Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:16 | 20/02/2018 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên

aa
TĐO - Trong chuyến thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà địa phương này đạt được trên đà đổi mới.

Trong không khí cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, ngày 19/2 (mùng 4 Tết Mậu Tuất), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên và dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

tong bi thu nguyen phu trong chuc tet dang bo chinh quyen nhan dan tinh hung yen

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TTXVN)

Đón Xuân Mậu Tuất năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên phấn khởi và tự hào với những thành tựu đạt được trong năm qua. Sau 20 năm tái lập tỉnh, năm 2017, Hưng Yên thu ngân sách 1.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng.

Từ một tỉnh thuần nông, đến nay, tỉnh Hưng Yên với tỷ trọng công nghiệp đạt 51% đang phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội. Trong xây dựng nông thôn mới, Hưng Yên phấn đấu năm 2018, đạt bình quân 18 tiêu chí/xã và sớm trở thành tỉnh nông thôn mới.

Hưng Yên cũng đã thu hút 255 dự án đầu tư mới, bằng tổng thu hút đầu tư 3 năm trước. Một điểm nổi bật của Hưng Yên là thu hút trí thức trẻ về công tác tại cơ sở, thực hiện bài bản việc đào tạo lớp cán bộ kế cận vừa nhiệt huyết vừa có trình độ.

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết khởi hành đầu Xuân về thăm Hưng Yên, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; là quê hương của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; nhân dân tỉnh Hưng Yên có nhiều đóng góp trong các giai đoạn cách mạng của dân tộc

Bày tỏ những ấn tượng về các thành tựu của Hưng Yên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết mỗi lần về thăm đều thấy có nhiều thay đổi. Đặc biệt trong năm 2017, Tổng Bí thư chia sẻ có thể cảm nhận rõ nét khí thế Hưng Yên đang đổi mới, phát triển đi lên. Lấy dẫn chứng toàn tỉnh Hưng Yên có trên 300 người cao tuổi trên 100 tuổi, hơn 20.000 cụ trên 70 tuổi, Tổng Bí thư cho rằng, chỉ riêng những con số này đã cho thấy đời sống nhân dân trong tỉnh ngày càng tốt hơn, ấm no hơn, đầy đủ hơn. Trong không khí những ngày đầu Xuân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn lời thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nói về những thành quả đất nước đã đạt được trong năm qua.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tưởng nhớ vị lãnh đạo tiền bối, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

tong bi thu nguyen phu trong chuc tet dang bo chinh quyen nhan dan tinh hung yen

Tổng Bí thư cùng với các vị lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia trồng cây. (Ảnh: VOV)

* Trong không khí ấm áp của mùa xuân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 do UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức, tại phường Hiến Nam, TP Hưng Yên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên trong tỉnh nô nức tham gia trồng những cây xanh đầu tiên, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Kể từ mùa Xuân Canh Tý (năm 1960), "Tết trồng cây" do Bác Hồ khởi xướng đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân mỗi khi Tết đến Xuân về. Thấm sâu lời căn dặn của Bác: "Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân", Tết trồng cây trở thành nét đẹp văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn của nhân dân ta mỗi dịp Tết đến Xuân về, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường sinh thái, mang lại màu xanh cho đất nước.

* Đến thăm và nói chuyện thân mật với công nhân công ty may Hưng Long 2, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư vui mừng được biết đời sống của công nhân không ngừng được cải thiện, đặc biệt công nhân đã đón cái Tết đầm ấm, khấm khá hơn các năm trước; khẳng định đó là thành quả xứng đáng sau một năm làm việc nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của người lao động.

tong bi thu nguyen phu trong chuc tet dang bo chinh quyen nhan dan tinh hung yen

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà công nhân lao động tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể anh chị em công nhân Công ty cổ phần may Hưng Long II và công nhân lao động cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, bước sang năm mới với khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới, quyết tâm mới, xây dựng quê hương đất nước ngày càng hưng thịnh, phát triển, cuộc sống nhân dân ngày càng no ấm, hạnh phúc, yên bình.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà cho 10 công nhân tiêu biểu; lãnh đạo các bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Hưng Yên tặng quà các công nhân của Công ty cổ phần may Hưng Long II.

Bảo Giang (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động