ, con, có những hành vi như: Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ... thì hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 50, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, mức phạt từ 1,5 triệu tới 2 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu hành vi ngoại tình thể hiện ở mức độ "chung sống như vợ chồng" mà gây ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc gia đình, dư luận xã hội thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo quy định tại Điều 181 Bộ luật hình sự và hình phạt có thể lên tới 3 năm tù.

Minh Khôi

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động