Trang chủ Việt Nam hôm nay
15:06 | 09/09/2024 GMT+7

Truyền thông Lào đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam cho sự phát triển KT-XH của Lào

aa
Ấn phẩm điện tử của báo Pasaxon (Báo Nhân dân), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục đăng tải các bài viết ca ngợi mối quan hệ truyền thống, trong sáng thủy chung gắn kết từ lâu đời giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Người Lào tại Việt Nam đã có địa chỉ chọn quần áo đẹp đón Tết
Truyền thông Lào, Campuchia đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngay trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisulith đến Việt Nam, ấn phẩm điện tử của báo Pasaxon (Báo Nhân dân), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục đăng tải các bài viết ca ngợi mối quan hệ truyền thống, trong sáng thủy chung gắn kết từ lâu đời giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào và cho rằng 2 nước Việt Nam - Lào luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau hết mình cả trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước trước đây cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đồng thời khẳng định sự giúp đỡ của Việt Nam đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Truyền thông Lào đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam cho sự phát triển KT-XH của Lào
Bài viết khẳng định sự giúp đỡ của Việt Nam đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Bài viết dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Phet Phomphiphak phát biểu tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình tổ chức triển khai Kế hoạch hợp tác Lào - Việt Nam giữa kỳ năm 2024, cho biết trong giai đoạn từ năm 2021-2025, Chính phủ Việt Nam nhất trí viện trợ cho Chính phủ Lào 3.600 tỷ đồng, trong đó năm 2021 đã giải ngân 719,3 tỷ đồng, năm 2022 giải ngân 733,66 tỷ đồng, năm 2023 giải ngân 751,29 tỷ đồng và năm 2024 giải ngân 719,23 tỷ đồng, để tổ chức thực hiện Kế hoạch hợp tác về giáo dục và các công trình, dự án. Các dự án viện trợ đã được hoàn thành kể từ năm 2021 đến thời điểm hiện tại là 18 công trình/dự án, trong đó nổi bật là dự án Tòa nhà Quốc hội mới; Trường Trung học nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào - Việt Nam ở huyện Nongbok, tỉnh Khammuon; Dự án Học viện Chính trị Công an Nhân dân…

Theo số liệu của Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam, nguồn vốn viện trợ 719,23 tỷ đồng của Việt Nam dành cho Lào trong năm 2024 là dành cho các công trình, dự án và vốn đào tạo cán bộ, sinh viên Lào, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, các dự án viện trợ của Việt Nam đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng là 4 dự án, gồm Dự án đầu tư thay thế thiết bị Đài phát thanh quốc gia Lào; Dự án xây dựng Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Xaysomboun; Dự án xây dựng Trường cấp II+III huyện Huameung, tỉnh Huaphan; và Dự án xây dựng 4 hệ thống thủy lợi ở huyện Anouvong và huyện Thathom của tỉnh Xaysomboun. Số vốn viện trợ này đã góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Trong một bài viết khác, ấn phẩm điện tử của báo Pasaxon nhấn mạnh lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đều rất tự hào khi thấy mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết đặc biệt anh em, sự trong sáng thủy chung giữa hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trong mọi lĩnh vực, từ cấp trung ương đến cấp địa phương. Riêng mối quan hệ về thương mại có xu hướng tăng trưởng theo từng tháng, từng năm để tiến tới đạt mục tiêu tăng trưởng 10-15%/năm theo mục tiêu mà hai Chính phủ đề ra. Trong 7 tháng đầu năm 2024, giá trị thương mại Lào - Việt Nam đạt mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Truyền thông Lào đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam cho sự phát triển KT-XH của Lào
Bài viết trên báo Pasaxon đề cập quan hệ thương mại Việt Nam - Lào giúp đạt mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ hai nước đề ra. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Theo số liệu của Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam, với sự quyết tâm phấn đấu của các Bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước, giá trị thương mại Lào - Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2021-2023 đạt mức tăng trưởng tích cực, tiến tới đạt mục tiêu tăng 10-15%/năm theo như Chính phủ hai nước đã thống nhất tại Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào lần thứ 46. Trong 7 tháng đầu năm 2024, giá trị thương mại Lào - Việt Nam đạt 1,1 tỷ USD, trong đó Lào nhập khẩu từ Việt Nam 355,3 triệu USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2023 và xuất khẩu sang Việt Nam 763,8 triệu USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong giai đoạn từ năm 2021-2023, thương mại Việt Nam - Lào đạt mức tăng trưởng bình quân 17,7%, đạt tỷ mức tăng trưởng mà Chính phủ hai nước đề ra là từ 10-15%/năm. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam, cộng với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, hai bên đã hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, đã hoàn thành mục tiêu mà chính phủ hai nước đề ra là tăng trưởng từ 10 - 15%/năm.

Theo Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/truyen-thong-lao-danh-gia-cao-su-giup-do-cua-viet-nam-cho-su-phat-trien-ktxh-cua-lao-20240909130038403.htm

Báo chí Lào đưa tin về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Lào Báo chí Lào đưa tin về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Lào
Ngày 16/5, trên các báo lớn của Lào như báo Pasaxon (Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), báo Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) đăng nhiều bài viết về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 15 đến 17/5 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Truyền thông Lào đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế Truyền thông Lào đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế
Trang điện tử www.laophattananews.com thuộc Hội nhà báo Lào đăng bài viết “Kinh nghiệm từ Việt Nam: Kinh tế tăng trưởng tốt trong bối cảnh thế giới suy giảm”.
Theo Báo Tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu

Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào năm 2026, tối 4/7 tại Nghệ An đã diễn ra tọa đàm, giao lưu với chủ đề "Sắt son hữu nghị - Vững bước tương lai". Chương trình không chỉ là dịp để sĩ quan trẻ hai nước chia sẻ kinh nghiệm công tác mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ đường biên hòa bình, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong

Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong

Từ ngày 27-28/6/2026, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã phối hợp với Hội người Việt tỉnh Sekong, trường THPT Năng khiếu Champasak-Lâm Đồng (tỉnh Champasak), trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong tổ chức chương trình tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong.

Các tin bài khác

Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới

Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới

Bắt đầu từ năm học 2026-2027, tỉnh Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các cơ sở giáo dục thuộc các xã biên giới và khu vực có đông người dân tộc Khmer trên địa bàn của tỉnh.
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia

Từ ngày 16/8 đến ngày 20/8/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXV giữa Ủy ban Chuyên trách (UBCT) Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và UBCT Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.
Từ Công viên Lê Thị Riêng: Mô hình mẫu trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Từ Công viên Lê Thị Riêng: Mô hình mẫu trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Từ việc kết nối hồ sơ lịch sử, thông tin nhân chứng, di vật với khoa học, công nghệ, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang từng bước hình thành một phương thức, có thể nghiên cứu, áp dụng tại những khu mộ tập thể còn thiếu thông tin.
Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Mỹ và Việt Nam hợp tác trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và củng cố quan hệ song phương.

Đọc nhiều

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico

Ngày 17/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez, Thượng nghị sĩ liên bang dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên trao đổi về tăng cường giao lưu và thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico, trong đó đáng chú ý là việc từng bước hình thành các đầu mối, tổ chức hữu nghị giữa hai nước.
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực

Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Nghị sĩ Rolf Mutzenich, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức. Hai bên trao đổi các biện pháp làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, trong đó chú trọng hợp tác đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN

Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN

Ngày 19/8 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Philippines và Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN năm 2026”, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực.
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn

Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn

Ngày 18/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp đoàn đại biểu Uruguay do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Valeria Csukasi dẫn đầu. Hai bên trao đổi về việc tăng kết nối giữa nhân dân hai nước thông qua giáo dục, giao lưu văn hóa, hợp tác địa phương...
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo

376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo

Ngày 18/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền cho 376 cán bộ cấp xã và chi bộ trực thuộc trong toàn tỉnh về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tình hình biển, đảo Việt Nam và Biển Đông.
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần

TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần

Ngày 17/8, theo phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần vừa được UBND TP.HCM ban hành, 15 phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu của Thành phố được yêu cầu xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống sóng thần.
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động