Trường trung cấp Luật Đồng Hới: nuôi dưỡng ước mơ của lưu học sinh Lào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Rời xa gia đình, đến Việt Nam với ước mơ nguyện học tập để trở về xây dựng quê hương, địa phương, buổi ban đầu, các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường trung cấp Luật Đồng Hới gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ và văn hóa. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô giáo, bạn bè Việt Nam, những lưu học sinh Lào đã từng bước hòa nhập, vươn lên, trở thành nguồn nhân lực pháp lý cho địa phương trong tương lai…
aa
Bế mạc Đại hội thể thao lưu học sinh Lào toàn thành phố Hà Nội năm 2019 Khai mạc Đại hội thể thao lưu học sinh Lào tại Hà Nội 500 lưu học sinh Lào trải nghiệm homestay Việt Nam

Lar Siripanyo (tỉnh Savannakhet), lưu học sinh Lào đang theo học lớp trung cấp Luật LK2F cho biết, lúc đầu mới sang Việt Nam, em gặp rất nhiều khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Vì không thành thạo tiếng Việt, em không biết làm thế nào để giao tiếp với mọi người. Nhưng nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy cô, nên bây giờ em dần hoàn thiện kỹ năng đọc hiểu tiếng Việt.

Theo học tại trường từ năm 2016, Lar Siripanyo có 1 năm học dự bị tiếng Việt. Để khắc phục những rào cản về ngôn ngữ và hiểu thêm về văn hóa, phong tục Việt, Lar Siripanyo đã tham gia các buổi sinh hoạt do trường tổ chức và về sinh sống tại gia đình các cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Trong các cuộc điện thoại với bố mẹ mỗi tuần, em thường chia sẻ về cuộc sống, về học tập của em tại Việt Nam. Lar Siripanyo là một trong những lưu học sinh Lào có sức học tốt tại trường. Chia sẻ về kế hoạch phát triển trong tương lai, Lar Siripanyo cho biết: “Tháng 10-2019, em sẽ tốt nghiệp trung cấp Luật. Và sau khi tốt nghiệp, em sẽ tiếp tục học lên cao hơn để thực hiện ước mơ trở thành một luật sư giỏi”.

truong trung cap luat dong hoi nuoi duong uoc mo cua luu hoc sinh lao
Một lớp học của lưu học sinh Lào tại Trường trung cấp Luật Đồng Hới.
Cũng giống như Lar Siripanyo, những ngày đầu sống và học tập tại Đồng Hới, Anouvong Silavanh (Viêng Chăn), lưu học sinh đang theo học trung cấp Luật lớp LK2D gặp khá nhiều khó khăn. Đầu tiên là về ngôn ngữ giao tiếp và việc ăn ở, đi lại. Vì chưa thông thạo tiếng Việt nên việc học tập khá trắc trở.

Thời gian đầu, Anouvong Silavanh hiểu bài ít, tiếng Việt cũng khó, có nhiều câu, nhiều từ không thể dịch được, nhất là những từ chuyên ngành. Bên cạnh đó, do chưa quen với khí hậu nên em đau ốm liên miên, tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ tận tâm của thầy, cô giáo, em đã vượt qua những khó khăn ấy.

"Nhà trường cũng rất quan tâm tổ chức cho các em những ngày lễ, tết như Tết Bunpimay, ngày Quốc khánh Lào, tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường và các chuyến dã ngoại…Ước mơ của em là sau này ra trường sẽ làm việc tại các cơ quan pháp lý ở Lào", Anouvong Silavanh chia sẻ

Bà Hoàng Thị Oanh, Trưởng phòng Đào tạo và công tác học sinh Trường trung cấp Luật Đồng Hới cho biết, hiện nay, trường có 251 lưu học sinh Lào đang theo học, trong đó có 140 lưu học sinh THPT học chương trình 2 năm, 111 lưu học sinh THCS học chương trình 3 năm. Học kỳ I (năm học 2018-2019), trong tổng số lưu học sinh Lào đang theo học tại trường, có 3 học sinh đạt xuất sắc, 36 học sinh giỏi, 89 học sinh khá, 66 học sinh trung bình khá…

Theo bà Oanh, nhà trường đã bố trí cho các lưu học sinh ở ký túc xá miễn phí. Mỗi phòng ở, Ban quản lý ký túc xá quan tâm bố trí đầy đủ thiết bị đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, như: bàn, ghế, tủ, ti vi, quạt, điều hòa, kết nối mạng internet...

Để quản lý tốt số lượng lưu học sinh đang theo học, hàng tháng, hàng quý, nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo tình hình, kết quả học tập của các em cho Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào tại TP. Đà Nẵng và gia đình được biết.

“Rào cản lớn nhất đối với các lưu học sinh đang theo học tại trường là ngôn ngữ tiếng Việt. Để khắc phục rào cản đó, nhà trường tổ chức nhiều buổi phụ đạo tiếng Việt; đưa học sinh về sống, sinh hoạt tại các gia đình cán bộ, giáo viên để học sinh hiểu hơn về phong tục, tập quán, văn hóa Việt.

Bên cạnh đó, nhiều khoa chuyên môn đã xây dựng một bộ thành ngữ pháp lý dành riêng cho lưu học sinh Lào để các em hiểu rõ hơn về ngôn ngữ chuyên ngành…”, bà Oanh chia sẻ.

Thầy giáo Võ Khắc Hoan, quyền Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Đồng Hới cho hay, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao là đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho các tỉnh Bắc miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam và nước bạn Lào, từ tháng 2-2015, Trường trung cấp Luật Đồng Hới đã bắt đầu tuyển sinh và đào tạo cho lưu học sinh Lào.

Đến nay, trường đã tuyển sinh và đang đào tạo khóa thứ 2 cho lưu học sinh Lào. Đa số, các em học tại trường theo diện tự túc, không được hưởng chính sách học bổng từ Chính phủ của hai nước.

Để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các em lưu học sinh Lào học tập, nhà trường đã áp dụng mức thu học phí thấp hơn so với các cơ sở đào tạo khác. Mặt khác, nhà trường còn miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn và sinh hoạt phí, áo quần cho gần 100 lưu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, nhà trường phải liên kết với các cơ sở đạo tạo khác để đào tạo tiếng Việt cho các em…vì vậy, làm ảnh hưởng đến cân đối thu chi của nhà trường…

Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, nhà trường sẽ tập trung đào tạo có chất lượng số lượng lưu học sinh Lào đang theo học tại trường, tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh cho các em tự rèn luyện, nâng cao kỹ năng hoạt động tập thể; tìm hiểu thêm về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và động viên, khuyến khích các em học tập tốt hơn...

truong trung cap luat dong hoi nuoi duong uoc mo cua luu hoc sinh lao Bế mạc Đại hội thể thao lưu học sinh Lào toàn thành phố Hà Nội năm 2019

TĐO - Chiều ngày 7/4, tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể Thao (TDTT) Hà Nội diễn ra lễ bế mạc Đại hội thể thao ...

truong trung cap luat dong hoi nuoi duong uoc mo cua luu hoc sinh lao Khai mạc Đại hội thể thao lưu học sinh Lào tại Hà Nội

TĐO - Sáng ngày 06/04/2019, Đại hội thể thao lưu học sinh Lào toàn thành phố Hà Nội lần thứ 13 năm 2019 chính thức ...

truong trung cap luat dong hoi nuoi duong uoc mo cua luu hoc sinh lao 500 lưu học sinh Lào trải nghiệm homestay Việt Nam

“Đưa lưu học sinh Lào đi thực tế tại nhà dân” là một mô hình học tập tiên tiến, gắn lý thuyết với thực hành, ...

An Nhi
Nguồn:

Tin bài khác

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhịp cầu tin cậy kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới

Nhịp cầu tin cậy kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới

Nhìn lại 10 năm hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Margot Carlson Delogne, Nhà sáng lập tổ chức Dự án Hai phía (2 Sides Project/Hoa Kỳ), cho biết quan hệ giữa hai bên được xây dựng trên tình hữu nghị, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung đối với hòa bình, sự hiểu biết giữa nhân dân các nước. Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, bà bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác vì hòa bình, hữu nghị và tinh thần nhân văn chung.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...