Trao đổi phương hướng tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân trong thời gian tới
Tham gia cuộc họp có: ông Nikorndej Balankura, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành; ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, ông Thirasakdi Nathikanchanalab, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam cùng các thành viên trong Ban chấp hành Hội Hữu nghị hai nước.
![]() |
| Cuộc làm việc trực tuyến của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam. |
Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành khẳng định, hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị có vai trò quan trọng, không chỉ đối với lĩnh vực ngoại giao nhân dân, mà còn đối với tổng thể quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan.
Theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang tiếp tục phát triển sâu sắc và thực chất hơn. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 19,4 tỷ USD. Thái Lan là nhà đầu tư lớn thứ 9 của Việt Nam với hơn 600 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư trị giá hơn 13 tỷ USD. Năm 2021, Việt Nam và Thái Lan đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2021), trong đó có nhiều hoạt động mà Hội Hữu nghị hai nước đóng vai trò quan trọng.
Đại sứ Phan Chí Thành đánh giá: Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Hai Hội cũng đã phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối cho hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục... Thái Lan-Việt Nam. Đặc biệt, tích cực và chủ động trong việc tăng cường gắn kết để thực sự trở thành cầu nối quan trọng trong ngoại giao nhân dân giữa hai nước.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc đi lại giữa hai nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước, Đại sứ hoan nghênh việc tổ chức gặp gỡ, trao đổi giữa hai Hội Hữu nghị và các đơn vị liên quan nhằm đưa ra phương hướng hoạt động tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới. Đặc biệt, ông mong đợi hai Hội sẽ đề xuất các hoạt động hợp tác các sự kiện cụ thể trong năm 2022 để chào mừng các chuyến thăm cấp cao.
Tham dự cuộc họp, ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam cho biết: Tôi rất vui mừng được thông báo rằng, 300.000 liều vaccine Astra Chính phủ Thái Lan hỗ trợ Việt Nam sẽ đến Hà Nội vào ngày 2/4. Tôi tin rằng, vaccine là một minh chứng cho sự giúp đỡ của Thái Lan dành cho các nước láng giềng thân cận như Việt Nam trong suốt 2 năm vừa qua, giúp Việt Nam phục hồi nhanh hơn. Việt Nam và Thái Lan hợp tác, cùng nhau phát triển một cách bền vững.
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết nối, giao lưu nhân dân và phát triển giáo dục. Đây vốn được coi là trọng tâm của mối quan hệ bền vững, dựa trên cơ sở sự hiểu biết lẫn nhau và sự thân thiết của hai quốc gia. Trong năm 2022, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp cùng ThaiCham tạo dựng phòng Thái Lan tại Học viện Ngoại giao bằng cách trao tặng các dụng cụ, phương tiện dạy học hiện đại nhằm thúc đẩy sự trao đổi hiểu biết lẫn nhau. Trong thời gian tới, có thể sẽ thành lập chuyên ngành và dự án trao đổi sinh viên giữa hai nước.
Cũng tại cuộc họp chung, ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho biết, hai Hội Hữu nghị Việt Nam- Thái Lan và Thái Lan - Việt Nam được thành lập và bắt đầu hoạt động từ 25 năm trước. Trong suốt thời gian đó, giữa hai Hội có sự hợp tác và gắn kết đặc biệt, cùng nhau đưa ra những sáng kiến để phối hợp hoạt động nhằm đóng góp thực chất và hiệu quả cho việc thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước.
"Tại Việt Nam, cùng với Hội hữu nghị Việt Nam- Thái Lan ở trung ương, đến nay đã có 17 hội được thành lập và hoạt động ở các tỉnh thành trong cả nước, tất cả đều là tổ chức thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam- Thái Lan ở trung ương. Các Hội tại các tỉnh, thành phố luôn có các hoạt động đa dạng, làm phong phú thêm và bổ sung nhiều nội dung hoạt động ngoại giao nhân dân trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan, và đưa kết quả hoạt động này đến từng địa phương, cơ sở.
Chúng tôi được biết những việc làm tương tự về cơ cấu tổ chức Hội của Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam trong những năm qua nhằm làm cho hoạt động của Hội phù hợp với thực tế, đáp ứng với đòi hỏi của công việc. Đồng thời, tạo sự đồng điệu trong hợp tác giữa hai hội chúng ta", Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Tạ Quang Ngọc nói.
Ông cũng nhắc lại giai đoạn 2009 -2019, Hội Hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan đã triển khai một sáng kiến quan trọng, mở ra và duy trì hình thức họp chung hai hội mỗi năm một lần, luân phiên về địa điểm. Mỗi lần họp chung đều đánh dấu một sự tiến bộ trong hợp tác.
Từ đầu năm 2020, do những khó khăn bởi đại dịch Covid-19 gây ra, hoạt động gặp gỡ hàng năm của hai Hội cũng như nhiều sự kiện giao lưu khác bị gián đoạn. Vì vậy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho rằng cần tính toán để có hình thức hoạt động phù hợp nhất, nối lại đến mức tối đa những hoạt động tích cực chung của hai Hội những năm qua. Đồng thời, tìm hình thức linh hoạt, sáng tạo mà “trạng thái bình thường mới” cho phép nhằm phát triển quan hệ hai Hội trong thời gian tới.
Tin bài liên quan
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất nhiều chương trình hợp tác mới
Giao lưu Du học Thái Lan 2025: Nhiều cơ hội học bổng và việc làm
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan tặng máy siêu âm cho huyện Nam Đàn (Nghệ An)
Các tin bài khác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tích cực tham gia và tổ chức hoạt động đối ngoại cấp cao ở nước ngoài
Chân thành, linh hoạt, sáng tạo: Bản sắc trong giao lưu nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng
Hội hữu nghị Ba Lan - Việt Nam hỗ trợ nhân dân miền Trung Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai
Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Đọc nhiều
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Chân thành, linh hoạt, sáng tạo: Bản sắc trong giao lưu nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng
Phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới
Tư duy, cách tiếp cận mới trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai






