Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:53 | 12/02/2023 GMT+7

Truyền thông Brunei đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

aa
Truyền thông Brunei đã có nhiều tin bài đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới vương quốc này trong hai ngày 10-11/2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm Brunei Darussalam Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm Brunei Darussalam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Brunei Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Brunei

Trang borneobulletin.com đăng tải bài viết nêu rõ Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã tặng một bức trướng phản ánh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính như một minh chứng cho quan hệ ngoại giao bền chặt được thiết lập giữa Brunei Darussalam và Việt Nam cách đây 30 năm. Bài viết nhấn mạnh kể từ khi gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bandar Seri Begawan vào năm 1995, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất trong khu vực. Quốc vương Brunei đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, trong đó có Chương trình Chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia, đồng thời cho biết việc ký kết kế hoạch hành động là kịp thời nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương và hỗ trợ công tác chuẩn bị ứng phó với những thách thức toàn cầu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Sân bay quốc tế Brunei, sáng 11/2/2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong bài viết, Quốc vương Hassanal Bolkiah bày tỏ hài lòng khi hai nước dù phải đương đầu với những thách thức của đại dịch COVID-19 nhưng vẫn có thể tiếp tục hợp tác song phương trong lĩnh vực cung cấp năng lượng cũng như sản xuất thương mại, vượt mục tiêu 500 triệu USD đặt ra trong năm 2017. Ngoài ra, Brunei mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ thương mại, đặc biệt thông qua các liên doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để giúp xây dựng năng lực của các ngành công nghiệp địa phương và đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác giáo dục liên tục giữa Đại học Brunei Darussalam và Đại học FPT tại Đà Nẵng, cũng như việc thực hiện miễn thị thực, sẽ mang mọi người lại gần nhau hơn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa và dịch vụ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Quốc vương Brunei cảm ơn Việt Nam ủng hộ Brunei trong năm Chủ tịch ASEAN 2021 và mong muốn cùng nhau hợp tác hướng tới đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Ngoài ra, Quốc vương chúc mừng Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2023-2025 và bày tỏ tin tưởng đối với những đóng góp của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề về quyền con người.

Truyền thông Brunei cũng dẫn phát biểu của Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Brunei, ông Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, nhấn mạnh: “Trước tốc độ tăng trưởng kinh tế theo cấp số nhân của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng cường quan hệ đối tác kinh tế và thương mại của hai nước. Brunei coi trọng mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam và tôi vui mừng trước những nỗ lực nhằm tăng cường cam kết trong các lĩnh vực hợp tác khác nhau, trong đó có kinh tế và thương mại.”

Bộ trưởng Awang Haji cho biết thêm Brunei cũng đánh giá các cam kết với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương có ý nghĩa then chốt trong việc đạt được các mục tiêu chung về phát triển kinh tế tự cường, bao trùm và bền vững. Ông khẳng định: “Ở cấp độ khu vực và quốc tế, hoạt động của hai nước thông qua ASEAN và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cũng như các thỏa thuận như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) giúp tăng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu, khuyến khích các hoạt động kinh tế và thương mại dựa trên quy tắc, đồng thời tạo điều kiện cho nguồn cung hiệu quả, đa dạng và linh hoạt”.

Bộ trưởng Awang Haji nhấn mạnh rằng Brunei tìm kiếm quan hệ đối tác cùng có lợi với những nước có quan hệ gần gũi như Việt Nam để đảm bảo sự thịnh vượng, ví dụ thông qua các dự án hợp tác trong các lĩnh vực then chốt và là ưu tiên của vương quốc này như dầu khí, thực phẩm, du lịch, công nghệ thông tin - truyền thông và dịch vụ.

Thủ tướng lên đường thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam Thủ tướng lên đường thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam
Chuyên gia đánh giá cao kết quả chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính Chuyên gia đánh giá cao kết quả chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Theo Đỗ Sinh – Huy Tiến/TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động