Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người dẫn dắt và tận tâm với cán bộ ngành ngoại giao

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Với cán bộ ngành ngoại giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một người thầy kính trọng. Những bài viết và lời dặn của Tổng Bí thư là một cẩm nang cho cán bộ ngoại giao học tập và làm theo.
aa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Đại sứ Lê Văn Bàng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người thầy tận tâm và đáng kính

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là khi tôi là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1997. Trong một hội nghị, khi ấy Tổng Bí thư đã hỏi chúng tôi về vấn đề hội nhập quốc tế, quan hệ với các nước. Tôi đã phát biểu rằng, vấn đề hội nhập quốc tế cũng như là con suối chảy ra sông, từ sông ra biển lớn. Việt Nam ta đang trong tình hình như vậy. Chúng ta như một con suối chảy ra sông, rồi con sông chạy ra biển lớn. Chúng ta phải ra biển lớn nếu không sẽ không biết biển lớn là như thế nào. Đó là vấn đề hội nhập quốc tế, đó là vấn đề toàn cầu hóa, có lợi cho dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý và ủng hộ quan điểm về hội nhập, Việt Nam phải ra biển lớn và bây giờ chúng ta đã thấy rõ kết quả của việc hội nhập đó.

Sau đó, tại các lần diễn ra Hội nghị ngoại giao tôi nhiều lần được gặp và nghe Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện. Những bài viết và lời dặn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là về ngoại giao cây tre là một cẩm nang cho cán bộ ngoại giao chúng tôi học tập và làm theo. Đó là lời dạy mà Tổng Bí thư đã đúc rút từ quá trình phát triển lịch sử ngoại giao dân tộc. Cây tre rất cứng cáp nhưng rất mềm dẻo và nó đã góp phần đưa Việt Nam lên tầm quốc tế và được nhiều nước học tập.

Năm 2015, khi Tổng Bí thư sang thăm Hoa Kỳ. Đó là một chuyến đi lịch sử trong quan hệ ngoại giao hai nước và trong lịch sử nhân loại thế giới, khi một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản được Hoa Kỳ mời sang thăm. Sau này, Tổng bí thư vẫn theo dõi và đóng góp rất nhiều trong quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ.

Năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đón Tổng thống Hoa Kỳ và quan hệ giữa hai nước đã nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Điều này rất có lợi cho nhân dân và đất nước ta. Dù không xuất thân từ ngành ngoại giao, nhưng chúng tôi luôn coi Tổng Bí thư như một người thầy tận tâm và đáng kính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người dẫn dắt và tận tâm với cán bộ ngành ngoại giao
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 diễn vào năm 2023. Ảnh: Báo TG&VN

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao:

Bác đã truyền tải ước mong để khích lệ các cán bộ ngoại giao chúng tôi

Tôi được tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lần. Đặc biệt, năm 2014, khi làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga tôi đã đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Liên bang Nga. Trong dịp đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước ta thăm Liên bang Nga, Tổng thống Liên bang Nga Putin đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là cường quốc trên thế giới, Liên bang Nga đã đánh giá cao về đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nga cũng khẳng định Việt Nam thành công là nhờ sự chỉ đạo quyết tâm và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam đã hội nhập với thế giới, trong đó có sự đoàn kết với nhân nhân dân Liên bang Nga.

Điều đó khẳng định là chính sách đối ngoại đúng đắn của Việt Nam từ xưa đến nay.

Năm 2023, Tổng Bí thư đến dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 cũng đã chỉ rất rõ: Ngoại giao Việt Nam phải làm sao giữ vững đường lối, ngoại giao Việt Nam phải thực hiện một cách khéo léo những định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13. Đó là vận dụng khéo léo, không cứng nhắc, “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Tùy tình hình, tùy điều kiện để mà sử dụng, vận dụng những quyết sách làm sao cho phù hợp, đảm bảo được lợi ích của dân tộc, đảm bảo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhưng đồng thời để cho bạn bè thế giới cũng thấy rõ rằng Việt Nam luôn luôn mong kết bạn với tất cả các nước. Việt Nam yêu chuộng hòa bình, giữ hòa bình và Việt Nam muốn đem lại hòa bình cho các quốc gia không chỉ trong khu vực mà cả trên thế giới. Cho nên trách nhiệm của Việt Nam đặc biệt rất nổi bật trong thời gian sau Đại hội Đảng lần thứ 13. Và đặc biệt khi Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng mong muốn đối ngoại của Việt Nam nói chung phải tiến lên chính quy, hiện đại, từng bước hiện đại hóa, chuẩn hóa cán bộ và để cán bộ ngoại giao Việt Nam sánh vai bằng cán bộ ngoại giao thế giới.

Lãnh đạo các nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo các nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim kiều bào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim kiều bào

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...