TPHCM: Sản xuất công nghiệp "vượt bão COVID", lạc quan đón cơ hội 2022

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Những tháng cuối năm 2021, sản xuất công nghiệp tại TPHCM phục hồi đến khó tưởng tượng. Chỉ sau 3 tháng vừa từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch, vừa linh hoạt điều chỉnh chiến lược thích ứng an toàn với COVID-19, doanh nghiệp ở các lĩnh vực trọng điểm của Thành phố đã cơ bản phục hồi và hiện đang triển khai những dự án mới, đón bắt cơ hội của năm 2022.
aa
TPHCM: Sản xuất công nghiệp
Công nhân, kỹ sư của Cơ khí Đại Dũng tăng tốc sản xuất để chuẩn bị cho những dự án mới. Ảnh: VGP

Trụ vững qua đại dịch

Làn sóng dịch thứ 4 đã gây ra những tác động tiêu cực chưa từng có trong lịch sử phát triển của Thành phố kể từ khi cùng với cả nước thực hiện công cuộc đổi mới. Giữa tháng 7/2021, toàn Thành phố chỉ còn khoảng 500 doanh nghiệp đủ điều kiện vừa sản xuất, vừa cách ly. Nhưng khó khăn trở thành yếu tố “lửa thử vàng” với sức chống chịu của doanh nghiệp.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Đại Dũng, có trụ sở tại quận Tân Bình nói rằng, giai đoạn dịch bệnh phức tạp nhất, tháng 7 và tháng 8, hoạt động sản xuất ở nhà máy tại Bình Chánh có giảm công suất để cung cấp 2 trạm oxy lỏng cho các bệnh viện dã chiến trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, một bộ phận kỹ sư, công nhân đã được sắp xếp tham gia thi công 2 bệnh viện dã chiến số 7 và Bình Chánh. Khó khăn từ dịch bệnh đến sản xuất, thi công là không tránh khỏi.

Nhưng cả 2 nhà máy sản xuất cơ khí quy mô lớn đứng chân ở địa bàn tâm dịch là TPHCM và Long An, không có ngày nào phải ngưng sản xuất do doanh nghiệp tổ chức “3 tại chỗ” theo hướng dẫn của chính quyền và ngành y tế.

Ở giai đoạn giãn cách tăng cường cuối tháng 8, ông Dũng nói, doanh nghiệp được sự hỗ trợ tích cực từ Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp trong tháo gỡ vấn đề lưu thông nên hoạt động sản xuất và thi công, cung cấp các dịch vụ vận tải ra cảng xuất hàng của doanh nghiệp cho các công trình tại miền Bắc, miền Trung rất thuận lợi, không đơn hàng nào bị gián đoạn. Thậm chí các đơn hàng cơ khí xuất khẩu phục vụ thi công các dự án điện tại Mexico vẫn bảo đảm thời gian giao hàng.

Một doanh nghiệp khác chuyên sản xuất công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TPHCM là Công ty CP Cơ khí Duy Khanh cũng cho biết đã duy trì cung ứng linh kiện cho các đối tác FDI suốt giai đoạn cao điểm làn sóng dịch thứ 4. Doanh thu năm 2021 của Cơ khí Duy Khanh cao hơn so với năm 2020 nhưng ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch HĐQT Công ty nói rằng, lợi nhuận kinh doanh giảm vì chi phí sản xuất tăng rất cao do nguyên liệu đầu vào tăng giá, nhất là chi phí phát sinh từ phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, thành công nhất, theo ông Tống, là doanh nghiệp đã bảo toàn nhân sự trong biến động của dịch bệnh. “Đối với ngành cơ khí thì nguồn lực quan trọng nhất chính là nhân lực chất lượng cao. Cho nên dù dịch bệnh gây khó khăn, chi phí nhân công tăng cao nhưng chúng tôi đã chăm lo cho người lao động trong khả năng tốt nhất của doanh nghiệp, giữ chân được lao động có tay nghề”, ông Tống nói.

Đó cũng là tâm thế của nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề khác, nhờ giữ chân được người lao động trong những tháng giãn cách xã hội nên sự phục hồi, bắt nhịp sản xuất rất nhanh. Ông Phạm Văn Việt, Phó Chủ tịch Hội May - Thêu - Đan TPHCM, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng Jean cho biết, các đơn vị thành viên đã phục hồi 85%. Ngay khi Thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách, doanh nghiệp hội viên lên phương án tổ chức đón người lao động trở lại. Từ đề xuất của các doanh nghiệp, ngành y tế Thành phố triển khai rất nhanh các phương án tiêm vaccine cho lao động trở lại. “Sớm ổn định lao động nên chúng tôi bắt nhịp phục hồi nhanh. Thậm chí hiệu suất cao chưa từng có. Như Việt Thắng Jean, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch năm từ 15/12, tức là về đích sớm hơn 10 ngày”.

TPHCM: Sản xuất công nghiệp
Việt Thắng Jean về đích sớm và bắt đầu sản xuất hàng Xuân - Hè từ 15/12/2021. Ảnh: VGP

“Năm 2022 sẽ không còn thời gian để thở, vì sẽ rất nhiều việc”

Mấy chục năm làm nghề, ông Phạm Văn Việt nói rằng chưa bao giờ thấy năng suất lao động cao như 3 tháng cuối năm 2021. Chỉ sau 1 tháng TPHCM gỡ bỏ dần các biện pháp giãn cách, doanh nghiệp đã nâng công suất lên 130%, nhờ vậy tăng trưởng năm 2021 tăng 15% so với 2020 và thậm chí đã tăng 3% so với năm 2019 - trước khi dịch bệnh bùng phát.

Với tốc độ hồi phục chung của các doanh nghiệp trong ngành, theo ông Việt, ngành dệt may đã cán đích xuất khẩu 39 tỉ USD, riêng các doanh nghiệp tại TPHCM đóng góp 3,4 tỉ USD. Ông Việt dự báo, khi các thị trường lớn đang phục hồi, ngành dệt may có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỉ USD trong năm 2022.

Tín hiệu khả quan về nhu cầu thị trường cũng đến với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Ông Đỗ Phước Tống cho biết, dự án nhà máy sản xuất công nghệ cao của doanh nghiệp vừa khởi công đầu tháng 10/2021 nhưng liên tục nhận được mẫu đặt hàng của doanh nghiệp FDI như Nidec, TTi…

“Đây là tín hiệu vui đối với sản phẩm mình đầu tư, lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu phát triển trên cơ sở hợp tác, chuyển giao công nghệ của nước ngoài. Chúng tôi đẩy tối đa tiến độ thi công dự án để đưa nhà máy vào sản xuất trong quý 2/2022”, ông Tống cho biết quyết tâm.

Dự án mới của Cơ khí Duy Khanh sẽ sản xuất các chi tiết rất nhỏ lắp ráp vào hệ thống chuyển động công nghiệp, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, hiện chưa có doanh nghiệp trong nước sản xuất. Những linh kiện như vậy đang được nhập từ Đài Loan, Nhật Bản nên doanh nghiệp sản xuất trong nước có nguồn lực và mạnh dạn đầu tư thì hoàn toàn có thể đón bắt cơ hội phát triển. Đó là lý do ông Tống nói doanh nghiệp đang chạy hết công suất, “nói thì hơi quá nhưng năm 2022 sẽ không còn thời gian để thở, vì sẽ rất nhiều việc”.

Còn với Cơ khí Đại Dũng đã ghi dấu ấn về uy tín, chất lượng sản phẩm và thi công công trình của ngành cơ khí Việt sau khi hoàn thành thi công kết cấu thép cho 2 sân vận động Lusail và sân vận động Ras Abu (phục vụ cho World Cup 2022 ở Qatar) có giá trị hơn 80 triệu USD. Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Đại Dũng cho biết, ngay sau khi hoàn thành các dự án trên, doanh nghiệp có thêm các đối tác từ Nhật Bản, Hàn Quốc đặt vấn đề thiết kế và thi công các dự án cho năm 2025. Ông Dũng nói rằng, nỗ lực của doanh nghiệp vượt qua khó khăn dịch bệnh được các đối tác quốc tế đánh giá cao và cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt đang rộng mở ngay trước mắt. Thậm chí có đơn hàng đã ký với đối tác từ Mỹ nhưng ông Dũng chưa thể tiết lộ vì cam kết bảo mật với khách hàng.

Thời cơ rộng mở sau đại dịch nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đón bắt được cơ hội. Điều này đòi hỏi trách nhiệm của các doanh nghiệp đầu ngành trong việc dẫn dắt, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ vừa vừa vực dậy, thông qua việc có tiếng nói đề xuất những cơ chế thiết thực giúp doanh nghiệp phục hồi, thông qua việc tạo ra hệ sinh thái để doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành tham gia chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh cho Thành phố trong bối cảnh mới.

Trao đổi với Báo điện thử Chính phủ về sự phục hồi sản xuất công nghiệp sau 3 tháng mở cửa, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, sản xuất, dịch vụ, lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn về cơ bản đang trở lại hoạt động bình thường. Điều này cũng cho thấy Thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Không khí sản xuất, kinh doanh trở lại nhộn nhịp, khẩn trương, không chỉ phục vụ cho thị trường Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 mà còn hướng đến mục tiêu làm việc nhiều hơn, khẩn trương hơn để bù lại những ngày Thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nỗ lực phục hồi và nắm bắt cơ hội của các doanh nghiệp sẽ giúp TPHCM đạt được mục tiêu quan trọng là trong năm 2022 hồi phục kinh tế, để năm 2023 tiếp tục tăng tốc, phát triển, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã đề ra.

Thế giới đón mừng Năm mới trong lạc quan và thận trọng Thế giới đón mừng Năm mới trong lạc quan và thận trọng
Sau khi trải qua thêm một năm bất ổn do dịch COVID-19 với nhiều biện pháp hạn chế mới và số ca nhiễm tăng vọt, thế giới đang bước sang năm 2022 với niềm hy vọng về một khoảng thời gian tốt đẹp hơn phía trước.
Xây dựng báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại Xây dựng báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại
Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Sẵn sàng nguồn cung nông sản cho Tết Nguyên đán 2022 Sẵn sàng nguồn cung nông sản cho Tết Nguyên đán 2022
Ngày 25/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức diễn đàn trực tuyến "Kết nối cung cầu nông sản thực phẩm dịp Tết Nguyên đán".
Theo Báo Chính phủ/VGP
Nguồn:

Tin bài khác

Green SM Bike khai trương tại Quảng Trị - An Giang - Đồng Tháp - Cà Mau

Green SM Bike khai trương tại Quảng Trị - An Giang - Đồng Tháp - Cà Mau

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM vừa chính thức hiện diện tại 4 địa phương mới là Quảng Trị, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau. Đến nay, dịch vụ di chuyển bằng xe máy điện Green SM Bike và dịch vụ giao nhận Green SM Express đã phủ tới 23 tỉnh, thành phố trọng điểm và đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng mạng lưới trên toàn quốc.
Đổi SUV xăng lấy VinFast VF 9, chủ xe nói: Êm hơn, mạnh hơn, chăm xe nhàn hơn

Đổi SUV xăng lấy VinFast VF 9, chủ xe nói: Êm hơn, mạnh hơn, chăm xe nhàn hơn

Từ sức mạnh 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm đến cabin tĩnh lặng và khoang sau tiện nghi, VinFast VF 9 mang tới bước nâng hạng rõ rệt cho người chuyển từ SUV xăng sang xe điện.
ECOVACS biến trải nghiệm sống thường nhật thành hành trình khám phá tại Singapore Pop Toy Show 2026

ECOVACS biến trải nghiệm sống thường nhật thành hành trình khám phá tại Singapore Pop Toy Show 2026

Ngày 28 tháng 08 năm 2026 – ECOVACS Robotics, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực robot dịch vụ gia đình, đã hiện thực hóa triết lý “Created for Ease (Vì một cuộc sống nhẹ nhàng hơn)” tại sự kiện Singapore Pop Toy Show (PTS) 2026 với sự hợp tác đầy bất ngờ cùng POP MART.
Căn hộ The Sunrise Bay giải quyết đồng thời bài toán an cư thực tế lẫn tích sản dài hạn

Căn hộ The Sunrise Bay giải quyết đồng thời bài toán an cư thực tế lẫn tích sản dài hạn

Một bất động sản hấp dẫn không chỉ bởi kỳ vọng tăng giá mà còn ở khả năng phục vụ nhiều kế hoạch. Dù chủ nhân muốn ở thực, chuẩn bị nơi ở cho con, tích sản hay cho thuê dài hạn thì bất động sản đó đều có khả năng đáp ứng một cách trọn vẹn. Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, quần thể căn hộ chuẩn Diamond - The Sunrise Bay đang được phát triển theo hướng đó, đón đầu kỷ nguyên phát triển mới của Quảng Ninh khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...