Trang chủ Văn hóa - Du lịch
19:27 | 13/12/2022 GMT+7

Trên 5.000 bức tranh tham gia Cuộc thi “Ngàn lời tri ân” tại TP Cần Thơ

aa
Chiều ngày 13/12, Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp cùng Viettel Cần Thơ tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi vẽ tranh “Ngàn lời tri ân” cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2022 - 2023.
TP. HCM: Trưng bày 400 bức tranh của trẻ em yếu thế tại chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Giác Ngộ TP. HCM: Trưng bày 400 bức tranh của trẻ em yếu thế tại chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Giác Ngộ
30 thí sinh tham dự chung kết Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ II - Phú Thọ năm 2022 30 thí sinh tham dự chung kết Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ II - Phú Thọ năm 2022

Cuộc thi ngoài thể hiện lòng biết ơn thầy cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11” còn nhằm tạo sân chơi lành mạnh và thân thiện cho học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ phát triển tư duy, sáng tạo qua nghệ thuật hội họa.

Trên 5.000 bức tranh tham gia Cuộc thi “Ngàn lời tri ân” tại TP Cần Thơ
Trung tá Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Viettel Cần Thơ và ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đạt giải tại cuộc thi.

Cuộc thi được triển khai với 2 hình thức: Nộp bài trực tiếp và nộp bài online. Qua thời gian phát động cuộc thi (từ 12/10 đến 20/11/2022), Ban tổ chức đã nhận được hơn 5.000 bức tranh của các em tham gia. Theo Ban tổ chức, các tác phẩm đã đáp ứng được thể lệ cuộc thi, thể hiện tinh thần nghiêm túc, cảm xúc, tình cảm, năng khiếu của các em, trong số đó có nhiều bức tranh được đầu tư về hình thức có tính thẩm mỹ cao, khả năng hội họa được bộc lộ rõ nét.

Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn, trao 13 giải thưởng dưới 2 hình thức trực tiếp và online cho các thí sinh đạt giải, cụ thể như sau:

Đối với hình thức nộp trực tiếp: Giải nhất thuộc về thí sinh Phan Thị Kim Nhạn (Lớp 9A1, Trường THCS Nhơn Nghĩa với tác phẩm “Người ươm mầm tri thức”); giải nhì thuộc về thí sinh Hoàng Kim Cát Tường (Lớp 8A9, Trường THCS Thới Thuận với tác phẩm “Trồng người”); 2 giải ba thuộc về thí sinh Ngô Thị Ngọc Hiếu (Lớp 9A4, Trường THCS Trung An với tác phẩm “Chúng em tặng hoa ngày 20-11 cho Thầy về hưu, vì sức khỏe” và thí sinh Phạm Trung Hải (Lớp 9A11, Trường THCS Trà An với tác phẩm “Cô là người xinh đẹp nhất”). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt giải.

Trên 5.000 bức tranh tham gia Cuộc thi “Ngàn lời tri ân” tại TP Cần Thơ
Hai bức tranh đạt giải nhất bằng hình thức nộp trực tiếp và nộp theo hình thức online.

Đối với hình thức nộp online: Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Phạm Khả Nhi (Lớp 8A1, Trường THCS Thới Long với tác phẩm “Người mẹ thứ hai của em”); giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Tấn (Lớp 9A3, Trường THCS & THPT Thới Thạnh với tác phẩm “Ơn thầy khắc ghi”); giải ba thuộc về thí sinh Trần Bảo Nam (Lớp 7A2, Trường THCS & THPT Thới Thạnh với tác phẩm “Ngày Nhà giáo Việt Nam”).

Theo Trung tá Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Viettel Cần Thơ, cuộc thi đã góp phần nuôi dưỡng, duy trì và tôn vinh truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, giúp các em hiểu được công ơn to lớn của các thầy cô, lòng kính trọng và biết ơn thầy cô trong sự nghiệp trồng người; đồng thời, thúc đẩy phong trào giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ cho thế hệ măng non của đất nước.

Trung tá Huỳnh Trung Kiên cũng cho biết, thời gian tới Viettel Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức thêm nhiều sân chơi hữu ích cho các em học sinh, kết hợp phát triển các giải pháp mới cũng như ứng dụng các nền tảng công nghệ hiện đại để hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, tạo nên một xã hội học tập chất lượng, hiệu quả.

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP. Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Trường Phổ thông Việt - Hoa Cần ThơTổng Lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP. Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Trường Phổ thông Việt - Hoa Cần Thơ
Ngày 10/12, Ngài Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP. Hồ Chí Minh và các thành viên Đoàn đến thăm và làm việc tại Trường Phổ thông Việt - Hoa Cần Thơ (quận Cái Răng, TP Cần Thơ).
Trên 600 vận động viên tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc tại Cần ThơTrên 600 vận động viên tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc tại Cần Thơ
Ngày 10/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin công tác chuẩn bị Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 2022 do TP Cần Thơ đăng cai tổ chức.
Cần Thơ: Khai mạc triển lãm ảnh “55 năm Mậu Thân 1968 - Những ký ức không phai”Cần Thơ: Khai mạc triển lãm ảnh “55 năm Mậu Thân 1968 - Những ký ức không phai”
Sáng ngày 13/12, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “55 năm Mậu Thân 1968 - Những ký ức không phai” và trưng bày chuyên đề “Hiệp định Paris về Việt Nam - Cánh cửa đến hòa bình”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Sáng 13/4, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo với chủ đề bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.
Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Sáng 12/4, Ban tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam 2024 tổ chức họp báo thông tin về sự kiện.
Khởi công xây dựng 60 nhà nhân ái cho đồng bào tôn giáo ở Cần Thơ

Khởi công xây dựng 60 nhà nhân ái cho đồng bào tôn giáo ở Cần Thơ

Ngày 11/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thành đoàn Cần Thơ và quận Ô Môn tổ chức lễ khởi công xây dựng 60 nhà nhân ái cho các hộ gia đình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và hộ gia đình tín đồ Công giáo trên địa bàn thành phố.

Các tin bài khác

Hơn 100 gian hàng quốc tế quảng bá, xúc tiến du lịch tại Việt Nam

Hơn 100 gian hàng quốc tế quảng bá, xúc tiến du lịch tại Việt Nam

Diễn ra từ ngày 11-14/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024 thu hút sự tham gia của 55 tỉnh, thành phố tại Việt Nam, 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với trên 450 gian hàng. Trong số đó có hơn 100 gian hàng quốc tế với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến rầm rộ đã thu hút doanh nghiệp và du khách Việt Nam.
Không gian văn hóa Việt tại Mỹ

Không gian văn hóa Việt tại Mỹ

Diễn ra từ cuối tháng 3 đến ngày 15/8, triển lãm “Không gian Văn hoá Việt Nam” được tổ chức tại Thư viện Đại học George Mason (GMU), bang Virginia (Mỹ) trưng bày những vật phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam như: mô hình trống đồng, Khuê văn các, trang phục áo dài, gốm Chu đậu, đồ sơn mài, mây tre...
Jung Il Woo (Hàn Quốc): Đến Việt Nam là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất

Jung Il Woo (Hàn Quốc): Đến Việt Nam là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất

Đây là chia sẻ của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo sau 10 ngày trải nghiệm văn hóa Việt Nam, trước khi lên đường về nước vào sáng 13/04/2024.
Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Ngày 13/4 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hoá Việt - Nhật 2024. Tại đây, 24 đội Yosakoi với gần 900 vũ công đã tham gia biểu diễn nhằm mang vũ điệu truyền thống và rực rỡ sắc màu của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động