Tổng thống Philippines bất ngờ trách cứ Mỹ về tình hình Biển Đông
Theo hãng thông tấn AP, câu hỏi được ông Duterte đưa ra tại cuộc họp hôm 27/3 tại thành phố Davao, miền Nam Philippines. Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Philippines đã gặp gỡ Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Sung Kim.
Hôm qua (29/3), ông Duterte tiết lộ nội dung chất vấn: "Nếu nước Mỹ thực sự muốn tránh gặp rắc rối ngay từ đầu... tại sao nước bạn không cử Hạm đội 7 (của Mỹ) tại Thái Bình Dương? Các bạn chỉ cần quay lại, đi đến đó (Biển Đông) và nói với họ (Trung Quốc) rằng: Hãy dừng tay".
Ông Duterte kể rằng, trong cuộc gặp Đại sứ Kim, ông đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc Mỹ không hành động khi truyền thông đưa tin về hoạt động xây dựng đường băng quân sự và các công trình khác của Trung Quốc, trên những đảo nhân tạo phi pháp của nước này ở Biển Đông.
Đáp lại, ông Kim, người vừa được cử tới Thủ đô Manila (Philippines) hồi năm ngoái, cho biết ông đang làm nhiệm vụ tại những nơi khác vào thời điểm mà ông Duterte nhắc đến. Vì thế, ông Kim không thể trả lời câu hỏi của nhà lãnh đạo Philippines.
|
Tàu khu trục USS Decatur (DDG 73) của Mỹ trong một cuộc tuần tra Biển Đông. (Ảnh: Reuters)
Trong vòng chưa đầy 1 tuần, đây là lần thứ 2 ông Duterte đổ lỗi cho Mỹ về việc không can thiệp căng thẳng ở Biển Đông. Trước đó, ông chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama: "Các bạn có thể đã giải quyết được vấn đề từ sớm, nếu đưa ra hành động quyết định".
Cùng ngày 29/3, Tổng thống Duterte tái khẳng định rằng Philippines sẽ không khai chiến với Trung Quốc vì Biển Đông. "Thứ đầu tiên sẽ bị phá hủy khỏi hành tinh này là Palawan. Tất cả kho vũ khí của Mỹ và kể cả của chúng tôi, đều ở đó" - ông đề cập tới hòn đảo ở phía Tây, gần khu vực tranh chấp.
Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của phán quyết mà Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) đưa ra hồi tháng 7 năm ngoái, theo đó bác bỏ mọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông.
Trong diễn biến liên quan, các quan chức Philippines hôm qua cho biết: nước này và Trung Quốc đã nhất trí tiến hành các cuộc tham vấn song phương về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, trong đó Bắc Kinh đề nghị tổ chức cuộc gặp đầu tiên vào tháng 5 tới.
Về phần mình, Trung Quốc vẫn kiên quyết bảo vệ yêu sách chủ quyền của nước này, bất chấp các cuộc đàm phán sắp tới với Philippines. Ngày 28/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: Bắc Kinh có quyền thiết lập các căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa vì chuỗi đảo này là một phần lãnh thổ Trung Quốc.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
AI công nghệ Trung Quốc tỏa sáng tại World Cup 2026
Thiết kế tạo lợi thế, hàng hóa World Cup của Nghĩa Ô (Trung Quốc) bùng nổ đơn hàng
Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Đọc nhiều
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




