Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:10 | 16/10/2019 GMT+7

Trận đấu lịch sử 'ba không' giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

aa
Không có khán giả, không phóng viên, không bàn thắng - đó là những gì người ta nhớ mãi về trận đấu lịch sử giữa Triều Tiên và Hàn Quốc thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Clip Quế Ngọc Hải sút tung lưới chủ nhà, nâng tỷ số cho Việt Nam Video: Hai pha bóng đáng tiếc nhất trận thắng Indonesia Thắng Indonesia, Việt Nam trở lại top 15 đội mạnh nhất châu Á

Số phận đưa đẩy đã khiến Triều Tiên và Hàn Quốc chung bảng H ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Tối 15/10, hai đội gặp nhau trong trận đấu lượt đi diễn ra trên sân Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng.

Như vậy, lần đầu tiên sau 30 năm, đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc có chuyến làm khách tới sân của CHDCND Triều Tiên. Nhưng điều khiến người hâm mộ nhớ tới hơn cả về trận đấu lịch sử này, đó là trận đấu "ba không" - không có khán giả, không phóng viên, không bàn thắng.

tran dau lich su ba khong giua trieu tien va han quoc
Trận đấu lịch sử "ba không" giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trên sân Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tối 15/10. (Ảnh: AP)

Từ năm ngoái, Triều Tiên và Hàn Quốc đã có nhiều nỗ lực thông qua thể thao để xích lại gần nhau hơn. Điển hình là việc đoàn thể thao của cả hai quốc gia dùng chung quốc kỳ tại Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau thất bại trong cuộc đàm phán Mỹ - Triều giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, mối quan hệ giữa hai quốc gia thuộc bán đảo Triều Tiên hiện tại vẫn chưa thể tiến triển nhiều hơn.

Đây là lý do mà trận đấu lịch sử giữa hai quốc gia ở bán đảo Triều Tiên đã diễn ra trong trạng thái "ba không": không có khán giả trên sân Kim Nhật Thành với sức chứa 50.000 người, không phóng viên - đồng nghĩa không có tường thuật trực tiếp hay trực tuyến và trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

tran dau lich su ba khong giua trieu tien va han quoc
Hàn Quốc dù được đánh giá cao hơn nhưng cũng chỉ có kết quả hòa 0-0 trong trận đấu trên sân Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Để cập nhật diễn biến trận đấu tới người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc được phía Triều Tiên cho phép cử hai chuyên viên dự khán trận đấu này, tuy nhiên điều kiện chất lượng mạng internet rất chập chờn. Triều Tiên cũng chỉ đồng ý cung cấp đĩa DVD gồm hình ảnh và video diễn biến trận đấu cho phía Hàn Quốc sau khi trận đấu kết thúc.

Người hâm mộ Việt Nam cũng không quá xa lạ với việc phải "hóng" tin tức các trận đấu bóng đá theo cách "tù mù" như thế này. Mới đây, Hà Nội FC đã phải đến làm khách ở sân Kim Nhật Thanh trước 4.25 SC ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 lượt về.

Tất cả các CĐV phải "theo dõi" trận đấu đó thông qua Facebook của Đại sức đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên, vốn được cập nhật liên tục để phục vụ đông đảo người hâm mộ nước nhà.

Và trận đấu đó cũng không được tường thuật trực tiếp - trực tuyến, không có phóng viên quốc tế hay CĐV tham dự trên khán đài sân Kim Nhật Thành có sức chứa 50.000 chỗ ngồi, cũng như Hà Nội FC hòa không bàn thắng trước chủ nhà 4.25 SC.

Quang Hải
Nguồn:

Tin bài liên quan

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Lớp học giáo dục định hướng dành cho đối tượng có dự định di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn vừa được tổ chức vào ngày 24/4 tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.
Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động